Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2011

http://nguoithathoc1959.multiply.com/journal/item/29199

Tin Hà Nội - Tại cuộc họp Hội đồng Thống đốc Ngân hàng Phát triển Á Châu ADB tại Hà Nội hôm qua, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Cộng sản Việt Nam Nguyễn Văn Giàu cho biết sẽ chấp nhận phá giá tiền Việt Nam và giảm nhập cảng để kiềm chế lạm phát. Tuy nhiên giới phân tích cho rằng biện pháp này không mang tính khả thi trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang quá nóng và phụ thuộc quá nhiều vào đầu tư ngoại quốc. Theo thống kê chính thức thì chỉ số giá cả hàng tiêu dùng tại Việt nam đã tăng hơn 13% tính đến tháng 3 và các chuyên gia dự báo còn tăng thêm trong những tháng tới. Hậu quả là đời sống người dân mỗi ngày mỗi khó khăn thêm.

Hồi gần đây cộng sản tại Hà Nội đã thực hiện một số biện pháp để ổn định kinh tế bằng cách từ bỏ chính sách cố hữu là chú trọng tới tăng trưởng. Giới hữu trách ở Hà Nội đã bày tỏ quyết tâm ứng phó với lạm phát bằng cách siết chặt chính sách tiền tệ và tài chánh, và có tin cho hay trong tuần vừa qua nhà nước đề nghị cắt giảm đầu tư công 97 ngàn tỉ đồng, tương đương với 4.8 tỉ đô la. Con số này bằng 10% tổng đầu tư mà Việt Nam dự định thực hiện trong năm nay và cao hơn nhiều so với con số 50 ngàn tỉ đồng mà nhà nước đã phê chuẩn hồi tháng trước. Thứ sáu tuần trước, ngân hàng nhà nước Cộng sản Việt Nam cũng quyết định nâng cao hai lãi suất chính với hy vọng giảm thiểu đà tăng trưởng của tín dụng.(SBTN)


0 Ý Kiến: http://hoilatraloi.blogspot.com/2011/05/viet-nam-kho-ngan-chan-uoc-nan-lam-phat.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét