Chủ Nhật, 23 tháng 9, 2012

CXN*_588_121409_Chính phủ VN càng bạc nhược trước Trung Quốc, họ càng lộng hành. Lúc trước, TQ chỉ thị cấm gọi tàu TQ là tàu TQ, phải gọi là tàu lạ, thì họ dc thể, càng ngày càng lộng hành. Tại sao bè lũ ngu xuẫn Nguyen tan dũng ko biết điều này trg quan hệ ngoại giao, khi nhượng bộ thì đối phương chắc chắn “làm tới” chứ ko có vụ “being nice” ở đối ngoại., như bị hiếp dâm, ko phản kháng thì tòa án coi như đồng thuận, nếu có vết cào cấu, trầy sướt thì mới dc gọi là hiếp dâm, có dấu chống cự, còn tự minh tụt quần xuống cho kẻ ấy thì gọi là “đồng tình” Dec 13, ’09 9:18 PM

https://chauxuannguyen.wordpress.com/2012/09/23/cxn_588_121409_chinh-phu-vn-cang-bac-nhuoc-truoc-trung-quoc-ho-cang-long-hanh-luc-truoc-tq-chi-thi-cam-goi-tau-tq-la-tau-tq-phai-goi-la-tau-la-thi-ho-dc-the-cang-ngay-cang-long-hanh-tai-sao-be/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét