Thứ Ba, 24 tháng 4, 2012


Re: Bắc Hàn cảnh cáo sẽ ‘đốt’ Nam Hàn ra ‘tro’ trong vòng 4 phút
2012-04-23 10:33:11
http://blackraccoon.blogspot.com/
oc


Sino, N.Korea, VNCS giống như khuôn đúc : NÓI DÓC + ĐE NẸT ANH EM + ĐÀN ÁP ĐỒNG BÀO MÌNH.
Đó là tính cách của những người bệnh hoạn. Những tên mang đầu óc bạo lực. Bạo lực của kẻ luôn bất an trong tâm hồn.

+ Nói dóc : 1 nói thành mười, hoặc mười dấu còn 1.
+ Đe nẹt anh em : chắc ăn. Vì lộn xộn với người ngoài, nó đập tưa mỏ. Bán đồ nhà xài dễ hơn. Vc trước đây với VNCH, Nam Bắc Korea, Sino và Taiwan.
+Đàn áp đồng bào mình: Vì nó bóc lột, bất tài, tham lam. Đồng bào nó chính là kẻ thù của nó.

Một tên cộng rất dễ nhận diện: dóc, dữ , và hèn.

Đối với cộng: tẩy chay, đập đau thì nó sợ . Nhìn các nước Đông Âu trước đây xem, khi quần chúng nổi dậy đủ mạnh, cộng sẽ "chúng con" ngay . Từ "chúng ông" sang "chúng con" "chúng cháu" khá lẹ.

Cộng NÓI DÓC để ... tồn tại.


[ Trả lời ý kiến này | Đăng Ý kiến mới ]

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét