Thứ Tư, 13 tháng 7, 2011

Băng qua đường, hai nữ sinh bị ô tô tông chết


(Dân trí) - Sáng nay 13/7, trên đường đi học về, do thiếu quan sát khi băng qua đường tránh TP Hà Tĩnh, hai nữ sinh lớp 11 đã bị xe khách và xe tải cán chết tại chỗ.
Hai nữ sinh xấu số là em Võ Thị Oanh (trú tại xã Bắc Sơn) và em Nguyễn Thị Duyên (trú tại xã Thạch Vĩnh), học sinh lớp 11 trường PTTH Lê Quý Đôn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh.
 
Thông tin bước đầu từ Công an huyện Thạch Hà cho hay, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9h50 ngày 13/7. Sau khi tan lớp học ở trường, Oanh, Duyên và một bạn nam khác đi trên hai xe đạp lưu thông trên tuyến đường tránh TP Hà Tĩnh về nhà bạn. Khi đến địa phận xã Thạch Vĩnh, Oanh và Duyên rẽ ngang đường nhưng không quan sát.
 
Địa điểm xẩy ra vụ tai nạn
 
Lúc này chiếc xe khách 37V-3733 chạy cùng chiều với tốc độ lớn đang lao tới. Lái xe không kịp xử lý tình huống đã đâm thẳng vào xe đạp của Duyên và Oanh. Cú đâm mạnh đã hất tung hai em lên đập thẳng vào kính xe trước khi rơi xuống làn đường bên trái.
 
Cùng lúc, chiếc xe téc chở xăng dầu BKS 37H- 6895 chạy ngược chiều đi tới cũng không kịp phanh lại, cán luôn lên người hai nữ sinh. Sau khi cán người, xe téc tông vào cột mốc giao thông rồi rơi xuống ruộng.
 
Hai nữ sinh bị hất tung, đập thẳng vào kính ô tô khách. Cú va đập mạnh khiến kính ô tô bị vỡ, hai nữ sinh rơi xuống phần đường bên trái và tiếp tục bị xe khác cán.
 
Ngay sau khi tai nạn xảy ra, chính quyền xã Thạch Vĩnh cùng Công an huyện Thạch Hà đã kịp thời có mặt phối hợp giải tỏa ách tắc giao thông, điều tra nguyên nhân, liên hệ với gia đình hai nạn nhân xấu số đưa thi thể về địa phương.
 
Hai chiếc xe trong vụ tai nạn đã được di lí về trụ sở Công an huyện Thạch Hà để phục vụ công tác điều tra
 
Vụ tông xe đã khiến hàng chục hành khách trên xe khách 37V-3733 phải một phen hốt hoảng. Do hai chiếc xe bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra nên hành khách đi trên xe 37V – 3733 phải đón xe khác tiếp tục hành trình.
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét