Thứ Sáu, 7 tháng 9, 2012

Nam giới nên tiểu ngồi để bảo vệ ...

Nam giới nên tiểu ngồi để bảo vệ môi trường .




(NLĐO)- Người đứng đầu Cục Bảo vệ Môi trường (EPA) Đài Loan (Trung Quốc) Stephen Shen đã nêu khuyến cáo gây tranh cãi là đàn ông nên giữ tư thế ngồi thay vì đứng khi tiểu tiện nhằm giữ môi trường được sạch sẽ hơn.

Sau đợt kiểm tra thường kỳ mới đây tại khoảng 100.000 nhà vệ sinh công cộng, EPA khuyến cáo đàn ông nên hạn chế tư thế đứng khi tiểu tiện vì điều này sẽ làm nước tiểu văng tung tóe, gây nên mùi khó chịu. Ông Shen cho biết ông vẫn ngồi khi tiểu tiện trong nhà vệ sinh ở nhà cũng như nơi công cộng.

Thông tín viên Đài BBC tại Đài Loan Cindy Sui cho biết thông báo nói trên dấy lên cuộc tranh cãi trên mạng Internet: Trong khi các phương tiện truyền thông cho biết nữ giới thường nghĩ đây là ý kiến hay thì cánh đàn ông thấy khó thay đổi tư thế tiểu tiện lâu nay của họ.
Tổng Giám đốc Cơ quan vệ sinh môi trường và bảo quản chất độc thuộc EPA là Yuan Shaw-jing khuyến cáo nên học tập các nước như Nhật Bản và Thụy Điển – nơi đàn ông ngồi xuống để tiểu tiện không phải là điều lạ thường. BBC dẫn lời ông Yuan: “Chúng tôi nghe ở Nhật Bản có 30% đàn ông tiểu ngồi”.

Hồi tháng 6, nhóm lãnh đạo đảng cánh tả tại tỉnh Sormland ở Thụy Điển, đã vận động nam giới nên ngồi xuống khi tiểu tiện ở nhà vệ sinh công sở . Nhóm này cho rằng nước tiểu bắn ra từ nền nhà vệ sinh nam có thể bị mang ra mặt sàn bên ngoài theo dấu giày của các ông.
Một lý do khác được nhóm này nêu trên nhật báo địa phương Folket. theo đó, các khảo sát về y học cho thấy rằng khi ngồi xuống, nước tiểu trong bàng quang được chảy ra nhiều hơn cũng như tư thế ngồi để tiểu tiện cải thiện và kéo dài đời sống tình dục.

Một thành viên trong nhóm là Viggo Hansen nói trên đài truyền hình Sveriges (SVT): “Chúng tôi muốn nam giới chọn giải pháp này để tiến tới nhà vệ sinh sạch. Ông Hansen đồng thời vận động nam giới ngồi xuống để tiểu tiện tại tư gia và đi xa hơn ông còn muốn xóa bỏ việc phân chia nhà vệ sinh công cộng thành nam/nữ, theo đó, chỉ một dạng nhà vệ sinh được thiết kế cho người tiểu tiện ở tư thế ngồi.


L. Nguyễn (Theo MNT)

Đàn ông đã tiểu đứng từ nhiều ngàn năm qua kể từ khi có loài người ,nay bỗng dưng bảo ngồi mà tiểu nghe nó kỳ kỳ sao ấy, nhất đinh cái vụ này không có Mê tôi rồi. Một số các anh đực chưa mở mắt (da quy đầu bao trùm che hết đầu súng) thường hay tiểu ngồi như đàn bà ở toilet trong nhà vì nước tiểu văng tung tóe .

Tiểu ngồi hay đứng tự nó là một phản ứng tự nhiên chẳng cần ai dậy . Hãy nhìn các cháu bé trai hay gái tiểu tiện là câu trả lời rõ nhất .Loài vật cũng thế , những con vật giống đực, giống cái chúng đái như thế nào ? Thí dụ như loài chó sống gần gũi với con người chẳng hạn . Đừng làm những gì ngược lại với sự tự nhiên chắc chắn sẽ gặp không ít nhiều điều bực mình .

Các bác đực thử tưởng tượng mỗi lần các bác đi tiểu ngoài lùm cây, bờ đất, bãi cỏ ...mà ngồi như các em giống cái là phải tụt quần ra bằng hết, đưa cái đít lép điểm hoa lốm đốm đen ra ngoài ngạo nghễ ,anh nào trong hội cai dù có khi "cái ấy" chấm đất ! Mà dù không chấm đất sau khi tiểu xong cầm nó vẩy vẩy,lắc lên lắc xuống thể nào cũng ...chấm đường cát ngay bên dưới . Sạch ai không biết mà bẩn con cu mình trước !

Ngược lại các em giống cái mà đi tiểu đứng thì thế nào ? Cái này chị em biết rõ hơn ai nên cứ phải ngồi cho tiện, lại còn có thể che dấu phần nào những cặp mắt cú vọ của thằng phải gió đâu đó đang rình rập xem trộm "cái sự đời" của mình !

Cấm dưới 18 !

Bấm vào đây để xem nội dung đã được giấu ở trong


melinh
Reply With Quote
The Following 4 Users Say Thank You to melinh For This Useful Post:
Alone (hôm nay), johndoe (hôm nay), nguoivn (hôm qua), SAO BĂNG (hôm qua)
  #2  
Chưa đọc hôm qua, 07:45 PM
Thống soái
 
Ngày Gia Nhập: Jan 2011
Số Bài: 2,953
Thanks: 1,058
Được cảm ơn 3,560 lần trong 1,663 bài
Default

Tay này lớn lên thì phải biết !


Reply With Quote
The Following User Says Thank You to melinh For This Useful Post:
SAO BĂNG (hôm qua)
  #3  
Chưa đọc hôm qua, 10:19 PM
Tướng 3 sao
 
Ngày Gia Nhập: Dec 2010
Số Bài: 603
Thanks: 1,293
Được cảm ơn 639 lần trong 327 bài
Default

xin lỗi deleted .

Last edited by nguoivn; hôm qua at 11:07 PM.
Reply With Quote
  #4  
Chưa đọc hôm nay, 04:07 AM
Tướng 5 sao
 
Ngày Gia Nhập: Dec 2010
Số Bài: 1,574
Thanks: 34
Được cảm ơn 1,189 lần trong 633 bài
Default

Giời ạ !
Người đứng đầu Cục Bảo vệ Môi trường của Đài Loan, Stephen Shen, rõ là vớ vẩn. Nếu đề nghị nam giới nên ngồi đái ở nhà thì OK, còn ở nơi công cộng, chỗ nào chả có bồn đứng để cánh đàn ông ... đứng đái. Không lẽ ngồi đái trong bồn đứng? Hay là ở Đài Loan không có bồn đứng đái ở những nơi công cộng ?

Thôi kệ cái tên Cục Trưởng "Cục đái ngồi" kia muốn nói gì thì nói, mình bàn tới luôn cho vui (cho vui thôi nghe các bác )
Theo định nghĩa riêng của Doremi tôi, để được gọi là nam nhi thì phải:
Nam nhi đứng sững giữa trời
Móc cu đái xuống, tời bời đống tro !

Đái mà tan được đống tro thì mới là mãnh liệt, chứ còn sè sè ngọn cỏ bên đường, thì ... yếu quá. Ở nhà quê Việt Nam ta có nhiều đống tro, và thường nằm ở những vị trí "tiện" cho các ông giải quyết. Còn ở ngoại quốc... cũng có !
Nếu các bác có dịp đi câu hay đi cắm trại qua đêm ở bờ hồ thì sẽ có cảm giác này. Tối đốt một đống lửa cho đỡ lạnh, đỡ muỗi, đỡ âm u ... sáng ra khi thu dọn chiến trường, đống tro còn âm ỉ chút đỉnh, tiện lợi nhất là ...để cho thằng em nó giải quyết, vì đây cũng là một trong những "đệ nhất khoái":
Thứ nhất đái đồng (hoặc hồ)
Thứ nhì đái núi

Chàng nào có bản lãnh "xóa sạch tàn tích" bằng chỉ một phùa, thì thuộc loại... làm thiên hạ phải kinh ngạc, còn nếu phải chạy xuống hồ lấy thêm nước thì cũng bình thường !
Doremi
---------------
*Ghi chú quan trọng: Trước khi bày tỏ "chí nam nhi" ở ngoài bờ hồ, thì phải ngó chung quanh cho thiệt kỹ xem có cảnh sát không, nếu không thì sẽ gặp "rắc rối ngoại giao" !
Reply With Quote
  #5  
Chưa đọc hôm nay, 05:08 AM
Thống soái
 
Ngày Gia Nhập: Jan 2011
Số Bài: 2,953
Thanks: 1,058
Được cảm ơn 3,560 lần trong 1,663 bài
Default

Quote:
Trích dẫn từ bài viết của Doremi Xem Bài
Giời ạ !
Người đứng đầu Cục Bảo vệ Môi trường của Đài Loan, Stephen Shen, rõ là vớ vẩn. Nếu đề nghị nam giới nên ngồi đái ở nhà thì OK, còn ở nơi công cộng, chỗ nào chả có bồn đứng để cánh đàn ông ... đứng đái. Không lẽ ngồi đái trong bồn đứng? Hay là ở Đài Loan không có bồn đứng đái ở những nơi công cộng ?

Thôi kệ cái tên Cục Trưởng "Cục đái ngồi" kia muốn nói gì thì nói, mình bàn tới luôn cho vui (cho vui thôi nghe các bác )
Theo định nghĩa riêng của Doremi tôi, để được gọi là nam nhi thì phải:
Nam nhi đứng sững giữa trời
Móc cu đái xuống, tời bời đống tro !

Đái mà tan được đống tro thì mới là mãnh liệt, chứ còn sè sè ngọn cỏ bên đường, thì ... yếu quá. Ở nhà quê Việt Nam ta có nhiều đống tro, và thường nằm ở những vị trí "tiện" cho các ông giải quyết. Còn ở ngoại quốc... cũng có !
Nếu các bác có dịp đi câu hay đi cắm trại qua đêm ở bờ hồ thì sẽ có cảm giác này. Tối đốt một đống lửa cho đỡ lạnh, đỡ muỗi, đỡ âm u ... sáng ra khi thu dọn chiến trường, đống tro còn âm ỉ chút đỉnh, tiện lợi nhất là ...để cho thằng em nó giải quyết, vì đây cũng là một trong những "đệ nhất khoái":
Thứ nhất đái đồng (hoặc hồ)
Thứ nhì đái núi

Chàng nào có bản lãnh "xóa sạch tàn tích" bằng chỉ một phùa, thì thuộc loại... làm thiên hạ phải kinh ngạc, còn nếu phải chạy xuống hồ lấy thêm nước thì cũng bình thường !
Doremi
---------------
*Ghi chú quan trọng: Trước khi bày tỏ "chí nam nhi" ở ngoài bờ hồ, thì phải ngó chung quanh cho thiệt kỹ xem có cảnh sát không, nếu không thì sẽ gặp "rắc rối ngoại giao" !

Một đám tro thì nhằm nhò gì các bác xem tớ đây này ! Chỉ cái tội mỗi lần đái là bụi tro bay lên bám đầy mặt mũi !
Reply With Quote
Trả lời

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét