Thứ Năm, 26 tháng 5, 2011

Cảnh sát bị côn đồ đâm xe ngất tại chỗ ( CHẾT NHỬNG THẰNG NGU )

Khi bị cảnh sát cơ động ra tín hiệu dừng xe, nhóm thanh niên lái xe lạng lách, đánh võng này đã tông xe thẳng vào người cảnh sát và khiến anh trọng thương.
Thượng sĩ Đỗ Quang Thanh, 23 tuổi, cảnh sát cơ động Công an Hải Phòng đã bị nhóm côn đồ tông xe vào người khiến anh gãy hai xương cẳng chân, gãy xương đùi, mẻ xương chậu..., ngất xỉu tại chỗ.
Vụ việc xảy ra khoảng 22 giờ 30 ngày 23-5, tại ngã tư Lê Hồng Phong - Ngô Gia Tự, phường Thành Tô, quận Hải An, TP.Hải Phòng.
Được biết, trước đó, lực lượng công an truy đuổi một tốp thanh niên đi trên 3 chiếc xe máy chở ba, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng. Thượng sĩ Thanh cùng một chiến sĩ khác tổ chức chốt chặn tại ngã tư Lê Hồng Phong - Ngô Gia Tự.
Khi anh Thanh ra tín hiệu dừng xe thì một đối tượng đã lao thẳng xe máy vào người anh, sau đó, cả nhóm thanh niên bỏ trốn.
Các tin khác:
» Luật sư với việc thi hành án dân sự
» Nghề luật và nghề luật sư
» Nguyên chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu phải trở lại trại giam
» Dừng phiên tòa vì... vắng đại diện Viện kiểm sát
» Khởi tố thêm 3 “đinh tặc”
» Bắt nghi phạm đổ bùn lấp gần 100 ngôi mộ
» Tự ý phân lô bán nền
» Đường dây lừa đảo cho số đánh đề lãnh án
» Khởi tố vụ án, tạm giữ 3 nghi phạm
» Trở lại đời thường

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét