Thứ Tư, 31 tháng 10, 2012

Tạm giữ xáng cạp gây sạt lở bờ sông Tiền



Sáng 31-10, ông Roãn Ngọc Chiến, giám đốc Sở TN-MT Vĩnh Long, cho báo chí biết thanh tra sở đã lập biên bản và tạm giữ ba xáng cạp do khai thác cát quá giờ quy định.



Ba chiếc xáng cạp bị tạm giữ ngay nơi xảy ra sạt lở ở khu vực bờ sông Tiền, ấp An Long, xã An Bình, huyện Long Hồ. Theo người dân địa phương, nạn khai thác cát sai quy định nhưng không bị xử lý kịp thời đã gây ra vụ sạt lở kinh hoàng đêm 29-10.

Vào thời điểm nói trên, một đoạn đê bao dài hơn 200m cặp sông Tiền bị sập xuống sông làm 4 ao nuôi cá điêu hồng bị vỡ bờ bao, 25 bè nuôi cá điêu hồng thương phẩm của người dân neo đậu ở bờ sông bị nước cuốn trôi. Trên 150 tấn cá điêu hồng chưa kịp thu hoạch bị thiệt hại, ước tính trên 19 tỉ đồng.




Đê bao bị sạt lở khiến những ao nuôi cá điêu hồng tan hoang - Ảnh: Quốc Vinh




Cả một làng bè tan hoang, hư hỏng, thiệt hại nặng nề sau sạt lở kinh hoàng - Ảnh: Quốc Vinh

Cùng ngày, ông Phan Anh Vũ, phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, đã yêu cầu cơ quan chức năng sớm điều tra làm rõ vụ sạt lở và đưa ra biện pháp phòng chống sạt lở khi mùa lũ đang rút.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét