Thứ Tư, 4 tháng 5, 2011

Đảng viên với nhau: Tham ô chỉ cần kiểm điểm

Đảng viên với nhau: Tham ô chỉ cần kiểm điểm

4conheo
Dự án Khu đô thị mới Phước Long (Khánh Hòa) - Kiểm điểm nhiều cán bộ lãnh đạo
TT - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng về xử lý sai phạm ở dự án khu đô thị mới Phước Long (TP Nha Trang).
Theo đó, có những nội dung mà dư luận tập trung quan tâm gồm: kiểm điểm và có hình thức xử lý đối với tập thể, cá nhân sai phạm trong việc tự ý cho phép Xí nghiệp tư nhân Lâm Khánh làm chủ dự án nhóm A vượt quá thẩm quyền và trái quy chế đầu tư, xây dựng; tự ý cho dự án hưởng ưu đãi đầu tư làm thất thu ngân sách; để dự án không thực hiện nhiều năm, gây bất bình, bức xúc trong nhân dân, phát sinh khiếu tố đông người nhiều năm, gây mất ổn định trật tự địa phương.
Công văn của UBND tỉnh cũng chỉ đạo kiểm điểm ông Võ Tấn Thái, giám đốc Sở Kế hoạch - đầu tư, về việc mượn xe của chủ đầu tư sử dụng việc riêng, gây dư luận không tốt trong nhân dân. Chỉ đạo chủ tịch UBND TP Nha Trang kiểm điểm, củng cố bộ máy lãnh đạo, quản lý phường Phước Long; kiểm điểm và có hình thức kỷ luật bà Lê Thị Mai Loan, chủ tịch UBND phường Phước Long, về việc ký hợp đồng nhận tiền chủ đầu tư để chi bồi dưỡng sai nguyên tắc, thiếu trách nhiệm trong thành lập hội đồng bồi thường...
H.N. - V.T.
. Bookmark the permalink.

2 Responses to Đảng viên với nhau: Tham ô chỉ cần kiểm điểm

  1. Nặc danh says:
    Kiểm điểm là may rồi!
    Thằng nào chả tham nhũng!
    mà là gì nhau! Nếu giai cấp thống trị không tham nhũng thì lấy gì mà sống! cạp đất mà thống trị à!
    dở hơi!!!???
  2. Nặc danh says:
    Bạn gì nó ơi!"Nếu giai cấp thống trị không tham nhũng thì lấy gì mà sống!"ủa thống trị là có quyền ăn cướp à!mấy người muốn sống chả lẽ người dân họ không muốn sống hả!Chào bạn!hi hiiiii

Leave a Reply


http://danlambaovn.blogspot.com/2011/05/ang-vien-voi-nhau-tham-o-chi-can-kiem.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét