Thứ Ba, 24 tháng 5, 2011

Cách tìm kiếm ảnh bằng Google --- Tác Giả: Saigon Echo sưu tầm


May 23, '11 12:19 PM
for everyone
http://saigonecho.com/main/doisong/tailieu/26532.html
Cách tìm kiếm ảnh bằng Google PDF Print E-mail
Tác Giả: Saigon Echo sưu tầm   
Thứ Hai, 23 Tháng 5 Năm 2011 05:50
Hướng dẫn các bạn từng bước tìm kiếm hình ảnh trên Google. 
Sử dụng Google để tìm kiếm hình ảnh? Dùng dịch vụ Google để tìm kiếm các bức hình ưa thích. Mặc dù sử dụng thường xuyên, nhưng liệu bạn đã biết hết những tính năng của dịch vụ này để tìm được những ảnh phù hợp với nhu cầu ít tốn thời gian nhất? Bài viết dưới đây có thể sẽ giúp bạn rất nhiều trong công việc.
Hướng dẫn tìm kiếm cơ bản
Ví dụ ở đây người viết tìm kiếm “Hà Nội” thì sẽ ra kết quả sau.
Như các bạn thấy, kết quả được sắp xếp khá lộn xộn, bao gồm tất cả mọi chủ đề liên quan tới Hà Nội, từ danh lam thắng cảnh (hồ Gươm, tháp Bút,…) tới đời sống văn hóa xã hội (con người, phố phường…). Không chỉ về chủ đề mà còn về kích cỡ. Có những ảnh chi tiết với độ phân giải cao, nhưng một số khác lại nhòe và mờ. Sau đây là một số phương pháp giúp bạn sàng lọc kết quả này để chọn ra những gì ưng ý.
Tìm kiếm theo chủ đề
Muốn tìm kiếm một chủ đề về Hà Nội mà không biết rõ chủ đề đó là gì? Ví dụ bạn muốn tìm kiếm về hồ Gươm nhưng bạn không nhớ (hoặc không biết) ở Hà Nội có hồ gì? Tất cả những gì bạn nhớ là ở Hà Nội có một cái hồ rất đẹp, và nổi tiếng. Bạn sẽ làm gì? Đây chính là chức năng Tìm kiếm theo chủ đề của Google tác dụng.
(Lưu ý rằng hồ Gươm chỉ là một ví dụ).
Bên trái màn hình là một dãy tìm kiếm mà Google cung cấp. Hãy chọn mục Sắp xếp theo chủ đề rồi Google sẽ tự động lọc và sắp xếp cho bạn tất cả các kết quả liên quan tới Hà Nội.Description: Description: Cách tìm kiếm ảnh bằng Google hữu hiệu nhất, Vi tính - Internet, Cach tim kiem hinh anh bang Google, tim kiem anh bang Google, cach tim anh huu hieu, google, tim anh tren google
“Hà nội phố”, “hà nội mùa thu”, “phố cổ hà nội”, “hà nội xưa và nay”,”hồ gươm hà nội”,… là những chủ đề được liệt kê. Muốn tìm chi tiết về một chủ đề nào đó , bạn chỉ việc click vào tên chủ đề đó và các kết quả sẽ lần lượt hiện ra.
Chức năng Sắp xếp theo chủ đề (Sort by subject) vốn được Google cải tiến và kết hợp giữa 2 chức năng cũ là Google Similar Images và Google Image Swirl cũng có nhiệm vụ tìm kiếm ảnh theo tương đồng. Sau khi tìm được những bức ảnh tương đồng, Google sẽ kiểm tra sự liên kết giữa các bức ảnh này từ đó sắp xếp theo các chủ đề nhất định.
Chức năng này sẽ giúp bạn rất nhiều khi tìm hiểu về các địa điểm, tên riêng của những danh lam thắng cảnh. Bạn còn có thể thực hiện một chuyến du lịch qua ảnh đến các thành phố, địa danh nổi tiếng trên thế giới.
Tìm kiếm theo kích cỡ
Quay lại vấn đề kích cỡ của các kết quả tìm kiếm đề cập ở trên. Nếu bạn muốn tìm kiếm một hình nền phù hợp với độ phân giải màn hình của mình? Hoặc tìm kiếm một tấm hình độc đáo trên các diễn đàn mà hầu hết đều giới hạn dung lượng ảnh? Với Google hình ảnh, các bạn có thể tìm được những bức ảnh đúng với kích cỡ mong muốn.
Nằm bên dưới chức năng tìm kiếm theo chủ đề, chức năng tìm kiếm theo kích cỡ cho các bạn 5 chọn lần lượt là Lớn, Trung binh, Biểu tượng, Lớn hơn và Chính xác. Nếu không cần tìm đúng kích cỡ, bạn có thể chọn 4 tùy chọn trên để Google lọc ra những kết quả mong muốn. Còn nếu muốn tìm chính xác kích cỡ, chẳng hạn như 320 x 240 px thì bạn điền đầy đủ số chiều rộng, chiều cao vào 2 ô trống ở Chính xác và click vào khung Tìm kiếm.
Tìm kiếm theo màu sắc và khuôn mặt
Một chức năng khác của Google hình ảnh là tìm kiếm theo màu sắc. Google cung cấp cho người dùng 4 tùy chọn là Mọi màu, Đủ màu, Đen trắng và Màu sắc. Với Mọi màu, kết quả tìm kiếm sẽ không giới hạn màu sắc nào, với Đủ màu, kết quả tìm kiếm sẽ không bao gồm các ảnh đen trắng và tương tự với Đen trắng, kết quả tìm kiếm sẽ không bao gồm các ảnh màu. Nếu muốn kết quả tìm kiếm mang 1 màu sắc chủ đạo như đỏ, xanh, trắng, nâu, … thì bạn click vào các màu tương ứng. Ảnh trên là ví dụ tìm kiếm với Hà nội và màu nâu làm chủ.
Tìm kiếm theo Khuôn mặt cũng giúp cho người dùng khá nhiều. Khi bạn muốn tìm các bức ảnh chỉ hiện mặt của ai đó. Ví dụ nếu bạn tìm kiếm từ “Freddie Mercury” thì kết quả sẽ là một loạt các tấm hình của ca sĩ này, từ chân dung tới trên sân khấu và khi ở đời thường. Nhưng với chức năng Khuôn mặt, bạn sẽ thấy kết quả toàn là những bức ảnh chụp cận cảnh khuôn mặt của Freddie.
Các tùy chọn bên dưới, Ảnh, Hình mẫu, Bức vẽ cũng cung cấp các chức năng tương tự Khuôn mặt. Đây là kết quả tìm kiếm Hà nội + Bức vẽ.
Chức năng cuối cùng được giới thiệu là Hiển thị kích thước. Khi kích hoạt chức năng này, kết quả tìm kiếm sẽ có thêm 1 chú thích ghi kích cỡ của bức ảnh đó bên cạnh. Bạn có thể chọn lựa ngay tấm ảnh mình cần mà không cần click vào tấm ảnh đó để xem kích cỡ.

-----------------http://nguoithathoc1959.multiply.com/journal/item/30070

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét