Chủ Nhật, 7 tháng 10, 2012

Cam siêu rẻ Trung Quốc làm khó cam nội

Hình thức khá giống nhau, giá bán chênh lệch không lớn khiến người tiêu dùng khó phân biệt và tỏ ra dè dặt khi mua.

Co.opMart Đà Nẵng cho biết siêu thị này đã từ chối bán hai loại trái cây Trung Quốc vì nhiều mặt hàng được phát hiện chứa chất độc hại cho sức khỏe người tiêu dùng. Bên cạnh đó, họ cũng ngưng nhập, phân phối thịt gà nhập khẩu từ Hàn Quốc trước thông tin thực phẩm này không có giá trị dinh dưỡng cao, chỉ dùng làm nguyên liệu chế biến thức ăn gia súc.
Cùng ngày, đại diện tổ hàng cam (chợ đầu mối Hòa Cường, Đà Nẵng) cho biết các mặt hàng cam trong nước đang bị ảnh hưởng nặng vì cam Trung Quốc. Tại chợ đầu mối lớn nhất Đà Nẵng này, mỗi ngày có hai chuyến xe (khoảng 40 tấn) chở cam từ miền Tây ra. Sau đó, số hoa quả này sẽ được phân phối cho Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi.
Cam Trung Quốc được bán với giá rẻ. Ảnh: Tiền phong
Cam Trung Quốc được bán với giá rẻ. Ảnh: Tiền phong
Tuy nhiên, khoảng hơn tuần lễ trở lại đây, mặt hàng này tiêu thụ giảm sút do ảnh hưởng bởi hàng hóa Trung Quốc. Hình thức khá giống nhau, giá bán chênh lệch không lớn khiến người tiêu dùng khó phân biệt và dè dặt khi mua.
Theo bà Nguyễn Thị Thơi, Tổ trưởng ngành hàng cam tại chợ này, một tấn cam đổ đầu về tới chợ Hòa Cường tốn 10 triệu đồng. Trong khi đó, cam đổ lại cho khách chỉ thu được 7 triệu đồng, lỗ 3 triệu đồng. Dù đã phải giảm giá để bán, nhưng lượng tiêu thụ cam vẫn rất hạn chế.
Ban quản lý chợ đầu mối Hòa Cường cho biết, mỗi ngày có 300.000 - 350.000 tấn rau củ quả về chợ. Mặt hàng rau củ quả Trung Quốc hiện chỉ chiếm 5% với hai hộ chuyên kinh doanh hàng nhập từ nước này.
Ngày 5/10, Chi cục Phát triển nông thôn và quản lý chất lượng nông lâm thủy sản (Sở NN&PTNT Đà Nẵng) đã phát hiện hai mẫu đậu côve, rau xà lách tại một quầy ở chợ đầu mối Hòa Cường bị nhiễm E.coli vượt giới hạn cho phép, không đảm bảo an toàn thực phẩm. Theo đó, đậu côve vượt 2,4 lần và xà lách vượt 110 lần.
Đây là hai trong số 26 mẫu được chi cục tiến hành lấy ngẫu nhiên từ hàng rau củ quả nhập về chợ đầu mối. Phó chi cục Lê Quốc Thỉnh cho biết phần lớn việc lấy mẫu tập trung vào hàng hóa xuất xứ Trung Quốc, nhằm phát hiện các chất bảo quản thực phẩm nguy hại.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét