Thứ Bảy, 12 tháng 5, 2012

Tuyệt đẹp những bức ảnh trắng đen khổ vuông của Josef Hoflehner

Josef Hoflehner (sinh 1955) là một nhiếp ảnh gia người Áo. Ông được biết đến qua những tấm hình phong cảnh khổ vuông trắng đen. Được chọn là nhiếp ảnh gia thiên nhiên của năm 2007. Các tác phẩm của ông được triển lãm tại thành phố New York, Los Angeles, Paris, Berlin, Lodon và nhiều nước trên thế giới
Những tấm hình phong cảnh trắng đen của ông mang đường nét đơn giản nhưng vô cùng xinh đẹp. Độ tương phản và góc nhìn tạo nên phong cách rất riêng truyền cảm hứng cho người xem. Trong hầu hết các hình ảnh, ông sử dụng kỹ thuật chụp tốc độ chậm và sử dụng kính lọc ND để xóa mờ những chuyển động của mặt nước cũng như mây trời. Tạo cảm giác nhẹ nhàng và phiêu bồng như ở trong một thế giới khác qua những hình ảnh mờ mờ ẩn hiện. Ông rất thích sử dụng các đường nét hình học trong ảnh của mình, tận dụng khéo léo các khung trong tự nhiên để chứa hình ảnh, đặc biệt là các đường chéo và các góc để tạo sức hút và gây ấn tượng mạnh.
.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét