Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2012

Cả kho thịt bốc mùi, mứt cũ thành hàng nhập trong "nháy mắt"


http://danviet.vn/71729p1c25/ca-kho-thit-boc-mui-mut-cu-thanh-hang-nhap-trong-nhay-mat.htm

Cả kho hàng đông lạnh chứa các loại thịt hun khói, xúc xích, salami… hết hạn sử dụng, biến màu, bốc mùi thối, được biến thành hàng mới bằng cách thái lát, đóng vào các túi nhỏ hoặc dán đè hạn sử dụng mới...

Chiều 29.12, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Hà Nội phối hợp Đội QLTT số 7 kiểm tra kho hàng của Cty Cổ phần XNK thực phẩm Bách Hợp (kho 10B Nhà máy xe lửa Gia Lâm, 551 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, Hà Nội).
Cơ quan chức năng phát hiện nhiều mặt hàng thực phẩm, mứt, kẹo quá hạn sử dụng đang được Cty phù phép thành hàng tươi mới để tung ra thị trường Tết.
Cảnh sát kiểm tra mứt tại Cty Cổ phần XNK thực phẩm Bách hộp Ảnh: L.D.
Khi cảnh sát ập vào, một số loại mứt gừng, mứt dâu tây, táo mèo…đóng thùng ghi xuất xứ Thái Lan, có hạn sử dụng 9.1.2011 đang được Cty sử dụng hệ thống máy dập đóng gói lại vào hộp nhựa, kèm tem mác ghi xuất xứ hàng “nhập khẩu từ Đức, ngày sản xuất 6.2011, hạn sử dụng tháng 6.2012”.
Mặt hàng mì ống hạn sử dụng tháng 3.2011 được đóng gói bao bì mới in xuất xứ Italia, hạn sử dụng đến năm 2014.
Một số các loại bánh kẹo, mứt hoa quả khác được đóng gói túi nilon, không có bao bì, nhãn mác, xuất xứ… cũng được hóa phép thành hàng nhập khẩu từ Đức, Pháp…
Kinh hoàng hơn, đội liên ngành còn phát hiện cả kho hàng đông lạnh chứa các loại thịt hun khói, xúc xích, salami… hết hạn sử dụng, biến màu, bốc mùi thối, được Cty này biến thành hàng mới bằng cách thái lát, đóng vào các túi nhỏ hoặc dán đè hạn sử dụng mới.
Theo Tiền phong

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét