Thứ Bảy, 27 tháng 8, 2011

Viettin: Người Phát Ngôn Nguyễn Phương Nga không cần phải hùng hổ chống Mỹ, chống người yêu nước biểu tình, để rồi "quên mất" tai họa đang rình rập ngoài khơi Việt Nam. Nếu còn chút tấm lòng với Việt Nam, phải biết cám ơn Mỹ, cám ơn những người yêu nước biểu tình, vì nhờ họ, bọn Trung Quốc bớt hung hăng ngoài Biển Đông. Hay... Nguyễn Phương Nga đã là người của Trung Quốc rồi ?


Hãy dành sức lực để mà đối phó với Trung Quốc, hơn là quá bận rộn với những thủ đoạn để đàn áp người dân yêu nước:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét