Thứ Tư, 20 tháng 7, 2011

Tàu Hải quân Ấn Độ thăm Nha Trang


TTO - Sáng 19-7, tàu Ins Airavat, thuộc Hạm đội Miền Đông của Hải quân Ấn Độ đã cập bến Quân cảng Nha Trang (thuộc Học viện Hải quân), bắt đầu chuyến thăm chính thức TP Nha Trang và Học viện Hải quân Việt Nam.
Đây là hoạt động góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và đoàn kết, hợp tác nhiều mặt giữa Ấn Độ và Việt Nam, trong đó có quân sự nói chung và hải quân nói riêng.
Tàu Ins Airavat neo tại Quân cảng Nha Trang
Trong thời gian ở Nha Trang từ 19 đến 22-7, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam cùng Chỉ huy tàu thăm và chào xã giao lãnh đạo TP Nha Trang; lãnh đạo Học viện Hải quân Việt Nam; đặt hoa tại tượng đài Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn; sĩ quan và thủy thủ tàu thi đấu giao hữu thể thao; giao lưu ca nhạc với cán bộ, chiến sỹ Hải quân Việt Nam đóng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa…
Thủy thủ tàu trong trang phục dân sự dạo thăm TP biển Nha Trang
Đại sứ Ấn Độ và Chỉ huy tàu đặt hoa tại tượng đài Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn (Công viên Bạch Đằng, Nha Trang)
Chụp ảnh lưu niệm tại vịnh Nha Trang
Ins Airavat là tàu đổ bộ, dài 125m, rộng 17,5m, tải trọng 5.650 tấn, có trang bị trực thăng chiến đấu, biên chế cơ hữu hơn 200 sĩ quan và thủy thủ, có thể chở theo 10 xe tăng, 11 xe tải quân sự và 500 binh sĩ.
Theo kế hoạch, sáng 22-7, tàu rời Nha Trang đi Hải Phòng, cùng với 60 sĩ quan và học viên Học viện Hải quân Việt Nam, trong chương trình giao lưu huấn luyệnhttp://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/447303/Tau-Hai-quan-An-Do-tham-Nha-Trang.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét