Thứ Bảy, 12 tháng 5, 2012

Điểm mặt thủ tướng Nga sau khi Liên Xô tan rã

Kể từ khi được thành lập, Chính phủ nước Cộng hòa Liên bang Nga đã trải qua 12 đời thủ tướng mà có 2 người trong số họ sau này trở thành Tổng thống nước Nga bao gồm Yeltsin, Vladimir Putin.

Thủ tướng đầu tiên của nước Cộng hòa Liên bang Nga là Boris Yeltsin. Sau khi Liên Xô sụp đổ, ông Yeltsin được Tổng thống Gorbachev đề cử làm Thủ tướng Chính phủ ngày 6/11/1991. Ông này đảm nhận cương vị trên cho tới ngày 15/6/1992 sau đó trở thành tổng thống và người đứng đầu nội các Nga.
Yegor Gaidar giữ chức vụ thủ tướng Nga từ ngày 16/6/1992 tới ngày 13/12/1992 dưới chính phủ của Tổng thống Yeltstin. Đây là nhân vật hàng đầu trong chiến dịch cải cách kinh tế gây tranh cãi của ông Yeltsin những năm sau khi Liên bang Xô viết tan rã.
Viktor Chernomyrdin làm thủ tướng Nga từ ngày 14/12/1992 và bị sa thải tháng 3 năm 1998. Tính tới thời điểm hiện tại, ông Chernomyrdin là người đảm nhận vai trò đứng đầu chính phủ Nga lâu nhất.
Sergei Kiriyenko đảm nhiệm vai trò thủ tướng Nga từ 24/4 tới 23/8/1998. Ông này bị Tổng thống Yeltsin sa thải sau cuộc khủng hoảng tài chính Nga nổ ra vào ngày 17/8/1998. Tính tới thời điểm bị sa thải, ông Kiriyenko chỉ làm thủ tướng nước Nga chưa đầy 4 tháng.
Sau nỗ lực bất thành để phục hồi ông Chernomyrdin trở lại vị trí thủ tướng vào tháng 9/1998, tổng thống Yeltsin đã đề cử ông Yevgeny Primakov giữ vai trò đứng đầu chính phủ. Ông Primako đảm nhận cương vị này từ ngày 11/9/1998 tới ngày 12/5/1999. Thủ tướng Primakov là người tiên phong trong nhiều cải cách khó khăn của Nga như cải cách thuế và đã thu lại những thành công lớn.
Ông Sergei Stepashin làm thủ tướng nước Nga từ ngày 12/5 tới 9/8/1998. Nhiệm kỳ của ông này kéo dài chưa tới 3 tháng.
Sau khi sa thải nội các của Thủ tướng Stepashin, Tổng thống Yeltsin đề cử Vladimir Putin trở thành thủ tướng. Ông Putin đảm nhiệm vai trò thủ tướng nước Nga từ 31/12/1999 tới 7/5/2000. Sau đó, giành chiến thắng trong cuộc đua vào điện Kremlin, ông Putin là thủ tướng thứ hai trở thành Tổng thống nước Nga. Sau hai nhiệm kì đảm nhận cương vị Tổng thống, ông Putin tiếp tục được tân tổng thống Medvedev đề cử giữ chức thủ tướng nước Nga từ ngày 8/5/2008 tới khi đắc cử tổng thống nhiệm kì 3 sau cuộc bầu cử hồi đầu tháng 3 vừa qua.
Sau khi trở thành Tổng thống nước Nga ngày 7/5/2000, ông Putin đề cử Bộ trưởng tài chính Mikhail Kasyanov đảm nhiệm vai trò thủ tướng. Ông Kasyanov cùng toàn bộ nội các bị sa thải vào ngày 24/2/2004 trước cuộc bầu cử tổng thống Nga sau 3 năm tại nhiệm sở.
Viktor Khristenko giữ chức vụ thủ tướng Nga từ ngày 24/2 tới 5/3/2004 sau khi ông Putin đắc cử Tổng thống nhiệm kì thứ hai.
Mikhail Fradkov đứng đầu chính phủ Nga hơn 3 năm kể từ sau khi được bổ nhiệm ngày 3/5/2004. Ông Fradkov rời nhiệm sở ngày 12/9/2007.
Ông Viktor Zubkov đảm nhiệm cương vị thủ tướng nước Nga từ 14/9/2007. Toàn bộ nội các do ông này đứng đầu đã từ chức vào này 7/5/2008 khi ông Medvedev trở thành Tổng thống Nga nhiệm kì 2008 – 2012.
Cựu Tổng thống Dmitry Medvedev vừa được Tân Tổng thống Nga Vladimir Putin đề cử vào cương vị thủ tướng chính phủ ngay sau khi ông này lên nhậm chức ngày hôm qua (8/5/2012). Với 299 phiếu thuận, 114 phiếu chống tại Duma Quốc gia, Ông Medvedev đã chính thức trở thành Thủ tướng thứ 12 của nước Cộng hòa Liên bang Nga. Ông là Tổng thống thứ hai tiếp tục ở lại với chính trường Nga trên cương vị đứng đầu nội các sau Putin.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét