Chủ Nhật, 31 tháng 7, 2011

  1. 24/07/2011 lúc 22:27 | #1
    CS LÀ KHÔNG THỂ KHOAN DUNG VỚI NÓ ĐƯỢC ANH CHÂU ƠI! TÔI THẬT SỰ THẤT VỌNG VỀ ĐIỀU NÀY.
  2. 24/07/2011 lúc 22:32 | #2
    NGUYEN TAN DUNG :
    CS LÀ KHÔNG THỂ KHOAN DUNG VỚI NÓ ĐƯỢC ANH CHÂU ƠI! TÔI THẬT SỰ THẤT VỌNG VỀ ĐIỀU NÀY.
    Chào bạn NTD,
    Chúng ta nên hành xử nghiêm nhưng công bình, cho họ một cơ hội.
    Cái thắng lợi lớn nhất là tự chúng ta bây giờ nhìn thấy một vũ khí lợi hại để đối trọng với bọn công an giang hồ, côn đồ, giang hồ này.
    Người công an hành xử đúng luật chúng ta vẫn tôn trọng họ. Cuộc chơi phải công bình.
    Sắp tới tôi còn nhiều chiêu về chuyện bọn này khủng bố vợ chồng con cái, sở làm, nhà băng của những nhà đấu tranh nữa. Hãy yên tâm, để đó Đảng (của CXN) lo…he!! he!!
    Thân ái,
    Chau Xuan Nguyen

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét