Thứ Bảy, 22 tháng 9, 2012

danvietcungkho
Ông Trần Xuân Giá đã bị khởi tố
Theo một nguồn tin từ cơ quan chức năng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có quyết định khởi tố ông Trần Xuân Giá để điều tra về hành vi cố ý làm trái các quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Quyết định khởi tố đã được tống đạt và ông Giá được cho tại ngoại do sức khỏe yếu và nghiêm túc hợp tác với cơ quan điều tra.
Trong thông cáo ngày 19-9, ACB cho biết ông Giá có liên quan đến việc phê chuẩn cho ông Lý Xuân Hải (nguyên tổng giám đốc ACB, đã bị khởi tố, bắt giam) ủy thác 19 nhân viên ngân hàng nhận 718 tỉ đồng của ACB để gửi vào Ngân hàng Công Thương Việt Nam (Viettinbank).
Nguồn tin có thẩm quyền từ cơ quan tố tụng cho biết, ông Giá có dấu hiệu sai phạm khi ký nghị quyết HĐQT cho phép tổng giám đốc Lý Xuân Hải ủy thác rút 718 tỉ đồng của ACB gửi sang Viettinbank để hưởng lãi suất cho vay cao hơn lãi suất định hướng của NHNN.
http://phongchongthamnhungvietnam2012.blogspot.com/2012/09/ong-tran-xuan-gia-bi-khoi-to.html#more
NỘI BỘ ĐCSVN ĐANG BỊ KHỦNG HOẢNG TRẦM TRỌNG
Ngay tại Bộ Công An, vốn rất đoàn kết, nay đang chia ra làm nhiều phe.
Ví dụ, trong vụ bắt ông Trần Xuân Giá, phe muốn bắt, phe can thiệp không bắt.
Đến phút này vẫn có nhiều nguồn tin mâu thuẫn nhau, do Việt Cộng chưa thể đồng thuận có bắt ông này hay không:
Ông này gốc bự, quen biết thân mật vời 2 Thái thượng hoàng, nên rất khó bắt ông ta.
Dám chắc, phe muốn bắt đang gọi điện tới tấp với cấp trên, xin thêm hậu thuẫn.
Còn phe ông Giá cũng gọi điện thoại khắp nơi nhờ can thiệp.
Phe nào thắng, hiện chưa rõ, vì còn nhiều quan chức chóp bu chưa bỏ phiếu chống, bênh, hay giả bệnh xin không cho ý kiến.
Dù gì thì chiến dịch thanh trừng, xét lại, này đang tiến hành tổng lực, mau chóng.
Ông Giá, Bầu Kiên, chỉ là các con rối. Nhân vật đứng sau giật dây mới là quan trọng, và đằng sau nhân vật đó lại còn nhiều người còn quan trọng hơn.
Màn kịch hay chưa bắt đầu…
Một ngày đẹp trời nào đó sẽ có tin “Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bị bắt…”
Rồi có lời lên tiếng phủ bác tin đồn, nhưng rồi có lời tuyên bố tin này có thật, rồi lại có chỉ thị nào đó nói không bắt, nhưng rồi TV chiếu cảnh ông này bị còng tay, rồi đài TV bị phá nhiễu loạn sóng, v.v…
Nói chung, 1 tình trạng hỗn loạn ĐANG xảy ra trong hàng ngũ Việt Cộng. Ít nhất 2 phe đang đánh nhau chí tử.
https://www.facebook.com/dudoankinhte

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét