Thứ Tư, 31 tháng 10, 2012

Tranh khỏa thân Phục Hưng 'hiện đại' hơn nhờ Photoshop



Bức hình nguyên bản của danh họa Agnolo Bronzino vẽ năm 1545 (trái) và bản sửa (phải).



Tranh khỏa thân Phục Hưng 'hiện đại' hơn nhờ Photoshoptạp chí TIẾNG QUÊ HƯƠNG : Tính thẩm mỹ mang dấu ấn thời đại . Phụ nữ thời Phục Hưng thường có thân hình cân đối nhưng có phần hơi đẫy đà, đó có vẻ như là chuẩn mực về cái đẹp thời bấy giờ. Theo thời gian, chuẩn mực về cái đẹp của phụ nữ trong thế kỉ 21 đã rất khác, và điều đó khiến họa sĩ người Ý Anna Utopia Giordano nảy ra ý tưởng dùng Photoshop "nắn gọt" hình tượng nữ trong các bức họa khỏa thân nổi tiếng thời Phục Hưng để gần với chuẩn của người phụ nữ hiện đại phù hợp với thẩm mỹ và cảm thức hiện đại và hậu hiện đại hơn..
Dưới đây là những bức họa nổi tiếng thời Phục Hưng được sửa chữa lại theo tiêu chuẩn nét đẹp của thế kỉ 21.
.




Bức hình Birth Of Venus được vẽ bởi William-Adolphe Bouguereau hiện được
trưng bày ở bảo tàng Musée d'Orsay (bên trái) và bản chỉnh sửa (phải).

Phần mông, eo, ngực, đùi của Thần Vệ nữ Venus trong bức tranh Birth of Venus đã được sửa chữa để phù hợp với những số đo tiêu chuẩn của hãng đồ lót nổi tiếng Victoria Secret. Đó cũng là những số đo lí tưởng mà phụ nữ ngày nay mong muốn có được. Chính vì lẽ đó, những bức họa trở nên phần nào hấp dẫn hơn đối với tiêu chuẩn cái đẹp thế kỉ 21.

Những bức tranh của danh họa Titian, Francesco Hayez, J.A.D. Ingres và nhiều người khác đã được Giordano lựa chọn để thay đổi kích thước cho phù hợp với vẻ đẹp ngày nay. Ngoài ra, phần ngực của những hình mẫu cũng được nâng lên trong khi phần hông được chỉnh sửa cho nhỏ hơn.

Dù hợp với cái nhìn của con người thế kỉ 21, nhưng việc sửa các bức họa đã khiến những người yêu nghệ thuật thời Phục Hưng phản đối. Họ gọi những bức họa được sửa chữa là “khủng khiếp” và bản gốc cần được tôn trọng.


Bức họa nguyên bản Venere di Urbino của họa sĩ thời phục hưng Tiziano.


Và đây là bản sửa do Anna Utopia Giordano thực hiện với những tiêu chuẩn nét đẹp
thời hiện đại.


Bức họa nguyên bản The Sleeping Venus (Thần Vệ Nữ đang ngủ) của danh họa
Gentilischi.


Bản chỉnh sửa của Giordano.


Bức họa nguyên bản Venus và Cupid của danh họa Diego Velazquez vẽ năm 1648.


Tác phẩm Venus và Cupid sau khi đã được chỉnh sửa.


Bức ảnh Venus chơi đùa cùng hai chú bồ câu trắng của Francesco Hayez (trái) và bản
sửa (phải).


Bức hình nguyên bản của danh họa Agnolo Bronzino vẽ năm 1545 (trái) và bản sửa
(phải).


Một bức hình khác của danh họa Sandro Botticelli vẽ thần vệ nữ Venus.


Bản sửa của Anna Utopia Giordano.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét