Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2011

Giải tán Đảng CS Việt Nam là nhiệm vụ của toàn dân Việt Nam.

Chúng ta thử ngược giòng lịch sử Việt Nam với 1000 năm đô hộ giặc Tàu, 100 năm nô lệ giặc Tây, 21 năm nội chiến từng ngày, tác động như thế nào đối với dân tộc Việt Nam ta. Đế quốc Phong kiến Tàu, Đế quốc Cộng Sản Nga, Đế quốc Công Sản Tàu, Đế quốc Thuộc Địa củ (Pháp), Đế quốc Thuộc Địa mới (Mỷ). Các Đế quốc dùng nhiều chính sách thủ đoạn khác nhau, tùy theo thể chế Viêt nam đang cai trị nhưng chung qui cùng một kiểu: "Chia để Trị, tạo sự chia rẻ dân tộc, thù hận giai cấp, ban bố đặc quyền lợi nhuận cho số ít phục tùng để đàn áp cả dân tộc, cộng thêm tư tưởng phong kiến: "Được Làm Vua Thua Làm Giặc". Cho nên con người mang nhiều thù hận trong tâm khảm, hết đời nầy qua đòi khác. Tùy theo tánh khí từng cá nhân, ứng xử trong giải quyết thù hận ... đôi khi kết thúc có hậu, xóa bỏ thù hiềm.

1/.Hồ Chí Minh theo Cộng Sản Quốc Tế với Mục Đích Trả Thù nhà Nguyễn. Không bao giờ nghĩ đến tổ quốc hay dân tộc như Đảng CS Việt Nam tuyên truyền.

-Đảng Cộng Sản Nga dùng HCM như một công cụ. một thiêu thân quảng bá Chủ nghĩa Mác Lenin vào Đông Nam Á Châu. Trong khi đó, HCM lợi dụng sự giúp đở của Cộng Sản Quốc Tế cho mục đích cá nhân. Đảng CS Trung Quốc dùng HCM trong mục tiêu chiếm đóng Việt nam. HCM biết dụng ý của Tàu, ông ta hết lòng phục vụ, bất chấp thủ đoạn miển sao "trả được thù nhà".

-Ông Hồ Sĩ Tạo (Tiến sỉ) là ông nội ruột, ông Nguyễn Sinh Sắc (Phó Bảng) là con ngoài giá thú của ông Hồ Sĩ Tạo và Cô Đèn, Hà Thi Hy. Ông nội và cha ông Hồ Chí Minh ( khi thành danh HCM bỏ tên Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc trở về họ tổ họ Hồ ) bị nhà Nguyễn - vua Thành Thái đem ra xử tội tử hình ông Nội, sau nhờ vua Duy Tân giảm án chung thân, được 12 năm vua Khải Định cho ân xá, còn cha ông bị án hậu trảm, ông Nội nhờ học trò giúp trốn vào Nam.
-Bản thân ông HCM viết thơ cho Toàn Quyền Pháp xin phục chức cho cha thất bại, rồi lại bị từ chối không cho vô học Trường Cao Đẳng thuộc Pháp, ông muốn được làm việc cho Pháp, để tìm cơ hội trả thù nhà Nguyễn.

Điên cuồng vì thù hận, mù quán mộng trả thù, HCM nhận thức chỉ có "Chủ thuyết CS Mac Lenin" là con đường duy nhất giúp ông ta thực hiện hoài bảo tham vọng. Nông dân, công nhân, lao động nghèo Việt Nam bị trúng quỉ kế xách động gây chia rẻ thù hiềm giửa giai cấp giàu nghèo nên chịu nhiều hy sinh vô ích. Bây giờ ai cũng hiểu cũng thấy "Sự Thâm Độc" của HCM và Đảng CS Việt Nam.

-Có lẻ vì hận thù quá nặng với vua chúa nhà Nguyễn, nên khi Hồ Chí Minh đạt được mục đích, chỉ thị Đảng CS Việt Nam lên án nhà Nguyễn ghi vô Lịch Sử Việt Nam "Nhà Nguyễn cổng rắn cắn gà nhà", phủ nhận mọi công đức nhà Nguyễn, các Chúa nhà Nguyễn mở mang bờ cỏi Việt Nam như ngày nay. Chuyện trớ trêu là HCM thù luôn giai cấp Nông dân (có lẻ vì đánh chết một nông dân không có tiền nộp thuế, nên cha ông bị án hậu trảm, trốn biệt xứ) như chúng ta biết "Chính Sách Cải Cách Ruộng Đất" ngoài Bắc, và Hợp Tác Xã Nông Nghiệp sau nầy lấy sạch sẽ đất của Nông dân.

Hồ Chí Minh tưởng không biết ơn các vua nhà Nguyễn thì thôi lẻ nào thù nặng như vậy? Ông theo CS là dã tâm muốn báo thù cá nhân bằng chủ thuyết bánh xe lịch sử tàn bạo của Lenin với Hồng Vệ Binh Liên Xô, phải chăng ông HCM đúng là tội đồ của Việt nam, mang chủ thuyết CS đọa đày dân tộc.

Vì theo chủ thuyết vô thần nên Hồ Chí Minh không thấy rành rành gia phả nhà ông 3 đời bị án tử, cả 3 đều thoát chết (Ông nội Hồ Sĩ Toại án Trảm. Nguyễn Sinh Sắc án Hậu trảm, Hồ Chí Minh án Tử hình), rỏ ràng âm đức họ Hồ trùng trùng. Vì sự thù hận nên HCM tàn ác như vậy?

Lảnh tụ mang nặng tư tưởng thù hận nên các Đảng viên theo ông hành xử không thua kém. Ngày nay đa số Trí thức, công nhân, nông dân, lao động nghèo đã thấy rỏ chân tướng CS, đa số âm thầm rút lui khỏi Đảng, chỉ còn một số ít cuồng tín vì bảo vệ đặc quyền lợi nhuận kinh tế nên bám víu bảo vệ Đảng.

2/. Với chính sách "Học Tập Cải Tạo", Đảng CS Việt Nam muốn nhổ cỏ tận gốc Việt Nam Cộng Hòa Tự Do ở miền Nam nhưng bị thất bại bởi chính sách cô lập của Mỷ và Thế giới tự do. Đảng làm cho dân đói dể trị. trong khi Đảng không có cách nào thoát khỏi cơn đói của bản thân. Vì tiền đô la Đảng chấp thuận yêu sách của Mỷ nên thể chế chính trị và thế đứng Việt nam Cộng Hòa còn nguyên vẹn, không những ở miền Nam mà cả miền Bắc dân chúng ngưởng mộ.

3/.Ai giải phóng ai? Câu trả lời quá rỏ ràng đến nổi Cán bộ Đảng viên mở miệng ra là bị ngọng méo cả miệng. Cái ăn, cái mặc (áo quần), cái cởi (xe đạp, gắn máy), cái nghe (đài), cái nhìn (TV), cái nhậu (bia rượu), cái chơi (bia ôm), cái hưởng thụ từ miền Nam mới có, từ trước tới giờ chưa có, trước đây chưa từng biết. Cả miền Nam dạy cho Đảng từng li từng tí, trong khi đó Đảng nghỉ cách: Chiếm đoạt, cưởng chế, kiểm kê ... xong Đảng đánh (Tư sản), Đảng đổi (Tiền), Đảng đuổi (đi Kinh Tế Mới), Đảng cướp (vượt biên bán chính thức), Đảng lột (khi bắt vượt biên)... 36 năm Đảng học tập Văn Hóa miền Nam rất tiếc trình độ Đảng quá thấp lại tự kỷ tự cao kẻ chiến thắng, nên càng học càng trở nên tối, có căn bản đâu mà học, chẳng biết gì làm sao học. Qua 36 năm tuổi trẻ ngày nay tưng bừng tận hưởng các tác phẩm nghệ thuật miền Nam thấy mà thương cho dân tộc vì thể chế độc tài đảng trị, dân tộc dậm chân tại chổ 36 năm có nghĩa là thục lui 360 năm còn gì. Đảng ngày nay biết ăn ngon như thế nào, biết mặc đẹp ra làm sao, còn biết chơi sang chơi xộp nửa. Toàn Đảng được miền Nam giải phóng không cần súng đạn bom mìn, không cần dao găm mã tấu, không cần bắt bớ giam cầm, chắc chắn khỏi cần cho Đảng đi cải tạo mút mùa như Đảng đã làm với nhân dân Việt nam.

Đất nước thống nhất, niềm vui chung cả dân tộc. Toàn dân âu lo vì sự độc lập toàn vẹn của tổ quốc. Thế hệ "Internet"
trí thức trẻ ngày nay sẽ là lực lượng chủ yếu cho công cuộc "Giải Phóng Dân Tộc". Hãy nhìn "Trí thức MACKENO - Trí thức bổ túc văn hóa tập trung, mua bằng bán bằng cấp - Đảng CS Việt Nam" băng hoại dân tộc đất nước, qua các chính sách từ lổ đến phá sản sẻ đưa đất nước về đâu?

Mời xem gia phả Hồ Chí Minh

Đây là những bằng chứng cho thấy Hồ Chí Minh theo CS vì thù hận nhà Nguyễn, không có một chút lý tưởng làm Cách Mạng vì "Dân Tộc Việt Nam". Xin xem đây là hồi chuông thức tỉnh cho toàn thể Đảng Viên Đảng Cộng Sản Việt Nam, nếy còn lý trí thì ngay bây giờ nên " Xé bỏ thẻ Đảng vì đã lầm, Bỏ Đảng, Xa thảy Đảng, Giải tán Đảng CS Việt Nam".

http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1...nh_S%E1%BA%AFc
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/ente...trongcoi.shtml
http://www.baobinhdinh.com.vn/datnuo...2005/12/19841/
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%B...nh_S%E1%BA%AFc
http://www.talawas.org/talaDB/showFi...=10781&rb=0302
http://en.wikipedia.org/wiki/Tang_Tuyet_Minh
http://www.scribd.com/doc/18284328/S...-MINH-ban-nuoc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét