Thứ Năm, 3 tháng 5, 2012

Ảnh đẹp thế giới tuần qua


Giadinh.net - Những hình ảnh ấn tượng và lạ mắt nhất trên khắp thế giới tuần qua được báo Telegraph giới thiệu và bình chọn.
Thủ tướng tạm quyền Ehud Omert của Israel đá tung chiếc giày khi thể hiện khả năng sút bóng trên sân vận động thành phố Kiryat Shmona.
Tác phẩm nghệ thuật khỏa thân của họa sĩ Jan Fabre có một cái tên rất kì lạ “Tôi phải phá vỡ một phần trần nhà cung điện hoàng gia vì có một cái gì đó đang lớn dần lên”, trưng bày tại thành phố Bregenz, Áo.
Một người đàn ông khiếm thị đang cảm nhận một tác phẩm nghệ thuật được sáng tác đặc biệt dành cho người khiếm thị tại Bảo tàng Cycladic, Athens, Hi Lạp.
Một thợ mỏ trong đường hầm dưới lòng đất mới được xây dựng để chứa chất thải phóng xạ của Hungary.
Hai chú sư tử nằm ngủ ở tư thế rất đẹp tại một vườn thú ở Amman, thủ đô của Jordan.
Một chú vịt bơi trên mặt nước hồ đep lung linh như đuôi chim công tại một công viên thành phố St. Petersburg, Nga.
Màn múa nước mang tên Aquabatix diễn ra tại Broadgate Arena, London, Anh.
Một thanh niên Palestine chơi pháo hoa tự tạo sau khi hoàn thành xong tháng ăn kiêng Ramadan của Đạo Hồi.
Nhạc sĩ Llorenc Barber của Tây Ban Nha đang sử dụng các quả chuông để trình diễn tại Biennial of Flamenco, thành phố Seville.
Hàng trăm chú hổ tọa lạc tại khán phòng Đại học Carnegie Mellondf, bang Pennsylvania, Mỹ để tưởng niệm giáo sư Randy Pausch, người có câu nói nổi tiếng trong bài giảng cuối cùng của mình: "Bạn phải quyết định bạn là Con Hổ hay Con Lừa".
Sinh viên Hàn Quốc mặc trang phục bao cao su tại lễ hội văn hóa tình dục do Đại học Quốc gia Gyeongsang tổ chức.
Một chú gà rụng lông được mặc áo giữ ấm tại trung tâm cứu nạn RSPCA, Brent Knoll, Somerset, nước Anh.
Tác phẩm "Ngực phụ nữ" của nhà nghệ thuật Chris Jordan được tạo nên bằng 32 nghìn búp bê Barbie trưng bày tại Mỹ.
Cuộc chạy đua của các cô dâu diễn ra tại Minsk, Belarus. Người thắng cuộc sẽ nhận được tiền và được tổ chức đám cưới miễn phí.
Các nhà hoạt động Hòa bình xanh mặc trang phục cà rốt và táo phản đối việc sử dụng đồ ăn nhanh trong trường học Mexico.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét