Thứ Ba, 2 tháng 10, 2012

Cận cảnh đường Sài Gòn 'sóng sánh' như sông

Tại TP.HCM, cơn mưa nặng hạt tối 30/09 kéo dài tới tận sáng nay (1/10) khiến nhiều tuyến đường bị ngập, khiến các phương tiện giao thông di chuyển khó khăn và liên tục chết máy.


Đường Hòa Bình, Khuông Việt (Quận 11), một đoạn đường Âu Cơ ( Tân Bình),… là những địa điểm thường ngập mỗi khi có mưa lớn và kéo dài. Có nơi ngập lên tới 1 mét nước, các phương tiện giao thông không thể di chuyển. 

Còn theo người dân nơi đây, mỗi khi mưa lớn là nước tràn vào nhà, họ phải “sống chung với lũ” ngay chính căn nhà mình. Trong khi đó, mỗi dịp ngập đường, các cửa hàng sửa xe gắn máy bên đường “trúng lớn” vì phải liên tục làm việc.

Sau đây là những hình ảnh người dân “bập bõm” trong biển nước mà VietNamNet ghi lại tại đường Hòa Bình, Khuông Việt (Quận 11), Âu Cơ (Tân Bình):
Cơn mưa nặng hạt đã làm nhiều con đường như Hòa Bình, Khuông Việt (quận 11) hay Âu Cơ (Tân Bình) ngập nặng.
Cả đoàn người nhích từng bước trên con đường ngập nặng.
Xe gắn máy ngập gần tới thân xe tại đường Hòa Bình (quận 11), nhiều xe chết máy khi lưu thông trên con đường này.
Không thể di chuyển dưới lòng đường, nhiều người phải dẫn xe lên vỉa hè chờ nước rút..
Trẻ em đến trường khó khăn và nhiều em đi học với bộ quần áo “ướt nhẹp”
Cháu được mẹ cõng qua điểm ngập dài cả trăm mét để đến trường
   Đã có những người “sụt hố” vì đường biến…thành sông.
Nước tràn vào điểm trường.
…và ngập vào nhà dân
Cả khu dân cư ngập trong biển nước
Kẹt xe nghiêm trọng tại tuyến Hòa Bình – Khuông Việt do ngập lớn, có đoạn nước ngập trên một mét.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét