Chủ Nhật, 6 tháng 5, 2012

Mừng quá! Công ty âm nhạc "show bi" chết hàng loạt.

http://tranhung09.blogspot.com/2012/05/mung-qua-cong-ty-am-nhac-show-bi-chet.html

2 nhận xét:

  1. Các công ty âm nhạc đang làm lớp tre mất phương hướng trong cuộc sống.Vô cảm và vong bản.Vì thế mà cường quyền mới leo thang được.Ngày xưa, không một nhân viên công lực nào dám chống dân cả.Chúng ta đã trở thành kẻ ăn cháo đá bát.Ca nhạc vớ vẩn có hại như ma túy.

    Trả lờiXóa
  2. Vụ Văn giang có tác dụng như một liều thuốc thử:Sự mù quáng chấp hành, mất lương tri và trung thành với lời thề vì dân, kính trọng lễ phép với nhân dân, và như thế, thế trận đã rõ, quan điểm đã rõ, không mập mờ vờ vịt được nữa.Dân Văn Giang là dân du kích, theo ĐCS từ khi các Ccuj còn ở hầm, mà không học được lời dạy của lãnh tụ vĩ đại"Muốn chiến thắng, phải có một tổ chức".Phải có tổ chức mới thắng được.Và nên học tập chính những tiền bối:Hãy lập các đội trừ gian diệt ác.Mọi thứ sẽ đẹp ngay.

    Trả lờiXóa