Thứ Sáu, 2 tháng 3, 2012

Sao Thổ "nhìn trộm" mặt trăng Dione

Sao Thổ ‘"nhìn trộm" mặt trăng Dione, hình ảnh phản chiếu của Dải ngân hà, miệng hố lớn gần xích đạo của sao Hỏa,... là những hình ảnh vũ trụ đẹp nhất tuần qua.
Những tấm pin mặt trời cánh tay robot của Trạm không gian quốc tế (ISS) trên bầu trời đêm rực sáng của châu Âu. Hình ảnh được chụp bởi một phi hành gia trên trạm ISS.
Những tấm pin mặt trời cánh tay robot của Trạm không gian quốc tế (ISS) trên bầu trời đêm rực sáng của châu Âu. Hình ảnh được chụp bởi một phi hành gia trên trạm ISS.Kính thiên văn vũ trụ Hubble vừa ghi lại được hình ảnh của thiên hà hình xoắn ốc NGC 1037 nằm trong chòm sao Cetus. Các nhà thiên văn học cho rằng thiên hà NGC 1037 có thể là hình ảnh phản chiếu của Dải ngân hà của chúng ta nếu nhìn từ trong vũ trụ.
Kính thiên văn vũ trụ Hubble vừa ghi lại được hình ảnh của thiên hà hình xoắn ốc NGC 1037 nằm trong chòm sao Cetus. Các nhà thiên văn học cho rằng thiên hà NGC 1037 có thể là hình ảnh phản chiếu của Dải ngân hà của chúng ta nếu nhìn từ trong vũ trụ.
Cận cảnh miệng hố lớn Toro trên sao hỏa được ghi lại bởi camera HiRISE trên tàu thăm dò sao Hỏa Reconnaissance của Cơ quan vũ trụ Mỹ (NASA). Hình ảnh cho thấy đáy của hố Toro rất đa dạng về khoáng chất. Những phần màu xanh là pyroxene và olivin, trong khi, màu ấm hơn là đất sét và các khoáng chất khác.
Cận cảnh miệng hố lớn Toro trên sao hỏa được ghi lại bởi camera HiRISE trên tàu thăm dò sao Hỏa Reconnaissance của Cơ quan vũ trụ Mỹ (NASA). Hình ảnh cho thấy đáy của hố Toro rất đa dạng về khoáng chất. Những phần màu xanh là pyroxene và olivin, trong khi, màu ấm hơn là đất sét và các khoáng chất khác.
Tàu thăm dò Cassini của NASA đã ghi lại hình ảnh sao Thổ dường như đang "nhìn trộm" mặt trăng băng giá Dione của nó. Dione là một trong 4 mặt trăng của sao Thổ được phát hiện bởi nhà thiên văn học Giovanni Domenico Cassini vào năm 1684.
Tàu thăm dò Cassini của NASA đã ghi lại hình ảnh sao Thổ dường như đang "nhìn trộm" mặt trăng băng giá Dione của nó. Dione là một trong 4 mặt trăng của sao Thổ được phát hiện bởi nhà thiên văn học Giovanni Domenico Cassini vào năm 1684.
Hình ảnh mới nhất gửi về từ tàu thăm dò sao Hỏa Express của Cơ quan vũ trụ châu Âu (ESA) cho thấy những miệng hố lớn ở khu vực Syrtis Major, gần xích đạo của hành tinh đỏ. Khu vực này rộng khoảng 1.300 đến 1.500km và có thể dễ dàng quan sát bằng kính thiên văn thông thường trên Trái đất.
Hình ảnh mới nhất gửi về từ tàu thăm dò sao Hỏa Express của Cơ quan vũ trụ châu Âu (ESA) cho thấy những miệng hố lớn ở khu vực Syrtis Major, gần xích đạo của hành tinh đỏ. Khu vực này rộng khoảng 1.300 đến 1.500km và có thể dễ dàng quan sát bằng kính thiên văn thông thường trên Trái đất.
Kính thiên văn tại Trung tâm quan sát vũ trụ Southern của châu Âu ở Chile đã ghi được hình ảnh vùng ngôi sao đang hình thành trong tinh vân NGC 3324. Vùng có màu đò là những đám vật chất và khí ga phát ra từ các ngội sao trẻ mới hình thành.
Kính thiên văn tại Trung tâm quan sát vũ trụ Southern của châu Âu ở Chile đã ghi được hình ảnh vùng ngôi sao đang hình thành trong tinh vân NGC 3324. Vùng có màu đò là những đám vật chất và khí ga phát ra từ các ngội sao trẻ mới hình thành.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét