Thứ Hai, 27 tháng 2, 2012

CXN_022712_1422_Một comment lý thú, xin phổ biến rộng rãi



Đăng ngày 2012/02/28 lúc 01:28
Theo lời kêu gọi yêu nước của anh Châu Xuân Nguyễn .Mỗi người dân yêu nước hãy nhất tề đứng lên cứu nước, cứu nhà. Ai có súng, dùng súng . Ai có lựu đạn thì dùng lựu đạn. Ai không có súng ,lựu đạn thì dùng mìn tự tạo. Ai không có mìn tự tạo thì dùng tên nỏ tẩm thuốc độc. Ai không có các thứ trên thì dùng dao phay, dao nhọn. Hãy bí mật theo dõi hành tung của bọn công an địa phương mà tiêu diệt chúng vào ban đêm.
Những người khác dùng chai xăng ném vào nhà bọn chính quyền các địa phương để gây thương vong cho cả nhà chúng . Hãy bí mật đốt chợ nếu có thể. Tạm hy sinh vật chất để đuổi bọn Đảng tặc. Dân oan đừng tự thiêu mà dùng lựu đạn quăng vào nhà bọn chính quyền.Phật giáo Hòa Hảo hãy kêu gọi tín đồ không tự thiêu mà cùng đồng bào đánh giặc Đảng. Mỗi quả lựu đạn phải tiêu diệt vài thằng công an, chính quyền thì sẽ rất hiệu quả.Mỗi người bằng khả năng hiện có hãy góp phần tiêu diệt Đảng tặc để cứu nước, sau đó là cứu chính mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét