Thứ Năm, 2 tháng 8, 2012

Kết quả cuộc thi ảnh quốc tế nghiệp dư dưới nước 2012


Hàng năm, Trường Đại học Khoa học Khí quyển và Biển Miami Rosenstiel (Mỹ) tổ chức một cuộc thi nhiếp ảnh dưới nước cho tất cả các nhiếp ảnh gia nghiệp dư trên thế giới. Cuộc thi đầu tiên được tổ chức vào năm 2005 đã thu hút các nhà nhiếp ảnh từ khắp nơi trên thế giới. Các bức ảnh được chia làm 5 thể loại riêng biệt: Chân dung cá hoặc động vật biển; Chụp Macro; Chụp bằng ống kính góc rộng; Thể loại dành cho sinh viên nhiếp ảnh, và Tổng thể tốt nhất. Những bức ảnh đoạt giải được công bố và triển lãm tại bãi biển Nam Florida, Mỹ.
Mục đích của cuộc thi ảnh dưới nước là để tuyên truyền cho tất cả mọi người trên thế giới, hiểu rõ hơn về những bức xúc hiện nay về vấn đề môi trường, bao gồm cả mực nước biển và biến đổi khí hậu, thủy sản bền vững, những cơn bão, sức sống của rạn san hô, đại dương và sức khỏe con người. Điều tuyệt vời về một cuộc thi như thế này là cho người xem thấy đại dương qua những lăng kính khác nhau.
Cuộc thi năm 2012 đã nhận được hơn 500 bức ảnh từ khắp nơi trên thế giới. Ban giám khảo là những nhiếp ảnh gia nghiệp dư dưới nước, các giáo sư sinh học biển và cá tại trường đại học, đã chọn được những bức ảnh tốt nhất để trao giải thưởng.
Dưới đây là những bức ảnh đoạt giải:

Giải đặc biệt về tổng thể tốt nhất: Con sên biển tạm dừng trên một cọng tảo biển xanh mượt trong quần đảo Virgin, Mỹ”. Ảnh: Ximena Olds (Mỹ)
Giải Nhất về thể loại chụp Macro: “Hai con cá bống mũi vàng ở giữa khóm san hô nhìn ra bên ngoài ở biển đảo Bonaire, Caribbean, Hà Lan”. Ảnh: Todd Mintz (Canada)
Giải Nhất thể loại chân dung cá và động vật biển: “Con cá voi non ở đảo Caribbean của Dominica”.  Ảnh: Douglas A. Kahle (Mỹ)
Giải Nhất thể loại chụp bằng ống kính góc rộng: “Cá Mao Tiên bơi ở giữa những loài cá nhỏ hơn ở Biển Đỏ của Israel”. Ảnh: Mark Fuller (Israel)
Giải Nhất thể loại dành cho Sinh viên Nhiếp ảnh: “Một con cá mập ăn ở bề mặt gần Isla Mujeres, Mexico”. Ảnh: Kyra Hartog (Mỹ)
Giải Nhì về thể loại chân dung cá và động vật biển: Con cá bò cạp nhìn chằm chằm vào ống kính máy ảnh ở Bali, Indonesia”. Ảnh: Rockford Draper (Mỹ)
Giải Nhì thể loại dành cho Sinh viên Nhiếp ảnh. “Cặp đôi tôm hề ở quần đảo Similan, Thái Lan”. Ảnh: Phillip Gillette (Mỹ)
Giải Nhì thể loại chụp bằng ống kính góc rộng: Đàn cá lấp lánh giữa rừng ngập mặn Đỏ ở đảo Bahamas, Nam Bimini, Mỹ. Ảnh: Matt Potenski (Mỹ)
Giải Nhì về thể loại chụp Macro: “Con cua sứ đậu trên một cây bút lông biển trong Công viên quốc gia Komodo, Indonesia”. Ảnh: Davide Lopresti (Italy)
Giải Ba về thể loại chân dung cá và động vật biển: Sự quyến rũ của con sên biển ở Cratena peregrine, Chalkidiki, Hy Lạp”. Ảnh: Nicholas Samaras (Hy Lạp)
Giải Ba thể loại ảnh Macro: “Tôm hoàng đế “đi nhờ xe” bằng cách bám vào quả dưa chuột biển và ăn bất cứ thứ gì trôi qua tại biển Ambon, Indonesia”. Ảnh: Marcello DiFrancesco (Italy)
Giải Ba thể loại dành cho Sinh viên Nhiếp ảnh: “Con cá mập hổ non phía trên và con cá mập chanh di chuyển gần đáy biển ở đảo Bahamas”. Ảnh: Austin Gallagher (Mỹ)
Giải Ba thể loại chụp bằng ống kính góc rộng: Những con  vàng bơi giữa rạn san hô mềm  quần đảo Fiji”. Ảnh: Bill Lamp'l (Mỹ)
Giải Nhất được bình chọn do độc giả: Con sứa biển trên Vịnh Monterey, California, Mỹ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét