Thứ Hai, 23 tháng 5, 2011

Việt Nam : Bắt giữ hơn 90 người Đài Loan và Trung Quốc về tội lừa đảoTrọng Nghĩa- Nhiều đường dây lừa đảo xuyên biên giới của người Đài Loan tại Việt Nam bị phá vỡ : Hơn 60 người Đài Loan và hơn 30 người Trung Quốc bị bắt giữ. Chiến dịch được tung ra từ nhiều tuần lễ nay, nhưng hôm qua 20/05/2011, Văn phòng Điều tra Hình sự Đài Loan (CIB) mới chính thức xác nhận. An ninh Đài Loan đã phối hợp với công an Việt Nam và Trung Quốc để phá vỡ nhiều mạng lưới lừa đảo “quốc tế” của người Đài Loan, nhưng hoạt động tại Việt Nam. Các băng đảng này chuyển dùng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân. Theo cơ quan điều tra hình sự của chính quyền Đại Bắc, các mẻ lưới thực hiện trong hai tháng Tư và tháng Năm đã cho phép bắt được 61 nghi phạm người Đài Loan, và 33 tòng phạm người Trung Quốc. Vụ truy quét gần đây nhất diễn ra ngày 13 và 14 tháng Năm khi Công an Việt Nam đột kích vào tám địa điểm tại thành phố Hồ Chí Minh, bắt giữ 55 nghi phạm người Đài Loan, và 19 nghi phạm người Trung Quốc. Chính quyền Đài Bắc đã cấp tốc cử nhân viên qua Viêt Nam để áp tải số công dân của mình về Đài Loan vào hôm thứ Sáu, 19/05. Trước đó, công an Việt Nam cũng đã điều tra và mở cuộc bố ráp tại một khu công nghiệp thuộc tỉnh Bình Dương, gần thành phố Hồ Chí Minh, vào ngày 21 tháng Tư. Trong vụ này, cũng đã có 6 công dân Đài Loan và 14 tòng phạm Trung Quốc bị câu lưu. Nhóm 6 nghi can Đài Loan đã bị đưa về nước ngày 28/04 và giao nộp cho Văn phòng Công tố viên huyện Đài Trung. Theo giới quan sát, trước đây, các băng đảng lừa đảo người Đài Loan chủ yếu hoành hành tại Trung Quốc. Tuy nhiên, sau khi hai chính quyền Bắc Kinh và Đài Bắc ký thỏa thuận hợp tác chống tội phạm vào năm 2009, các mạng lưới này đã phải chuyển địa bàn hoạt động qua vùng Đông Nam Á, từ Thái Lan, Philippines, cho đến Việt Nam. Công việc truy quét các băng đảng này khá khó khăn vì lẽ họ cố tránh lừa đảo người bản xứ. Theo ông Kitti Sapaothong, phó chỉ huy đơn vị cảnh sát kinh tế của Thái Lan, thì các nhóm đặt bản doanh tại Thái Lan thường chọn nạn nhân ở Đài Loan, Trung Quốc hay một nước ngoài nào khác, trong lúc các nhóm chuyên lừa người Thái Lan thì lại ở tại Đài Loan hay Trung Quốc. Riêng tại Việt Nam, theo hãng tin Pháp AFP, trong năm 2010, có ít nhất 130 người Trung Quốc và Đài Loan bị bắt về tội lừa đảo, chứng tỏ rằng tình trạng phạm tội kiểu này càng lúc căng gia tăng. http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20110522-viet-nam-bat-giu-hon-90-nguoi-dai-loan-va-trung-quoc-ve-toi-lua-dao . Bookmark the permalink.

Trọng Nghĩa- Nhiều đường dây lừa đảo xuyên biên giới của người Đài Loan tại Việt Nam bị phá vỡ : Hơn 60 người Đài Loan và hơn 30 người Trung Quốc bị bắt giữ. Chiến dịch được tung ra từ nhiều tuần lễ nay, nhưng hôm qua 20/05/2011, Văn phòng Điều tra Hình sự Đài Loan (CIB) mới chính thức xác nhận.
 An ninh Đài Loan đã phối hợp với công an Việt Nam và Trung Quốc để phá vỡ nhiều mạng lưới lừa đảo “quốc tế” của người Đài Loan, nhưng hoạt động tại Việt Nam. Các băng đảng này chuyển dùng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân.
Theo cơ quan điều tra hình sự của chính quyền Đại Bắc, các mẻ lưới thực hiện trong hai tháng Tư và tháng Năm đã cho phép bắt được 61 nghi phạm người Đài Loan, và 33 tòng phạm người Trung Quốc.
Vụ truy quét gần đây nhất diễn ra ngày 13 và 14 tháng Năm khi Công an Việt Nam đột kích vào tám địa điểm tại thành phố Hồ Chí Minh, bắt giữ 55 nghi phạm người Đài Loan, và 19 nghi phạm người Trung Quốc. Chính quyền Đài Bắc đã cấp tốc cử nhân viên qua Viêt Nam để áp tải số công dân của mình về Đài Loan vào hôm thứ Sáu, 19/05.
Trước đó, công an Việt Nam cũng đã điều tra và mở cuộc bố ráp tại một khu công nghiệp thuộc tỉnh Bình Dương, gần thành phố Hồ Chí Minh, vào ngày 21 tháng Tư. Trong vụ này, cũng đã có 6 công dân Đài Loan và 14 tòng phạm Trung Quốc bị câu lưu. Nhóm 6 nghi can Đài Loan đã bị đưa về nước ngày 28/04 và giao nộp cho Văn phòng Công tố viên huyện Đài Trung.
Theo giới quan sát, trước đây, các băng đảng lừa đảo người Đài Loan chủ yếu hoành hành tại Trung Quốc. Tuy nhiên, sau khi hai chính quyền Bắc Kinh và Đài Bắc ký thỏa thuận hợp tác chống tội phạm vào năm 2009, các mạng lưới này đã phải chuyển địa bàn hoạt động qua vùng Đông Nam Á, từ Thái Lan, Philippines, cho đến Việt Nam.
Công việc truy quét các băng đảng này khá khó khăn vì lẽ họ cố tránh lừa đảo người bản xứ. Theo ông Kitti Sapaothong, phó chỉ huy đơn vị cảnh sát kinh tế của Thái Lan, thì các nhóm đặt bản doanh tại Thái Lan thường chọn nạn nhân ở Đài Loan, Trung Quốc hay một nước ngoài nào khác, trong lúc các nhóm chuyên lừa người Thái Lan thì lại ở tại Đài Loan hay Trung Quốc.
Riêng tại Việt Nam, theo hãng tin Pháp AFP, trong năm 2010, có ít nhất 130 người Trung Quốc và Đài Loan bị bắt về tội lừa đảo, chứng tỏ rằng tình trạng phạm tội kiểu này càng lúc căng gia tăng.
. Bookmark the permalink. http://danlambaovn.blogspot.com/2011/05/viet-nam-bat-giu-hon-90-nguoi-ai-loan.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét