Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2011

Xe khách rơi xuống vực tại đèo Cả, tám người bị thương


(PLO)- Ngày 29-7-2011, các nạn nhân trong vụ xe khách rơi xuống vực ở đèo Cả trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa (Phú Yên) vẫn đang cấp cứu tại các bệnh viện. Các lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, trục vớt chiếc xe, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Trước đó, lúc 19 giờ 30 phút ngày 28-7, chiếc xe khách loại 45 chỗ ngồi biển số 77K-7261 do tài xế Trang Văn Vườn (sinh năm 1976, ngụ xã An Hòa, huyện An Lão, Bình Định) điều khiển, chở 12 người từ TP.HCM đi Bình Định, khi đang lên đèo Cả thì bị gãy láp, xe phải dừng gấp bên phía trái đường.


Chiếc xe khách bị húc rơi xuống vực sâu hơn 20 m, nằm sát mép biển. Ảnh: TẤN LỘC
Sau khi năm người nhà xe vừa bước xuống, còn lại tám hành khách trên xe, bất ngờ chiếc xe khách loại 45 chỗ ngồi 72M- 9106 do tài xế Phan Văn Trân (sinh năm 1972, ngụ xã Diên Trường, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) chạy ngược chiều đã tông thẳng vào chiếc xe khách đang dừng. Chiếc xe khách 77K-7261 bị húc chạy lùi hơn 10m rồi rơi xuống vực sâu hơn 20m, nằm sát đường sắt và mép biển.
Tám hành khách trên xe khách 77K-7261 đều bị thương, trong đó có hai người bị thương nặng là ông Trần Văn Hiến (40 tuổi, ngụ xã Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa), bà Lê Thị Kim Liên (37 tuổi, ngụ xã Hòa Xuân Đông, huyện Đông Hòa), hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên.
Bà Lê Thị Kim Liên kể lại: sau khi xe bị gãy láp, tám hành khách trên xe chưa kịp bước xuống thì bị chiếc khách 72M- 9106 chạy với tốc độ cao tông thẳng vào khiến tất cả bị rơi xuống vực sâu sau khi chiếc xe lộn nhiều vòng. Những người bị thương tự bò lên đường, sau đó được những người đi đường đưa đi cấp cứu. Trong số những người bị thương có cháu bé hai tuổi con của bà Liên.
Vụ tai nạn trên đã gây ách tắc giao thông trên quốc lộ 1A đoạn qua đèo Cả hơn hai tiếng đồng hồ. http://phapluattp.vn/20110729113141985p1015c1074/xe-khach-roi-xuong-vuc-tai-deo-ca-tam-nguoi-bi-thuong.htm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét