Hàng chục người hoảng loạn vì xe khách bốc cháy

(Petrotimes) - Xe khách BKS 51B-029.27 đang lưu thông trên đường, bỗng nhiên khói và lửa bốc lên từ phần đuôi xe khiến hơn 40 hành khách trên xe một phen hốt hoảng.
Vụ việc xảy ra lúc 14h20′ ngày 25/11 tại đường Trường Chinh thuộc địa bàn khu phố 3, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP HCM.
Phần đuôi xe bị khói ám đen.
Một người dân gần đó kể lại, chiếc xe khách đang đi trên đường Trường Chinh hướng từ cầu vượt An Sương về cầu Tham Lương. Thấy hành khách trong xe náo loạn, hoảng hốt, nhìn phía đuôi xe thì khói, lửa bốc lên rất lớn. Nhà xe đã mở cửa thoát hiểm cho hành khách nhảy xuống.
Anh Thanh một người tham gia chữa cháy chiếc xe cho biết, lúc đó trên xe khoảng hơn 40 người, ngồi kín hết ghế. Thấy cháy lớn, bảo vệ các ngân hàng gần đó đã dùng 5 bình chữa cháy tại chỗ để dập lửa. Người dân xung quanh thì dùng xô, chậu, lấy nước giếng của một ngôi chùa gần đó để chữa cháy.
Chiếc xe bị nạn nằm giữa lòng đường, tài xế thì bỏ đi mất.
Khoảng 15 phút sau thì ngọn lửa đã được dập tắt. Tất cả hành khách đã lên taxi đi về tiếp.
Nhà xe, tài xế biến mất ngay sau khi dập tắt được ngọn lửa.
Nguyên nhân dẫn đến cháy có thể do chập lửa bình ắc quy phía sau dẫn đến cháy.
Nguyễn Đức