Chủ Nhật, 27 tháng 11, 2011

Sạt lở ở bến phà Mỹ Thuận

TTO - Khoảng 12g trưa 26-11, một đoạn sông Tiền dài khoảng 30m thuộc xã Hòa Hưng (gần bến phà Mỹ Thuận cũ) bị sạt lở làm 4 hộ dân trong vùng phải di dời khẩn cấp. Thiệt hại ban đầu hơn 100 triệu đồng.
Căn nhà của anh Nguyễn Văn Bé Mười Một bị sạt xuống sông - Ảnh: Ngọc Diễm, đài truyền thanh huyện Cái Bè
Theo ông Nguyễn Văn Khoa - chủ tịch UBND xã Hòa Hưng, các hộ bị ảnh hưởng phải di dời đều là những hộ khó khăn.
Trước khi bị sạt lở, tại đây đã xuất hiện những vết nứt ăn sâu vào đất liền từ 1-2m.  Xã đã chủ động yêu cầu các hộ dân trong vùng nguy hiểm di dời đến phần đất công thuộc trạm biến điện cũ của huyện để người dân ở tạm.
THANH TÚ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét