Thứ Tư, 3 tháng 10, 2012

Tại sao nhiếp ảnh gia của tổng thống Iran đào tẩu?


(TNO) Ông Hassan Gol Khanban, nhiếp ảnh gia của Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad, xin tị nạn tại Mỹ vì lo ngại sẽ "không được an toàn" khi về nước, theo tin tức từ hãng tin AP.



Thông tin trên do ông Paul O'Dwyer, luật sư người Mỹ của ông Khanban, tiết lộ ngày 2.10. Ông Khanban, người đã làm việc nhiều năm cho hãng thông tấn Iran IRNA, đã đào tẩu khi tháp tùng ông Ahmadinejad dự khóa họp 67 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York (Mỹ).
Ông Khanban đã nhiều lần tháp tùng tổng thống Iran trong các chuyến công du nước ngoài.
Luật sư O'Dwyer cho biết, trong chuyến đi đến Mỹ lần này, ông Khanban được yêu cầu làm những việc mà ông đã từ chối làm. Vì vậy, ông Khanban cảm thấy lo ngại về điều sẽ xảy ra với mình khi trở về Iran.
Ông O'Dwyer cho biết gia đình (vợ và hai con) thân chủ của ông cũng đã rời Iran.
Cũng theo vị luật sư người Mỹ, đơn xin tị nạn của ông Khanban đã được nộp lên Cơ quan Công dân và di trú của Bộ An ninh nội địa Mỹ, theo AP.
Cho đến nay phía Iran vẫn chưa có phản ứng gì về chuyện của ông Khanban.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét