Thứ Tư, 3 tháng 8, 2011

Đê biển các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long sạt lở nghiêm trọng (

QĐND - Thứ Tư, 03/08/2011, 20:42 (GMT+7)
QĐND - Ngày 3-8, Trung tâm Phòng, chống lụt bão miền Nam (TTPCLBMN) cho biết, từ đầu năm 2011 đến nay có hàng chục ki-lô-mét đê biển thuộc các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đang bị sạt lở nghiêm trọng và có chiều hướng diễn biến xấu, phức tạp trong mùa mưa bão.
Ảnh minh họa/Internet
Theo kết quả khảo sát, các khu vực đê biển sạt lở xung yếu nhất là: khu vực cửa Nhà Mát (Bạc Liêu), cửa Đá Bạc, cửa sông Cái Cấm ở huyện Phú Tân, khu vực bờ biển xã Khánh Tiến huyện U Minh, khu vực Mũi Cà Mau (Cà Mau); các xã Hiệp Thạnh, Cồn Trứng, Ba Động thuộc huyện Duyên Hải (Trà Vinh) bị sạt lở nặng nề. Các điểm sạt lở ăn sâu vào đất liền làm hư hỏng đường giao thông, cơ sở hạ tầng, uy hiếp đến các khu dân cư, gây thiệt hại nhà cửa, tài sản và tính mạng của người dân. Sạt lở đã làm 2 người chết, 5 người bị thương, 12 nhà sập, 52 nhà bị hư hại và chính quyền địa phương phải di dời khẩn cấp 200 hộ dân đến nơi an toàn. Nhiều khu vực rừng phòng hộ ven biển bị tàn phá nghiêm trọng là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng sạt lở ngày càng nhiều.
Thùy Mai
Họ và tên:
Email:
Tiêu đề:
Mã xác nhận:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét