Thứ Sáu, 1 tháng 7, 2011

LHQ cảnh báo khủng hoảng lương thực trầm trọng ở Somalia



Trẻ em Somalia từ các vùng bị hạn hán trầm trọng đến các trại tị nạn
Hình: AP
Trẻ em Somalia từ các vùng bị hạn hán trầm trọng đến các trại tị nạn
Liên Hiệp Quốc nói khủng hoảng lương thực tại Somalia lan tràn nhanh chóng vì giá cả gia tăng và hạn hán đang xảy ra tại vùng này.

Phối trí viên nhân đạo của Liên Hiệp Quốc tại Somalia ông Mark Bowden hôm thứ Tư cảnh báo là nhiều người có thể chết vì suy dinh dưỡng trừ phi phải có hành động để giải quyết vấn đề .

Ông Bowden nói giá lương thực tại Somalia tăng 270% so với cách đây một năm vì hạn hán liên tục trên toàn khu vực Sừng châu Phi.

Ông nói thêm Somalia chỉ nhận được 40% viện trợ quốc tế so với yêu cầu.

Người đứng đầu Chương trình Lương thực Liên Hiệp Quốc hôm thứ Tư nói cơ quan này phải giảm bớt chương trình tại Somalia và Ethiopia vì nguồn tài nguyên đang hao mòn dần. 

Bà Josette Sheeran nói 10 triệu người tại vùng này đang phải đối đầu với nạn thiếu lương thực trầm trọng.

Tin liên hệ



http://nguoithathoc1959.multiply.com/journal/item/32011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét