Chủ Nhật, 7 tháng 8, 2011

Xe tải bị đâm nát đầu nằm giữa đường



Chủ Nhật, 7.8.2011 | 20:58 (GMT + 7)
Vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng nay 7.8  taị cột đèn xanh đèn đỏ ngã tư thị trấn Cầu Giát, Quỳnh Lưu( Nghệ An) trên QL IA lại  xẩy ra vụ tai nạn giao thông  khiến xe tải bị nát đầu nằm “chình ình” giữa đường QL gây ách tắc giao thông cục bộ.
Xe tải chở ngói mang BKS 37S- 3017 do anh Nguyễn Văn Đợi ( 40 tuổi ) trú TP Vinh  (Nghệ An) điều khiển đang lưu thông theo hướng Hà Nội - Vinh đến địa điểm trên thì bất ngờ  đâm vào đuôi xe tải khác chạy cùng chiều ngay khi đèn đỏ được bật lên. Hậu quả xe tải bị nát đầu nằm “chình ình” giữa đường, anh Đợi chỉ bị thương nhẹ do kính xe va vào người, giao thông bị ách tắc cục bộ.
Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn


Nguyên nhân ban đầu được xác định là do anh Đợi người điều khiển xe tải BKS 37S- 3017 thiếu quan sát trong  khi xe tải khác chạy cùng chiều phanh gấp vì đèn đỏ. Tuy nhiên anh Đợi lại cho rằng xe bị mất phanh nên mới xẩy ra như vậy. Được biết anh Đợi là người lái xe thuê cho doanh nghiệp vận tải Thanh Hiền ở TP Vinh, Nghệ An.
  
Ngay sau tai nạn xẩy ra công an huyện Quỳnh Lưu đã có mặt kịp thời để phân luồng xe và giải quyết hậu quả. Hiện vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Hà Thanh

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. Báo Lao động điện tử có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết. Những bài viết này sẽ không được trả nhuận bút)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét