Trong thời gian gần đây, thị trường chứng khoán VN tăng giảm điểm thất thường đã để lộ ra một sơ hở rất lớn, đó là mua bán nội bộ theo kiểu anh bán cho tôi, tôi bán cho anh trên sàn còn dưới sàn hồn ai nấy giữ đã đánh lừa một số nhà đầu tư nhỏ lẻ thiếu kinh nghiệm để rồi sụp hầm.
Thua rồi gỡ và cứ thế tiền núi đổ vào cho những kẻ lừa đảo như cổ phiếu của Dược Viễn Đông, mã số DVD chẳng hạn.
Thêm vào đó nhà nước để cứu khổ cứu nạn đứa con sắp chết yểu nên không tiếc tiền đổ vào. Tiền thì nhà nước muốn in bao nhiêu chẳng được còn dân in thì vào tù là cái chắc.
Đánh bạc với vé số còn thua sặc họng chứ đánh bạc với chứng khoán thì bán nhà chưa chắc đã đủ trả nợ. Nên dừng tay thì hơn
Thua rồi gỡ và cứ thế tiền núi đổ vào cho những kẻ lừa đảo như cổ phiếu của Dược Viễn Đông, mã số DVD chẳng hạn.
Thêm vào đó nhà nước để cứu khổ cứu nạn đứa con sắp chết yểu nên không tiếc tiền đổ vào. Tiền thì nhà nước muốn in bao nhiêu chẳng được còn dân in thì vào tù là cái chắc.
Đánh bạc với vé số còn thua sặc họng chứ đánh bạc với chứng khoán thì bán nhà chưa chắc đã đủ trả nợ. Nên dừng tay thì hơn