Thứ Hai, 16 tháng 5, 2011

TRÚNG SỐ CHIẾU KHÁN DI DÂN ĐI MỸ.


Posted on Tháng Năm 16, 2011 by bandoclambao
0

TRÚNG SỐ CHIẾU KHÁN DI DÂN ĐI MỸ.

Trong ngày thứ Sáu, 13/5/2011, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã xin lỗi và thông báo là cuộc xổ số chiếu khán di dân đi Mỹ đang tiến hành thì phải tạm ngưng và cuộc xổ số phải làm lại từ đầu vì lý do lỗi thảo-chương điện-toán. Theo kết quả sơ khởi thì đã có hai mươi hai ngàn người ở khắp nơi trên thế giới trúng số chiếu khán di dân được phép nhập cảnh nước Mỹ để sinh sống và làm việc với tư cách thường trú nhân hợp pháp. Thế nhưng họ đã mừng hụt vì Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ quyết định cho xổ số lại. Đến khi khoá sổ thì đã có mười bốn triệu bảy trăm ngànngười đã nộp đơn với hy vọng được trúng một chiếu khán di dân trong số năm mươi ngàn chiếu khán di dân thường trú ở Mỹ trong năm 2011.
Cuộc xổ số chiếu khán di dân đi Mỹ đã được bắt đầu thực hiện vào năm 1994 để tăng thêm số lượng di dân đến nước Mỹ từ các nước đang phát triển và từ các nước có tỷ lệ di dân thấp. Những người nộp đơn xin xổ số chiếu khán là những người không có thân nhân trong gia đình hoặc người chủ bảo lãnh cho họ đi Mỹ sinh sống và làm việc.
Lỗi kỷ thuật thảo chương điện toán đã khiến cho hầu hết những cái tên của người đã nộp đơn trong hai ngày đầu chương trình xổ số đều được chọn trúng số, và như vậy thì không công bằng đối với một số người rất đông mà họ đã nộp đơn trong những ngày kế tiếp. Những người vừa biết được mình mới trúng số chiếu khán di dân đi Mỹ thì ngay sau đó lại buồn thỉu buồn thiu vì mừng hụt. Còn những người chưa thấy cái tên của mình được đăng lên “bảng vàng” trên trang liên mạng của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ thì còn tràn trề hy vọng vì cuộc xổ số được làm lại từ đầu.
Cuộc xổ số chiếu khán di dân đi Mỹ hàng năm không có mục đích trúng số bằng tiền như SuperLoto hay MegaMillions mà là trúng một tương lai có cuộc sống tốt đẹp hơn khi được định cư ở Mỹ. Cuộc xổ số bị tạm ngưng và phải làm lại là dự trù được thảo-chương điện-toán chọn lựa ngẫu nhiên trong số 14.7 triệu người đã nộp đơn vào trong khoản thời gian từ ngày 5 tháng 10 năm 2010 đến ngày 3 tháng 11 năm 2010, thế nhưng vì có lỗi kỷ thuật nhu liệu cho nên 90 phần trăm tên được chọn là những người đã nộp đơn trong hai ngày đầu, ngày 5 và ngày 6 tháng 10, của chương trình. Kết quả như vậy là không có giá trị vì nó không công bằng đối với tất cả những người đã nộp đơn trong cuộc xổ số. Vào ngày 1 tháng 5 năm 2011 Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã cho công bố trên trang liên mạng về kết quả xổ số và hai mươi hai ngàn người ở khắp nơi trên thế giới đã thấy tên của mình được trúng số, nhưng đến ngày 5 tháng 5 năm 2011 thì cái lỗi kỷ thuật ôn dịch kia được phát hiện và cái kết quả ban đầu quá vui mừng đó chợt tắt phụp đột ngột khiến cho hai mươi hai ngàn người bị chới với, và họ còn bị chới với nhiều hơn nữa trong hoàn cảnh éo le cười ra nước mắt khi họ đã mau lẹ bán đi, hoặc cho tặng những tài sản của họ ở quê nhà để sẵn sàng lên đường đi Mỹ.
Nói như vậy cho có một chút hài hước để giảm bớt một chút buồn bực, vì cũng giống như dò một tờ vé số SuperLoto thấy là mình đã trúng một triệu đô la Mỹ, nhưng cái nhà đại lý vé số khốn kiếp lại chỉ cho mình thấy cái ngày xổ số không đúng ngày ấn định. Như vậy là mình đâu có trúng số một triệu đô la Mỹ! Thông thường thì phải đến ngày 1 tháng 10 mỗi năm những người trúng số di dân đi Mỹ mới biết chắc rằng họ có hội đủ các tiêu chuẩn để được Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cấp cho họ chiếu khán nhập cảnh hay không, sau khi họ được Sở Di Trú Mỹ phỏng vấn, sưu tra lý lịch của họ ở nước sở tại, và họ được khám sức khoẻ rất kỹ lưỡng để bảo đảm họ không có những bệnh truyền nhiễm mang theo vào nước Mỹ.
Cái lỗi kỷ thuật thảo-chương điện-toán được dùng trong cuộc xổ số chiếu khán di dân đi Mỹ đã được chỉnh sửa lại, và không có một nhân viên phụ trách liên hệ nào bị khiển phạt. Cuộc xổ số này được bắt đầu lại và kết quả của nó sẽ được công bố vào ngày 15 tháng 7 năm 2011. Về phía tất cả những người đã nộp đơn thì không phải làm gì khác hơn là cứ bình tĩnh chờ đợi cái vận mệnh may mắn của mình đến một cách rất công bằng với mọi người ở các quốc gia khác nhau.
Mặc dù nước Mỹ đã mở rộng tất cả những cánh cửa “Chào Đón Quí Vị Đến Nước Mỹ-Welcome To America” như các buổi trình diễn hoà nhạc Rock and Pop trong mấy tuần nay của ca nhạc sĩ người Mỹ tên Prince (Prince Rogers Nelson) ở Los Angeles, San Jose, Fresno, và Nevada, v.v..; Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ vẫn bị chỉ trích gay gắt về việc thực hiện chương trình di dân, cụ thể như là đòi hỏi người nộp đơn xổ số chiếu khán di dân phải nộp đơn trực tuyến trên liên mạng trong khi người dân ở những quốc gia nghèo, kém phát triển thì họ làm gì có máy điện toán mà nộp được những cái đơn cho họ. Cũng có những ý kiến của người Mỹ bảo thủ cho rằng nên dẹp bỏ chương trìng xổ số chiếu khán di dân hàng năm bởi vì họ không muốn nước Mỹ lại ngẫu nhiên vô tình cho nhập cảnh vào nước Mỹ những người dân của nước khác đang bị thất nghiệp, thất học, và thất bại ở nước của họ nay được vào nước Mỹ để trở thành những gánh nặng trợ cấp xã hội của Mỹ. Họ đi đến kết luận là chương trình xổ số chiếu khán di dân là một trong số những thí dụ điển hình của chính sách di dân không có hậu quả tốt, và như vậy phải dẹp bỏ nó. Nhưng họ đã cố ý quên rằng hầu hết những di dân đã được định cư ở Mỹ đều đã làm việc rất chăm chỉ, những công việc tay chân nhiều khi rất cực nhọc mà người Mỹ sở tại không muốn làm, và người di dân đồng thời biết tiết kiệm dành dụm đồng tiền họ làm ra để họ có đủ tiền bảo lãnh thân nhân trong tương lai, rất khác với người Mỹ sở tại có thói quen tiêu xài xả láng, không có tiết kiệm hoặc có tiết kiệm rất ít, và vướng nợ tín dụng quá nhiều.
Tóm lại, Chương Trình Chiếu Khán Đa Dạng Của Nước Mỹ- (US Diversity Visa Program) năm nay là cho năm 2011 có tên gọi là Xổ Số Thẻ Xanh Người Mỹ DV-2013 –(American Green Card Lottery DV-2013), những người may mắn được trúng số trong cuộc Xổ Số Thẻ Xanh – Green Card Lottery sẽ được phép nhận một Chiếu Khán Di Dân-Immigrant Visa và một tấm Thẻ Xanh Người Mỹ-American Green Card (thực ra đó là tấm thẻ thường trú nhân hợp pháp ở Mỹ) để có quyền sinh sống và làm việc trong nước Mỹ. Người dân của những quốc gia đã không được phép tham gia chương trình Xổ Số Thẻ Xanh của Mỹ- American Green Card Lottery liệt kê như sau: người Việt Nam, Brazil, Canada, China (người dân sanh ở lục địa không được phép nhưng người dân sanh ở Taiwan, Hong Kong, và Macau thì được phép tham gia), người Colombia, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, India, Jamaica, Mexico, Pakistan, Philippines, Peru, Poland, South Korea, Anh Quốc và các lãnh thổ thuộc Anh (ngoại trừ người dân North Ireland thì được phép tham gia).
Trong khi các quốc gia phát triển, kỷ nghệ tiên tiến ở Âu Châu và Úc Châu đã có các chính sách di dân rất nghiêm nhặt và rất hạn chế thì nước Mỹ lại cho mở cuộc xổ số chiếu khán di dân đi Mỹ định cư hàng năm. Điều này một lần nữa cho chúng ta thấy được xã hội Mỹ rất cởi mở và bao dung. Xin được “Chào Đón Quí Vị Đến Nước Mỹ- Welcome To America.”
Dr. Tristan Nguyễn , San Francisco Chúa Nhật 15/05/2011http://bandoclambao.wordpress.com/2011/05/16/trung-s%E1%BB%91-chi%E1%BA%BFu-khan-di-dan-di-m%E1%BB%B9/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét