Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2011

Chứng Khoán CSVN Sụp Bi Đát, Mời Tư Bản Trung Quốc Vào Cứu Nguy.


  1.  

    Liên tục 19 tháng chứng khoán VN sụt giá, như ném tiền đáy vực...

    HANOI (VB) -- Thị trường chứng khoán Việt Nam đã suy sụp liên tục 19 tháng qua, theo thông tấn VEF.VN trong một bài phân tích hôm 18-5-2011. Có phải đó là lý do Việt Nam phải mời tư bản đỏ Trung Quốc vào cứu nguy?

    Hôm 19-5-2011, bản tin VOA cho biết rằng Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở Giao dịch chứng khoán Thâm Quyến đã ký một biên bản ghi nhớ hôm thứ Tư nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực dịch vụ tài chính và chứng khoán giữa hai nước.

    Tân Hoa Xã trích dẫn nguồn tin trên báo Vietnam Economic Times cho hay hai bên đã đồng ý hợp tác và trao đổi thông tin cũng như kinh nghiệm nhằm đẩy mạnh sự phát triển và công cuộc hợp tác về thị trường chứng khoán, đồng thời nâng cao sự hiểu biết về quá trình phát triển của mỗi bên.

    Bản tin VOA dựa theo báo chí Việt Nam nói, nội dung chính của Biên bản Ghi nhớ bao gồm việc chia sẻ thông tin về dữ liệu thị trường, dữ liệu công ty niêm yết và các thông tin liên quan; thiết lập cơ chế trao đổi thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao của hai Sở; mở rộng hợp tác về các vấn đề liên quan đến trao đổi nhân viên và các vấn đề khác, vì lợi ích chung của hai bên.

    Sau hơn 6 năm hoạt động, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã xây dựng và phát triển 3 thị trường giao dịch riêng biệt và có gần 400 công ty niêm yết, 500 mã trái phiếu và 126 công ty đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM.

    Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến là một trong hai sở giao dịch chứng khoán của Trung Quốc, ra đời năm 1990 và hiện có 1.277 công ty niêm yết với tổng giá trị vốn hoá thị trường đạt 1.300 tỷ đôla.

    Trước đó một ngày, nhà phân tích thị trường Việt Thắng đã viết bài nhan đề “Nỗi đau chứng khoán và sự im lặng” đăng trên mạng doanh nghiệp VEF.VN, trong đó mô tả rằng thị trường chứng khoán VN đã thê thảm suốt 19 tháng qua mà không được chính phủ bận tâm.
    Bài phân tích này nói:

    “"Nhà đầu tư chứng khoán đang bị bỏ rơi một cách thê thảm. TTCK Việt Nam lình xình từ năm 2010 đến nay mà không có một lời động viên an ủi, không một tiếng nói trấn an nhà đầu tư. Thật nực cười và cũng đau khổ khi tham gia vào TTCK Việt Nam".

    Nỗi đau 19 tháng

    Lời cảm thán trên của nhà đầu tư huutiet ngày 13/5/2011 chỉ là một trong lượng tần suất dày đặc các ý kiến nhằm vào Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và cả Bộ Tài chính xuất hiện trên các diễn đàn chứng khoán mạng trong mấy tháng gần đây.

    19 tháng là cả một khoảng thời gian đằng đẵng kể từ khi TTCK Việt Nam chính thức nói lời giã biệt với đợt phục hồi sau khủng hoảng kinh tế.

    Trong nhiều tháng ấy, những lớp nhà đầu tư đã vừa thay thế nhau vừa luân phiên trượt dài trên cái sườn núi đỏ quạch mấp mô những tán rừng nguyên sinh xanh mướt. Không khí loãng nhưng vẫn còn có thể thở được. Nhưng trên sườn núi thỉnh thoảng lại dựng lên một phiến đá khiến cho nhà đầu tư chúi nhào và bắt buộc phải gượng dậy. Rồi phiến đá ấy lại đổ nhào khiến cho nhà đầu tư một lần nữa trượt tiếp. Nhiều phiến đá mà mảng sườn núi vẫn còn xa tít.

    Đó là cái thực tế quá khó của rất nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ đang ngày đêm lặn ngụp trong bảng điện tử.

    Thật ra, cũng chẳng có gì là quá trong nỗi cảm thán đó. Đúng là suốt 19 tháng qua, UBCKNN đã không có một động tác, động thái nào, thậm chí cũng chẳng có một phát ngôn nào trấn an các nhà đầu tư vốn đang phát hoảng lên vì sự kỳ lạ của TTCK Việt Nam...”

    Đặc biệt, bài phân tích VEF nêu lên một thực tế bi thảm:
    “...Nhưng ít nhất một năm trở lại đây, những lời nói như vậy quả là rất cần thiết đối với đại đa số nhà đầu tư, vì hệt như năm 2008, đại đa số nhà đầu tư đang ném tiền vào một cái thùng không đáy...”

    Có phải đó là lý do phải ép duyên cô dâu Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với chú rể Sở Giao dịch chứng khoán Thâm Quyến? Tại sao không mời tư bản Mỹ vào?

    Việt Báo
  2. #2
    nghiep is online now Thành Viên

    Join Date
    11-08-2010
    Posts
    745
    Post Thanks / Like

       Toàn Thể CĐ người Việt Hải Ngoại quyết tâm dẹp tan chế độ cộng sản.
     

    -Ngưng tức khắc việc gởi tiền về VN.

    -Ngưng đi về VN du hí, du dâm, du lịch.

    - Vận động quốc tế ngưng ngay các chương trình tài trợ - nhân đao, đầu tư, cho vay có lời hay không (vì bọn chúng là bọn ăn cướp chuyên quỵt nợ) - để bóp yết hầu (bóp cổ) tập đoàn cộng sản Việt gian.



    Trích "PHẢI THAY ĐỔI CHIẾN THUẬT ĐỂ DỨT ĐIỂM CHẾ ĐỘ VIỆT GIAN CỘNG SẢN", t/g Đinh Lâm Thanh

  3. Thanks edric thanked for this post.
    Like edric liked this post.

  4. #3
    Năng is offline Thành Viên

    Join Date
    03-03-2011
    Posts
    98
    Post Thanks / Like

       Đôi dòng góp ý
     

    Lâu lắm không thấy bác ngiep đăng tin kinh tế, hôm nay thấy bác đăng tôi cũng xin góp một ý hèn.

    Thị trường chứng khoán được được khái niệm như là một phần của thị trường vốn.

    Nếu như trong một nền kinh tế bùng nổ với các nguyên liệu và phương tiện cơ khí sản xuất đã sẵn sàng trong các bản thiết kệ; lợi nhuận là hoàn toàn có thể nhìn thấy một cách chắc chắn như nhu cầu ăn ngủ của con người thì việc huy động vốn là thật sự cần thiết, điều này đảm bảo yếu tố thành công nhanh chóng giảm thiểu sự cạnh tranh trong thời gian tìm nguồn vốn, yếu tố nhanh chóng bảo đảm sự thành công của kế hoạch.

    Vì vậy việc huy động vốn qua những giao ước bằng giấy để đảm bảo quyền lợi của bên góp vốn là một cách làm hiệu quả, và nhanh gọn với điều kiện giao ước đó phải được đảm bảo bằng chữ tín và hoàn thiện hơn là bằng luật pháp.

    Thị trường chứng khoán ngày nay với các luật qui định hết sức rõ ràng nhằm đảm bảo quyền lợi của đồng tiền đại diện cho công sức của cá nhân bỏ ra.

    Nhưng luật pháp không đảm bảo cho những rủi ro do sự đầu tư sai lầm gây ra, hay nói đúng hơn nó bảo vệ sự huy động và các quyền lợi từ việc góp phần trong một tổ chức mà giá trị hiện trên các cổ phiếu chứ nó không đảm bảo chắc chắn rằng cổ phiếu đó sẽ có lợi nhuận.

    Trong thị trường chứng khoán Việt Nam khi cả nền kinh tế liên tục trong hàng chục năm chịu cảnh tiêu nhiều hơn thu thì rõ ràng nền kinh tế đó không thể gọi là có lãi, nếu gọi nền kinh tế đó là tăng trưởng thì tôi cũng xin nói luôn rằng đó là một sự tăng trưởng sai lầm.

    Tính sai lầm ở đây thể hiện rất rõ qua việc khai thác tài nguyên để đổi lấy cơ sở hạ tầng và phương tiện sản xuất. Bên cạch đó sự tập trung tài sản vào một số ít người và phân hoá giàu nghèo đối với đại bộ phận dân cư thì không thể gọi là tăng trưởng được, nếu có thì chỉ tăng trưởng với người giàu thôi, còn người nghèo không hề có tăng trưởng trong khi tài nguyên của dân tộc, họ cũng có phần trong đó họ cũng là người làm chủ và việc quyết định khai thác tài nguyên mà không hỏi ý kiến của họ và không chia sẻ quyền lợi cho họ một cách công bằng là một sự bất công lớn.

    Còn với TCCK Việt Nam thì đó là một trò hề lớn hay gọi đó là của nợ v.v.

    Vì sao tôi lại gọi như vậy là vì một TCCK phải dựa vào nguồn vốn, mà tiền của VN cứ chảy ra nước ngoài thì xin thưa TCCK dựa vào cái gì để sống, nếu dựa vào thâm thủng ngân sách để cầu mong phát triển thì xin thưa rằng đó là một sự hoang đường một sự lừa bịp vĩ đại, có công ty nào thua lỗ mà giá cổ phiểu cứ tăng ầm ầm không, ai giỏi thì cho tôi xin một ví dụ đi.

    Còn nói rằng trong TCCK vẫn tìm thấy lợi nhuận để phản bác lại kiến thức của tôi ở trên thì tôi cũng xin nói luôn rằng đó chẳng qua là sự lợi dụng không có cơ sở vững chắc mà thôi nó giống kiểu ăn bám tầm gởi, chỗ nào còn chất thì tầm mà gởi chỗ nào không còn chất thì chẳng tầm gởi.

    Tôi cũng dẫn luôn ví dụ để khỏi thắc mắc nhiều. trong một xã hội điện vẫn dùng lương thực vẫn tiêu thụ, xăng vẫn xài và luật vẫn là Tao thì những thứ đó cổ phiểu của nó không thể mất giá mãi được mà sự mật giá đó là do Tao và Tao lừa dư luận để thu lợi có vậy thôi, ai muốn phản bác thì xin mời!

    Năng

  5. Thanks Cưu Long 469 thanked for this post.

Thread Information

There are currently 31 users browsing this thread. (0 members and 31 guests)
     

Similar Threads

  1. Singapore - Australia sáp nhập thị trường chứng khoán.
    By nghiep in forum Kinh tế - Thị trường
    Replies: 14
    Last Post: 09-04-2011, 08:00 AM
  2. Replies: 4
    Last Post: 31-03-2011, 03:06 AM
  3. Chứng khoán CSVN tụt giảm.
    By nghiep in forum Kinh tế - Thị trường
    Replies: 1
    Last Post: 03-03-2011, 08:27 PM
  4. Trung Quốc phản ứng ngầm vụ Ai Cập
    By catwalk in forum Chính trị - Xã hội
    Replies: 0
    Last Post: 18-02-2011, 10:19 PM
  5. Replies: 0
    Last Post: 29-10-2010, 06:08 PM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét