Thứ Tư, 13 tháng 7, 2011

Chưa thông xe, cầu đã sập


Chiếc xe tải chưa kịp qua hết cầu Bà Hạc bắc ngang sông Thành Thới A (huyện Mỏ Cày Nam - Bến Tre), cây cầu đã đổ sụp xuống sông, kéo theo chiếc xe và hơn 200 bao thức ăn gia súc.
Sự cố xảy ra vào trưa 12/7, khi xe tải BKS 71T - 8419 do tài xế Hồ Quốc Việt (ngụ Bến Tre) điều khiển, chở 5 tấn thức ăn gia súc qua cầu Bà Hạc.








Cây cầu xây xong, chưa kịp khánh thành đã sập

Nguyên nhân cầu sập do xe tải chở quá trọng tải cho phép của cầu. Mặt khác, cầu vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, dự kiến cuối tháng 7 mới thông xe.

Trao đổi với phóng viên sáng 13/7, ông Nguyễn Khắc Nhu, Trưởng phòng Công thương huyện Mỏ Cày Nam, cho biết cơ quan chức năng cũng đang trục vớt xe tải, nhưng lại gặp khó khăn do xe cứu hộ bị sa lầy, chưa vào được hiện trường.

Xe cứu hộ bị sa lầy, chưa thể trục vớt xe tải

Cảnh báo cầu sập

Có tổng chiều dài 48 mét, chiều rộng cầu 3,5 mét, cầu Bà Hạc nối liền ấp Thới Hòa và ấp Thới Khương của xã Thành Thới A, cũng là một tuyến đường ra phà Cổ Chiên (đi về tỉnh Trà Vinh).

Mặc dù chưa khánh thành nhưng để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, ban quản lý đã cho phép thông xe tạm từ cuối năm 2010. Tuy nhiên, do không đặt biển báo quy định tải trọng nên xe tải nặng cũng thường xuyên qua cầu nhiều tháng qua.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét