Thứ Sáu, 15 tháng 7, 2011

( HẬU QUẢ MÀ NGƯỜI DÂN VIỆT NAM PHẢI GÁNH CHỊU CỦA TẬP ĐOÀN ĂN CƯỚP )

Viettin: Mặc dù Đảng và Nhà Nước CSVN đã hết sức van lậy Trung Quốc. Mặc dù Đảng và Nhà Nước CSVN ra sức đàn áp, bắt giam đồng bào Viêt Nam, những người biểu tình, những người chống đối, để làm đẹp lòng đàn anh Trung Quốc. Kết quả vẫn là những con số không to tổ bố. Bắc Kinh vẫn đưa hải tặc vào biển Việt Nam để ăn cướp tài sản của những ngư dân nghèo khổ. Đảng và Nhà Nước CSVN đã không còn khả năng bảo vệ chủ quyền, không còn khả năng bảo vệ người dân, bởi tập đoàn CSVN hiện nay là một bầy thảo khấu, lấy tham nhũng, vơ vét, xà xẻo... làm chính sách, và nặng tay đàn áp người dân đê bảo vệ chính sách.
Còn bao nhiêu người trí thức vẫn đặt niềm tin vào Đảng ? Còn bao nhiêu kẻ mù lòa vẫn mở miệng bênh vực cho Đảng ? Còn bao nhiêu kẻ mất lương tri vẫn ngồi trong cái chuồng cu Quốc Hội để tiếp tay với Đảng lừa bịp toàn dân ?

Một cuộc cách mạng loại bỏ vĩnh viễn chế độ cộng sản trên quê hương Việt Nam
là việc làm cần thiết để mọi người dân lấy lại được quyền bày tỏ lòng yêu nước !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét