Thứ Sáu, 5 tháng 8, 2011

Xe khách bỗng bốc cháy dữ dội khi đang chạy


05-08-2011 | 21:15
(Nguoiduatin.vn) - Sáng nay 5/8, khi đang lưu thông trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Vân Thủy, huyện Chi Lăng (Lạng Sơn), xe khách 51 chỗ ngồi bỗng bốc khói khét lẹt. Hành khách kịp thoát ra ngoài trước khi xe bùng cháy dữ dội.
Vụ hỏa hoạn xảy ra khi xe khách mang biển Bắc Giang đang chạy hướng Hà Nội - Lạng Sơn, khi đi qua xã Vân Thủy, huyện Chi Lăng (Lạng Sơn), bỗng bốc khói khét lẹt phần đầu.
Lửa bốc lên từ phần đầu, sau đó bao trùm toàn bộ xe (Ảnh: VnExpress)
Với phản xạ nhanh, lái xe Nguyễn Trí Phượng (quê Bắc Giang) đã cho dừng xe ngay lập tức khi chưa kịp tấp vào lề đường, nhanh chóng mở cửa để hành khách thoát ra ngoài trước khi ngọn lửa bốc cháy dữ dội, bao trùm toàn bộ xe.
Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn và Công an tỉnh Lạng Sơn đã điều hai xe cứu hỏa xuống hiện trường cứu ứng. Cảnh sát giao thông phối hợp để phân luồng, không để xảy ra ùn tắc giao thông.
Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên, chiếc xe cùng đồ đạc, hành lý đã bị thiêu rụi hoàn toàn.
Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Chi Mai
Chia sẻ lên Zing Me Chia sẻ lên LinkHay.com http://www.baomoi.com/Home/AnNinh/nguoiduatin.vn/Xe-khach-bong-boc-chay-du-doi-khi-dang-chay/6760780.epi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét