Thứ Bảy, 5 tháng 1, 2013

Tăng giá viện phí là… thành tựu y tế







Ngày 4.1, PGS-TS Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký quyết định công bố 10 thành tựu tiêu biểu của ngành y tế năm 2012.

Theo đó, việc tăng giá một số dịch vụ y tế là một trong những thành tựu hàng đầu. Tiếp đó, dù “bệnh lạ” viêm dày sừng bàn chân, bàn tay ở Quảng Ngãi chưa tìm ra căn nguyên rõ ràng nhưng đã thành công trong việc khống chế.

Bộ Y tế cũng đã thành công trong việc tham mưu ban hành và triển khai một số luật, đề án như Luật Phòng chống tác hại thuốc lá, nghị quyết của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020, phát động Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân, triển khai Đề án “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam”, hoàn thành Đề án giảm bệnh viện quá tải trình Chính phủ…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét