Thứ Năm, 11 tháng 10, 2012

Lãnh đạo phường đánh bạc rồi đánh nhau

Liên quan đến vụ việc Bí thư và một số cán bộ phường Hàm Rồng, TP Thanh Hoá (Thanh Hóa) tham gia đánh bài rồi dẫn đến mâu thuẫn, xô xát tại trụ sở phường, hiện cơ quan Công an đang vào cuộc xác minh làm rõ.
Ông Thanh với nhiều vết bầm tím sau trận đánh hội đồng
Ông Thanh với nhiều vết bầm tím sau trận đánh hội đồng.
 
Mâu thuẫn dẫn đến xô xát trên chiều bạc
Theo phản ánh của ông Lê Văn Thanh (sinh năm 1964), Phó chỉ huy quân sự phường Hàm Rồng cho biết: Vào lúc 12h40' ngày 4/10, sau khi đi ăn cơm cùng một số cán bộ của UBND phường về trụ sở Ủy ban thì ông Thanh cùng một nhóm người rủ nhau lên tầng 3, phòng làm việc của trụ sở UBND phường Hàm Rồng đánh bài ăn tiền dưới dạng đánh liêng.
Trong số nhóm người trên có ông Dương Tất Thành, Bí thư Đảng ủy phường Hàm Rồng; ông Lê Văn Quyết, trưởng quân sự phường; Trịnh Xuân Tính, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường; ông Dương Đình Long, Phó Chủ tịch Hội nông dân; Lê Duy Đạo, Bí thư chi đoàn và ông Lương Trí Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa.
Tại đây đã xảy ra mâu thuẫn và dẫn đến xô xát với nhau, ông Thanh đã bị ông Lê Văn Quyết chửi bới rồi xông vào hành hung. Tiếp đó, ông Dương Tất Thành, Bí thư Đảng ủy phường cũng xông vào đấm đá túi bụi vào người ông Thanh khiến ông Thanh phải nhập viện.
Do nảy sinh mâu thuẫn trong chiếu bạc, ông Lê Văn Thanh, phó chỉ huy quân sự phường đã bị ông Lê Văn Quyết chửi bới rồi xông vào hành hung. Tưởng rằng mọi người dừng chơi để can ngăn, nhưng ông Dương Tất Thành, Bí thư Đảng ủy phường cũng xông vào đấm đá túi búi vào người ông Thanh khiến ông Thanh phải nhập viện.
Sau khi vụ việc xảy, ra bà Trần Thị Thanh Hà là vợ ông Thanh đã gửi đơn tố cáo những người liên quan đến việc tổ chức đánh bạc rồi hành hung ông Thanh tới CA phường Hàm Rồng và Thành ủy thành phố Thanh Hóa.
Ông Dương Đình Huệ, Chủ tịch UBND phường Hàm Rồng
Ông Dương Đình Huệ, Chủ tịch UBND phường Hàm Rồng.
 
Cơ quan công an vào cuộc
Trao đổi với phóng viên về vụ việc trên với ông Dương Đình Huệ, Chủ tịch UBND phường Hàm Rồng, cho biết, về danh tính các cán bộ phường đang tham gia công tác tại phường Hàm Rồng là có thật! Ông Huệ đã chỉ đạo CA phường vào cuộc xác minh, điều tra, hiện chưa có kết luận về việc ai đúng ai sai.
Về phía ông Dương Tất Thành, cho rằng: “Ông Thanh đã vu khống trắng trợn, tôi không đánh bạc, không đánh ông Thanh. Khi đó anh em đi uống rượu về thì ông Thanh say nên ngồi dưới hành lang tầng một và đã xảy ra xô xát với ông Quyết và được mọi người can ngăn. Việc ông Thanh bị ông Quyết hành hung là có thật, hiện tôi đã yêu cầu ông Quyết vào thăm và xin lỗi ông Thanh. Còn tôi khẳng định là tôi không đánh, ai làm sai thì người đó chịu trách nhiệm trước pháp luật, tôi không sai nên không có gì phải lo gì cả”.
Sáng ngày 10-10, ông Dương Đình Huệ, Chủ tịch UBND phường Hàm Rồng cho biết: “Chúng tôi đã báo cáo sự việc lên thành phố, đồng thời giao công an phường xác minh. Cụ thể thế nào phải chờ xác minh của cơ quan công an. Chúng tôi cũng đã đi thăm hỏi anh Thanh. Hiện các công việc của phường vẫn được tiến hành bình thường. Sự việc anh Thanh đúng hay bên anh em đây đúng thì phải chờ cơ quan chức năng xác minh. Công an thành phố cũng đã yêu cầu xác minh và báo cáo về Công an thành phố và UBND thành phố. Việc đánh nhau ai sai là người đó phải chịu trách nhiệm”.
Cũng trong sáng ngày 10-10, trao đổi với báo chí, ông Đào Trọng Quy, Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa cho biết: “Thành phố đã nhận được đơn của gia đình đồng chí Thanh phản ánh về việc trên. Thành phố đã giao cho Phòng Nội vụ, Thanh tra và Công an thành phố vào cuộc xác minh làm rõ nội dung tố cáo của đồng chí Thanh. Khi có kết quả xác minh của các phòng ban chức năng và cơ quan Công an, chúng tôi mới có căn cứ để đưa ra các biện pháp xử lý những người có liên quan đến vụ việc. Hiện tại chúng tôi đã đến động viên, hỏi thăm sức khỏe của đồng chí Thanh”.
“Nếu kết quả xác minh đúng như tố cáo của ông Thanh, thì nhất định chúng tôi sẽ xử lý một cách nghiêm khắc và khách quan những cán bộ này”, ông Quy nhấn mạnh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét