Thứ Bảy, 20 tháng 10, 2012

Kỳ họp thứ 4: Quốc hội cho ý kiến về dự thảo sửa Hiến pháp



Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII sẽ khai mạc vào ngày 22/10 tới đây. Dự kiến, Quốc hội sẽ dành khoảng 16 ngày để xem xét, thông qua 9 dự án luật và 2 nghị quyết, cho ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và 6 dự luật khác.



Chiều 19/10, tại Hà Nội, Văn phòng Quốc hội tổ chức họp báo công bố Chương trình và nội dung Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XIII.



Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Sỹ Dũng và Giám đốc Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội Phan Thị Toàn chủ trì cuộc họp báo.



Theo thông tin từ buổi họp báo, kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XIII sẽ khai mạc vào ngày 22/10 tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Hà Nội và dự kiến làm việc trong đúng một tháng, bế mạc vào ngày 22/11/2012.



Tại kỳ họp, dự kiến Quốc hội sẽ dành khoảng 16 ngày để xem xét, thông qua 9 dự án luật và 2 nghị quyết, cho ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và 6 dự luật khác.



Trả lời câu hỏi của phóng viên xung quanh nội dung sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, Hiến pháp sẽ được bàn thảo sửa từ Lời nói đầu, các vấn đề về quyền con người, quyền; nghĩa vụ cơ bản của công dân; các vấn đề về khoa học, công nghệ,môi trường; bảo vệ tổ quốc…



Cũng theo ông Nguyễn Hạnh Phúc, dự kiến việc sửa đổi Hiến pháp sẽ được đưa ra lấy ý kiến nhân dân trong 3 tháng, từ tháng 1 tới tháng 3/2013, sau đó sẽ sửa đổi hoàn chỉnh báo cáo để đưa ra vào kỳ họp Quốc hội sau, dự kiến là vào đầu năm 2014. Nội dung sửa đổi Hiến pháp sẽ được Quốc hội dành 2 ngày để thảo luận và sẽ được phát thanh và truyền hình trực tiếp để cử tri cả nước theo dõi.







Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Sĩ Dũng thông báo về chương trình kỳ họp


Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Sỹ Dũng cho biết, tại kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 9 dự án luật và 2 Nghị quyết bao gồm: Luật dự trữ quốc gia; Luật Hợp tác xã (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư; Luật xuất bản (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế; Luật Thủ đô; Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân; Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn và Nghị quyết về việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Quốc hội sẽ cho ý kiến về 6 dự án luật khác.



Về các vấn đề kinh tế, xã hội, giám sát tối cao, Kỳ họp sẽ xem xét báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2012, kế hoạch năm 2013; báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2012, dự toán năm 2013; báo cáo về đề án tái cơ cấu kinh tế.



Quốc hội cũng xem xét báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân về đất đai trong lĩnh vực hành chính; Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 2012.



Kỳ họp này, Quốc hội sẽ dành 2,5 ngày chất vấn và 13 buổi thảo luận (tăng 5 buổi so với kỳ 3) được truyền hình, phát thanh trực tiếp các vấn đề nóng được đông đảo người dân quan tâm.







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét