Thứ Tư, 20 tháng 7, 2011

Khách du lịch bị côn đồ dùng kiếm đâm xuyên hốc mắt


(Dân trí) - Chỉ vì xích mích với tài xế taxi trong chuyện thanh toán tiền, một khách du lịch quê ở Thanh Hóa đã bị côn đồ dùng kiếm đâm xuyên vào hốc mắt.
Ngày 20/7, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba (Đồng Hới - Quảng Bình) cho biết vừa tiến hành cấp cứu 1 bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bất tỉnh với một thanh kiếm dài khoảng 60cm đang cắm vào hốc mắt trái.
 
Được biết, nạn nhân là anh B. N.T (23 tuổi), ở huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa), bị hại khi đang đi du lịch tại Quảng Bình.
Kết quả chụp phim X-quang cho thấy mũi kiếm đâm thẳng vào hốc mắt, vào tận nền sọ, sâu khoảng 10cm.
Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc thanh toán tiền taxi, giữa anh T. và tài xế taxi có xích mích với nhau. Sau đó phía lái xe taxi đã kéo người tới gây gổ. Trong lúc xô xát, một đối tượng (chưa rõ danh tính) đã dùng kiếm đâm vào mắt nạn nhân.
Hiện tại nạn nhân đã được phẫu thuật và điều trị đặc biệt tại Bệnh viện trung ương Huế.
y GPRS miễn phíhttp://www.baomoi.com/Home/AnNinh/dantri.com.vn/Khach-du-lich-bi-con-do-dung-kiem-dam-xuyen-hoc-mat/6661810.epi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét