Thứ Năm, 25 tháng 10, 2012

Ngân hàng còn thiếu 20 tấn vàng



Đây là số lượng cần mua nốt để các ngân hàng tất toán hợp đồng trước khi dừng nghiệp vụ huy động vàng từ 25/11. Tuy nhiên, nhiều khả năng Ngân hàng Nhà nước sẽ gia hạn lần nữa để đảm bảo thanh khoản hệ thống những tháng cuối năm.



Theo kế hoạch dự kiến, từ ngày 25/11, các ngân hàng phải ngừng hoàn toàn những nghiệp vụ liên quan tới vàng theo quy định của Thông tư 11. Thống kê của Ngân hàng Nhà nước cho thấy, trong vòng 6 tháng qua, các tổ chức tín dụng đã mua hơn 60 tấn vàng để tất toán hợp đồng, số còn thiếu hiện vào khoảng 20 tấn. Nếu với tốc độ mua vào như thời gian qua, các ngân hàng cần thêm 2 tháng để có đủ số vàng cần thiết.

"Tuy nhiên, nếu cứng nhắc buộc các ngân hàng thực hiện đúng hạn, sẽ gây khó khăn cho thanh khoản của toàn hệ thống. Vì cứ vào quý IV hằng năm, nhu cầu vốn cho nền kinh tế đều tăng cao, nếu các ngân hàng lại phải tập trung nguồn để mua vàng, sẽ đe dọa tới an toàn hệ thống", Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng giải thích.

Mặt khác, theo ông, hiện có 3 ngân hàng rất khó khăn trong việc bù đắp số vàng còn thiếu, dư nợ chiếm khoảng 8 trong tổng số 20 tấn của cả hệ thống. Vì vậy, cần thêm thời gian để các đơn vị này thu xếp.

Ông Hưng cho VnExpress biết, Ngân hàng Nhà nước chiều 24/10 đã báo cáo Chính phủ và được chấp thuận chủ trương gia hạn, thay vì mốc 25/11.

"Thời gian gia hạn cụ thể còn đang tính toán, nhưng không được phép lâu, chỉ tính bằng tháng thôi. Và trong thời gian đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ kiểm soát chặt chẽ từng đợt phát hành chứng chỉ huy động của các ngân hàng, đảm bảo giảm dần dư nợ và ngừng hoàn toàn khi đến hạn", ông Hưng nói.

Ngân hàng Nhà nước hy vọng vàng sẽ bớt hấp dẫn, để người dân dành tiền làm kinh doanh hoặc gửi ngân hàng. Ảnh: Công Tâm


Như vậy đây sẽ là lần thứ hai Ngân hàng Nhà nước nới thời hạn ngừng huy động vàng. Theo Thông tư 11, từ ngày 1/5/2011 các nhà băng phải ngừng triển khai hợp đồng mới với các khách hàng vay vàng. Cũng từ thời điểm này, các ngân hàng chỉ được huy động vàng dưới hình thức phát hành chứng chỉ, phục vụ mục đích chi trả. Họ có một năm để tất toán các hợp đồng huy động đã ký và lẽ ra đến 1/5 năm nay phải dừng toàn bộ các nghiệp vụ liên quan tới vàng. Tuy nhiên do nhiều ngân hàng chưa thể tất toán hợp đồng, thời gian thực hiện được cơ quan quản lý dời tới 25/11.

Ngân hàng Nhà nước từng kỳ vọng lập lại trật tự trên thị trường vàng nhờ thông tư này cùng các biện pháp quyết liệt khác. Trước đây, các ngân hàng vừa được huy động, vừa được cho vay, lại vừa được kinh doanh vàng, thậm chí được kinh doanh trên tài khoản nước ngoài. Chỉ cần thực hiện đúng các nghiệp vụ cho phép này và với mục đích sinh lợi nhuận, các ngân hàng đã được cho là một nhân tố tạo sóng, gây những cơn sốt giá và ảnh hưởng tiêu cực tới tỷ giá, ngoại hối.

Ông Hưng xác nhận chính việc các ngân hàng mua vào thời gian qua là nguyên nhân khiến giá vàng trong nước đắt hơn thế giới hàng triệu đồng một lượng. Theo ông, Ngân hàng Nhà nước chưa thấy cần can thiệp vì mức chênh lệch này không dẫn tới nhập lậu, không gây ảnh hưởng tới tỷ giá và cũng không tạo cơn sốt mua vàng như những năm trước.

"Khả năng nhập khẩu vàng thời gian này là không có", ông Hưng khẳng định.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét