Thứ Ba, 10 tháng 5, 2011

Bảo bảo tàng tàng - 1000 năm Thăng Long


Trong ‘công trình Đại lễ’ đang bị thanh tra có gì?

Hoàng Lan (VTC News)Những bức ảnh bên trong hai công trình mừng Đại lễ đang bị Bộ Xây dựng thanh tra chính là ảnh của Bảo tàng Hà Nội và Công viên Hòa Bình.
Bộ Xây dựng vừa lập đoàn thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng của Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng các công trình văn hoá kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội và hai dự án Bảo tàng Hà Nội và Công viên Hoà Bình.
Đoàn thanh tra có nhiệm vụ làm rõ việc chấp hành chế độ chính sách, pháp luật; phát hiện những vướng mắc, tồn tại của cơ chế, chính sách để kiến nghị bổ sung, sửa đổi...
Kinh phí xây Bảo tàng Hà Nội là 2.300 tỷ đồng, khánh thành ngày 6/10/2010.. Kinh phí xây công viên Hòa Bình khoảng 282 tỷ đồng.
VTC News đã ghi lại những hình ảnh sáng 6/5 về hai công trình này:
Trong ‘công trình Đại lễ’ đang bị thanh tra có gì?
Trung tâm bảo tàng Hà Nội là cột Bách Thảo. Nhưng trong vòng tròn rộng này không có gì khác.

Trong ‘công trình Đại lễ’ đang bị thanh tra có gì?
Với diện tích gần 54.000 m2, tòa nhà bảo tàng xấp xỉ 12.000 m2, bảo tàng Hà Nội hiện có quy mô lớn nhất nước. Nhưng liệu những gì trưng bày có khác lạ với các bảo tàng lịch sử khác?
Trong ‘công trình Đại lễ’ đang bị thanh tra có gì?
Từ tầng hai đến tầng bốn là các khu trưng bày tiền Thăng Long, văn hóa Đông Sơn, các loại cổ vật, hiện vật về Hà Nội xưa... Liệu những hiện vật này có thể "gộp lại", trưng bày ở các bảo tàng khác, mà không cần xây thêm bảo tàng mới để trưng bày?
Trong ‘công trình Đại lễ’ đang bị thanh tra có gì?
Căn phòng này nằm bên cạnh phòng trưng bày. Nó không có đồ vật gì và không có ai làm việc. Nhiều căn phòng khác cũng trong tình trạng tương tự.
Trong ‘công trình Đại lễ’ đang bị thanh tra có gì?
Đây là một phần nơi làm việc của Ban quản lý bảo tàng. Trong khi các công sở ở Hà Nội tận dụng từng mét vuông làm việc thì khoảng trống này không dùng để làm việc.
Trong ‘công trình Đại lễ’ đang bị thanh tra có gì?
Nhiều vết nứt xuất hiện trên nền công viên Hòa Bình, công trình được khánh thành ngày 8/10/2010.
Trong ‘công trình Đại lễ’ đang bị thanh tra có gì?
Công viên Hòa Bình đã được khởi công vào ngày 20/2/2009, với tổng mức đầu tư 282 tỷ đồng (trong đó kinh phí giải phóng mặt bằng là 72 tỷ đồng). Công viên có diện tích đất xây dựng là 20,343ha.
Trong ‘công trình Đại lễ’ đang bị thanh tra có gì?
Các cháu học sinh cấp 2 nghịch nước trong các vũng nước trên nền công viên.
Hoàng Lan
. Bookmark the permalink.

1 Response to Bảo bảo tàng tàng - 1000 năm Thăng Long

  1. Nặc danh says:
    KHÔNG VẼ RA CHUYỆN LÀM thì LÀM SAO CÓ ĂN? Thấy nhà cao, đường mới, quy hoạch hết nơi nầy tới nơi kia, dân có mừng không? Người dại, kẻ an phận thủ thường, thấy vậy tưởng đất nước phát triển, thấy sống vậy cũng được rồi và yên lặng, cắm đầu làm nô lệ, không biết có biết bao gia đình tan nát, không biết có bao nhiêu người đã và đang biền biệt trong tù bị tra khảo, bị đánh đập, bị bức cung, bị tẩy não...thanh niên ăn chơi sa đọa, ăn mặc lố lăng, ăn nói bậy bạ... tưởng là tự do sung sướng mà không biết mình bị đầu độc cho hoàn toàn băng hoại mất hết suy nghĩ của con người. Họ có biết đâu những vẻ đẹp hình thức, phô trương để tuyên truyền đó là nợ ngập đầu mà dân tộc Việt Nam phải gánh, con cháu chúng ta phải trả... trong khi chỉ làm 2 chúng ăn 8, đâu phải chỉ bản thân "cán bộ cách mạng" giàu mà cả dòng họ chúng cũng giàu, giàu từ hưởng sái, giàu theo nhờ giúp chúng rửa tiền. Xã hội cộng sản làm gì không còn giai cấp? Chúng tiêu diệt hết giai cấp để cuối cùng còn 2 giai cấp chủ yếu: GIAI CẤP BÓC LỘT (đảng viên) và GIAI CẤP BỊ BÓC LỘT (dân chúng, người không là đảng viên).
http://danlambaovn.blogspot.com/2011/05/bao-bao-tang-tang-1000-nam-thang-long.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét