Thứ Năm, 3 tháng 1, 2013

Kho cổ vật ở Bình Châu ước lượng khoảng 54 tỷ đồng


(Dân trí) - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa phê duyệt khai quật khẩn cấp di sản văn hóa dưới nước ở vùng biển Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn với kinh phí đầu tư 40,6 tỷ đồng. Ước tính trị giá kho cổ vật tại đây trị giá 54 tỷ đồng…


Theo đó, thời gian cấp phép khai quật trong vòng 60 ngày, kể từ ngày UBND tỉnh phê duyệt đơn vị khai quật. Diện tích khai quật trong phạm vi 600m2 tại tọa độ GPS: 15º.14’.43,62” vĩ độ Bắc, 108º.14’.19,32” kinh độ Đông. Thời gian chính thức tiến hành khai quật vẫn chưa xác định.

Lực lượng biên phòng bảo vệ tàu chứa cổ vật từ lúc phát hiện đến nay


Tiến sĩ Nguyễn Đăng Vũ – Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi được giao làm Trưởng Ban khảo sát, thăm dò, khai quật khảo cổ; Tiến sĩ Nguyễn Đình Chiến - Ủy viên Hội đồng Giám định cổ vật Quốc gia (Bộ VHTT-DL) được mời làm Phó Trưởng Ban.



Song song với công tác khai quật khẩn cấp, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở VHTT-DL có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hóa ở địa phương, không đưa ra những kết luận vội vàng khi chưa được Cục di sản văn hóa và UBND tỉnh đồng ý.


Bên cạnh đó, khi kết thúc việc khai quật, trong vòng 1 tháng, Sở VHTT-DL phải báo cáo sơ bộ và sau 1 năm báo cáo khoa học gửi đến Bộ VHTT-DL, UBND tỉnh Quảng Ngãi, Cục Di sản văn hóa (Bộ VHTT-DL).


Lực lượng cảnh sát cơ động tuần tra trên bãi biển hàng giờ



Trước đó, vào ngày 8/9, hàng trăm người dân địa phương náo động khi phát hiện tàu đắm chứa cổ vật ở vùng biển thôn Châu Thuận Biển. Sau đó, các nhà khoa học vào cuộc, xác định cổ vật có từ thế kỷ 14 thuộc thời nhà Nguyên. Từ khi phát hiện đến nay, lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng và địa phương canh giữ, bảo vệ 24/24h chờ quyết định khai thác cổ vật dưới nước ở vùng biển Châu Thuận Biển.



Trong quá trình khảo sát, các đơn vị khảo cổ ước lượng khoảng 40.000 cổ vật, trị giá khoảng 54 tỷ đồng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét