Thứ Năm, 28 tháng 7, 2011

Những con đường không mưa cũng ngập


Do không có hệ thống ống thoát nước, nhiều con đường tại TP HCM thường xuyên trong tình trạng nước ngập lênh láng dù trời không mưa, gây khó khăn cho người dân khi tham gia giao thông.

Đường An Dương Vương (quận 6), đoạn giao với Đại lộ Võ Văn Kiệt. Theo người dân ở khu vực này, một tháng 30 ngày thì hơn 20 ngày đoạn đường này bị ngập nước.
Không những chỉ có nước, rác cũng tập kết trôi về đây.
Đường Kha Vạn Cân, (Thủ Đức) đoạn giao với quốc lộ 13 cũng luôn trong tình trạng ngập nước giữa trời nắng.
ẻtryg
Vì đoạn đường bị ngập này mà xe cộ lưu thông từ hướng Thủ Đức vào Sài Gòn qua cầu Bình Triệu thường xuyên kẹt ở đây.
Những hôm nước ngập quá nặng, những công nhân này phải đào rãnh thoát.
Đường Lương Định Của nằm trên địa bàn quận 2 có lượng xe cộ lưu thông khá đông đúc cũng ngập.
Nguyên nhân là đường chưa có hệ thống thoát nước.
Không cẩn thận, xe hai bánh sẽ lãnh đủ nước bẩn văng tung tóe mỗi khi những chiếc tải chạy qua.
Đoạn đường từ cầu Phú Mỹ đến Liên tỉnh lộ 25B do nằm trong vùng thấp trũng nên cũng thường xuyên bị ngập nước gây khó khăn cho xe cộ trên đường.
Đoạn đường từ cầu Phú Mỹ đến Liên tỉnh lộ 25B (quận 2) do nằm trong vùng thấp trũng nên cũng thường xuyên đọng nước.
Hữu http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/07/nhung-con-duong-khong-mua-cung-ngap/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét