Thứ Bảy, 13 tháng 10, 2012

Hơn 100 học viên cai nghiện bỏ trốn

Sáng 13.10, Trung tâm chữa bệnh - giáo dục - lao động xã hội tỉnh Bình Phước (tại ấp 6, xã Minh Lập, H.Chơn Thành) cho biết đã bắt lại được 66 học viên cai nghiện bỏ trốn trước đó.

Theo đó, lúc 21 giờ 15 phút ngày 12.10, tại trung tâm này, các học viên đã ra "yêu sách" được hút thuốc lào nhưng bị từ chối.
Sau đó, các học viên đã la ó, gây mất trật tự. Lực lượng bảo vệ đã cho các học viên vào phòng để ổn định tổ chức.
Tuy nhiên, các học viên vẫn không chịu đi ngủ mà bẻ các thanh giường và đập phá đồ đạc trong phòng.
Bảo vệ trung tâm đã gọi điện báo cho Công an xã Minh Lập đến hỗ trợ. Công an xã Minh Lập ngay lập tức đã huy động 10 công an viên đến giải quyết vụ việc nhưng vẫn không thể kiểm soát được tình hình, nên gọi điện thoại yêu cầu Công an H.Chơn Thành đến hỗ trợ.
Nhiều học viên đã tổ chức đập phá buồng ngủ để trốn ra ngoài.
Khi ra đến sân chung, các học viên tiếp tục phá rào lưới B40 và trốn vào vườn cao su của người dân địa phương.
 
 
Các học viên cai nghiện đã đập phá đồ đạc trong phòng và đục tường để trốn khỏi trung tâm
 
Hàng rào lưới B40 nơi các học viên phá để trốn ra ngoài
 
Đã có 66 học viên bị bắt lại sau vụ bỏ trốn đêm 12.10
 
Điều tra viên lấy lời khai của những học viên bỏ trốn bị bắt trở lại
Được biết, số học viên bỏ trốn chỉ gồm nam học viên.
Theo thống kê vào sáng 13.10, khi lực lượng công an và bảo vệ trung tâm đã kiểm soát được tình hình, có tất cả 139 học viên trốn thoát khỏi trung tâm.
Công an H.Chơn Thành đã nhờ Công an tỉnh Bình Phước và công an tất cả các xã lân cận hỗ trợ bắt các học viên bỏ trốn.
Tính đến 12 giờ trưa ngày 13.10, các lực lượng chức năng đã bắt lại được 66 học viên.
Ông Nguyễn Văn Nhãn - Giám đốc Trung tâm - cho biết: “Các lượng lượng chức năng vẫn đang tiếp tục đi bắt các học viên cai nghiện bỏ trốn và đã thông báo về nơi thường trú của các học viên để vận động học viên trở về trung tâm”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét