Liên Bang Sô Viết Thành Trì của Chủ Nghĩa Cộng Sản 1917-1991
Liên Bang Sô Viết Thành Trì của Chủ Nghĩa Cộng Sản 1917-1991 -Sụp
Đổ 21 năm qua - Bài Học cho Lịch Sử Việt Nam trong tương Lai .

15 Cộng Hoà của Liên Bang Sô Viết :
Russia ,Georgia ,Ukraine ,Moldova ,Belarus ,Armenia ,Azerbaijan
,Kazakhstan ,Uzbekistan ,Turkmenistan ,Kyrgyzstan ,Tajikistan ,Estonia
,Latvia ,Lithuania
Lời Dẫn Nhập :
Từ xưa đến giờ khi nói Liên Bang Sô Viết sụp đổ ,mọi người mặc nhiên
công nhận Lãnh tụ Milkhai Gorbachev 1931-- là người lập đại công với Thế
Giới Tự Do .
Nhưng nghịch lý ở đây là : Đa số Dân Nga ghét Ông ta chỉ sau Lenin
.Lãnh tụ cộng sản duy nhất m2a Dân Nga tôn Anh hùng là Joseph Stalin .
Ngày nay tại Nga đa số gần 60% ủng hộ Tổng thống Vladimir Putin , là
bởi vì Họ muốn khôi phục lại Lãnh thổ cũa 15 nước Cộng Hoà như trước
1991 , nếu không khôi phục lại hết ,thì cũng phải là 2/3 !
Ngoài tài nguyên khoáng sản phong phú , Dân số của 15 nước sẽ gần 400
triệu dân(so với dân số hiện nay 150 triệu ) và Mỹ vào khoảng 300 triệu
người .
11/3/1985, ông Mikhail S. Gorbachev được chọn làm Tổng Bí Thư mới. Sau
khi nhận chức, ông Gorbachev bắt đầu ngay các chương trình chống nghiện
rượu, chống tham nhũng và tìm kiếm nhiều cách cải tổ để cứu nguy kênh
tế phá sản: từ 1981--1985 Liên Sô đã phải đóng cửa hơn 300 ngàn
Nhà máy sản xuất Công Nghiệp và hàng tiêu dùng để chạy đua Vũ trang
với Mỹ .
Trước 5,000 đại biểu và qua hệ thống truyền hình, ông Gorbachev đã hùng
hồn đề cập tới các chính sách đổi mới. Ông Gorbachev đã biện hộ cho các
thay đổi về kinh tế gồm những thứ mà người dân Liên Sô chưa từng được
nghe đến, chẳng hạn như các sức mạnh thị trường (market forces), sáng
kiến tài chánh, tự trị địa phương và xí nghiệp tư nhân. Chính sách
"Glasnost" hay "cởi mở" và "Perestroika" hay "tái cấu trúc kinh tế" là
hai mục tiêu mới của ông Gorbachev, và vào ngày 28-1-1987 Uỷ Ban Trung
Ương Đảng Cộng Sản Liên Sô đã ủng hộ các cải cách về kinh tế và xã hội
của ông Gorbachev ,để cứu nguy nền Kênh tế khỏi sụp đỗ , dẫn đến chế độ
tiêu vong .
Qua năm 1990 ,các nước Đông Âu đã có Tự Do -Dân Chủ ,Đức Quốc chuẩn bị thống nhất theo thể chế Cộng Hoà .
Lãnh tụ Gorbachev vẫn muốn duy trì chủ nghĩa cộng sản tại Liên Sô ?
Trước khi Uỷ Ban Trung Ương Đảng Liên Sô họp sau ngày 1/5/90, đã có
100,000 người thuộc các nhóm đối lập tụ họp trước Điện Cẩm Linh, đòi phủ
nhận quyền cai trị của Đảng Cộng Sản và ông Gorbachev. Uy tín của ông
Gorbachev cũng bị tuột dốc kể từ ngày 7/2/90 khi đảng Cộng Sản Liên Sô
đồng ý từ bỏ "độc quyền lãnh đạo" đất nước và tổ chức lại chính quyền
theo hệ thống mới, có Tổng Thống và Nội Các như các nước Tây phương. Do
đó, vào ngày 12/6, Quốc Hội Liên Sô đã bầu ông Boris Yeltsin làm Tổng
Thống Cộng Hoà Liên Bang Sô Viết đã gặp phải các vận động ngăn trở
ngầm và mạnh của ông Gorbachev !
Lãnh tụ Gorbachev đã dựa vào phe cộng sản Bảo thủ để chống lại Boris Yeltsin từ 2.1990--8.1991
Ngày 19-8-1991, trong khi Tổng bí thư -Chủ Tịch của Liên Sô Gorbachev
đang nghỉ mát tại Krym thì Phó Chủ tịch Liên Bang Sô Viết Gennadi
Yanayev cùng với Thủ tướng Valentin Pavlov, Bộ trưởng quốc phòng Dmitry
Yazov, Giám đốc mật vụ KGB Vladimir Kryuchkov và một số viên chức cao
cấp khác nổi lên thành lập “Ủy Ban Nhà nước về tình hình khẩn cấp”. , đã
bị Tổng thống Cộng Hoà Liên Bang Nga Boris Yeltsin dẹp tan .
Sau thời gian 4 tháng trì hoãn không tìm ra lối thoát, Chủ Tịch của
Liên Sô là ông Mikhail S. Gorbachev vào buổi chiều ngày 25 tháng 12 năm
1991, đành phải lên đài truyền hình, trình bày trước dân chúng Liên Sô
rằng ông không còn đủ sức, đủ tài để giữ cho Liên Sô không bị sụp đổ.
Ông nói: "Từ nay tôi chấm dứt các hoạt động của tôi ở chức vụ Chủ Tịch
của Liên Bang Cộng Hòa Sô Viết".
Ông Mikhail S. Gorbachev có quyết định này khi tìm mọi cách để hàn gắn
lại đất nước Liên Sô nhưng không thành. Liên Bang Cộng Hòa Sô Viết đang
đứng trước bối cảnh đói rách, phá sản, ly khai..
Liên Bang Sô Viết đã bị xé ra 15 Quốc Gia ,đây là tội rất lớn của Lãnh
tụ Gorbachev đối với Lịch sử và Dân tộc Nga , chỉ sau Lenin là người
thiết lập chế độ Cộng Sản đã đem Đất nước Nga không những hận thù ,thanh
trừng nội bộ ,mà còn làm đất nước Nga tụt hậu .
* Chỉ lấy thí dụ dễ hiểu : Giả sử chế độ Hậu Cộng Sản Việt Nam sau
này tồn tại 4 Quốc Gia :Cộng Hoà Bắc Kỳ ,Cộng Hoà Trung Kỳ , Cộng Hoà
Cao Nguyên , Cộng Hoà Nam Kỳ . Quí vị Hải ngoại có thần tượng ca ngợi ,
vui mừng hể hả không vậy ?
Thế thì thế làm sao Quí vị Hải ngoại yêu cầu nguời Dân Nga là phải có cảm tình và thần tượng với Lãnh tụ Gorbachev đây ?
Last edited by Nguyen Hung Kiet; 30-08-2012 at 10:26 AM.
-
Phần I : Cuộc Cách Mạng Vô Sản 10.1917 là Đại Hoạ cho Dân tộc Nga và Thế Giới
Phần I : Cuộc Cách Mạng Vô Sản 10.1917 là Đại Hoạ cho Dân tộc Nga và Thế Giới.
A -Vài Nét Về Dân Tộc Nga :
( Trích bài viết 5.2008)

SA HOÀNG :TSAR : PYORT ĐẠI ĐẾ ( PETER I THE GREAT) 7 May 1682–--8
February 1725 7 May 1682–8 February 1725 42 years, &277 days) CHÂN
DUNG VỊ SA HOÀNG ANH MINH VÀ VĨ ĐẠI CỦA DÂN TỘC NGA ĐÃ ĐƯA QUỐC GIA TRỞ
NÊN HÙNG MẠNH MỞ RỘNG LÃNH THỔ BAO LA BÁT NGÁT TỪ ÂU QUA Á . DÂN TỘC NGA
ĐÃ THÀNH CÔNG LÀ QUỐC gIA DUY NHẤT TRÊN THẾ GIỚI BẢO VỆ TOÀN VẸN LÃNH
THỔ CỦA TIỀN NHÂN ( Tính đến 1991)
Dân tộc Nga là dân tộc cực kỳ yêu nước , tinh thần Dân tộc rất cao ,
thậm chí đôi lúc quá khích bảo thủ, Con gái Nga có thể nói là xinh đẹp
nhất thế giới 16--25 , đặc biệt 16---19 trong lứa tuổi teen , nét đẹp
mộc mạc , lãng mạng , bí hiểm, ở những thảo nguyên thêm nét hoang dã ,
tràn đầy nghị lực (strong). nhưng khi đàn bà buớc váo tuổi 30,40 thì hơi
xồ xề , vì bận cuộc sông sinh nhai và chăm lo mái ấm gia đình , ít
trang điểm (dĩ nhiên ngoài trừ tầng lớp thượng lưu). Đàn bà Mỹ là đẹp
nhất thế giới nhờ trang điểm , và chỉnh sửa , do đời sống cao đây là sự
thật 100% .Trước thế Kỷ 17 thế giới ít biết về xứ sở Bạch dương huyền bí
này, nhưng từ khi một vị Minh Quân xuất hiện làm cả thế giới châu Âu,
tĩnh giấc , hiểu rằng có một đất nước Hùng mạnh Con Gấu Vĩ Đại đang xuất
hiện , sau cơn ngũ đông hàng trăm năm đó Vị Sa Hoáng Vĩ Đại ,Sa Hoàng
(Tsar – bắt nguồn từ Ceasar tên goi cac Hoàng đế Nga) : PYOTR ĐẠI ĐẾ
(Peter the Great)dưới thời Vị Đại Đế Nuớc Nga Canh tân phát triền Kênh
tế -khoa học -Quân sự . Thời trai trẽ vị Hoàng tử đã đi chu du khắp Âu
Châu, có kiến thức khá vững về nền văn minh Âu châu ,vó ngựa của đạo
quân đã mở rộng lãnh thỗ từ Âu Châu biiên giới sát với Ba Lan quá Á châu
; Tây Bá Lợi Á (Siberi)Vùng Quan Ngoại Mãn Châu bình nguyên rộng lớn
Trung Á 2 Triệu Km2 những cánh đống trồng lúa Mỳ mênh mông bát ngát,
nhửng mỏ khí đốt khổng lồ , vàng , kim cương , than đá ,đồng , Bạc , và
sau này thế kỷ 20 phát hiện khai thác mỏ dầu lửa khổng lồ lớn nhất thế
giới, chưa kể Uranium là nguyên liệu chế bom hạt nhân ) Đây là lý do mà
Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa căm thù , thề quyết tâm bằng mọi giá phải
lấy lại được , vì trữ lượng lúa Mỳ có thể nuôi sống 2/3 dân số khổng lồ
Trung Hoa , chưa kể Dầu lữa , và các khoáng sản khác .Thực tế vùng đất
này 2000 năm trước là của nuớc Châu sơn Cổ -Triều Tiên cổ đại ( Korea,)
.Thời điềm này 2 Quốc gia rộng lớn sát Trung Hoa : Triều tiên cổ đại (
Korea,) va Nam Viet.( Việt Nam cổ đại).Nước Châu sơn Cổ hay Triều Tiên
cổ (Gojoseon) : là Quốc gia rộng lớn kéo dài từ đông bắc Trung Quốc ngày
nay , Mãn Châu ( Manchu) : Nội Mãn : Liêu ninh (Liaoning), , Hắc Long
Giang, (Heilongjiang)Tân Cương,(Xinjiang) ,Sơn tây(Shanxi) ,Hà Bắc(
Hebei)đến Ngoại Mãn Châu bình nguyên rộng lớn Trung Á của Nga 2 Triệu
Km2 ,Sa Hoàng (Tsar – bắt nguồn từ Ceasar ten goi cac Hoàng đế Nga) :
Pyotr Đại đế (Peter the Great) và Nữ hoàng Catherine II ( Catherine the
Great 1762-1796), chiếm của nhà Thanh Trung Hoa thế kỷ 18. Đến Lãnh thổ
Bắc Triều Tiên ngày nay. ( North Korea)Nươc Châu sơn Cổ hình thành 2300
BC (năm TCN ) dưới triều đại của dòng họ Hoàng đế Dagun ( Đàn quân).Nuớc
Nam Việt gồm Bách Việt , Lạc Việt :Lãnh thồ Nam Việt bao gồm dân tộc
Bách Việt , và Lạc Việt. dài từ Động Đình Hồ , Lĩnh Namba quận là Quế
Lâm (Kueilin), Nam Hải (Nanhai), và Tượng Quận (Hsiang).)Ngày nay là một
giải từ bắc Quảng Đông ( Kwangtung, hay Guangdong) bắc Quảng Tây và
miền nam vùng Giang Nam), ( Kwangchow , hay Guangdong) phía tây đến Dạ
Lang (bây giờ là Quảng Tây và mot phần tỉnh Vân Nam : Younnan ),.Lạc
Việt phía nam đến khu vực Sông Hồng ( Hà nội ) kéo đến Sông Mã Nghệ An
cuối cùng dãy Hoành Sơn (Hà Tĩnh-Việt Nam ngày nay), phía đông đến Mân
Việt (ngày nay là miền nam tỉnh Phúc Kiến). Thủ đô nước Nam Việt lúc ấy
là thành Phiên Ngung, là thành Quảng Châu ( Kwangchow) . dưới triều đại
của dòng họ Nam Việt Võ Đế nưóc Việt Cổ đã sụp đổ, bị nhà Hán cai trị
như nước Châu Sơn cổ .Lãnh Thổ Đế quốc phong kiến Trung Hoa thời bấy giờ
rộng lớn bao la không còn bị gi7ời hạn Trung nguyên, châu thồ sông
Hoàng Hà, bao trùm Korea , Việt Nam , Nội Mông Cổ , vùng Trung Á rộng
lớn của nước Nga ngày nay (Siberi ).Chính vì vậy nguời Trung Hoa chưa
bao giờ từ bỏ giấc mộng khôi phục lại lãnh thổ ngày xưa. Mối quan hệ
Nga- Hoa xích mích mấy chục năm nay cũng là lý do Trung Quốc thèm khác
vùng Quan ngoại Mãn Châu : Thảo nguyên Trung Á :2 triệu Km2 hơn 6 lần
Vietnam, là cánh đồng lúa Mỳ, bao la, những thảo nguyên chăn nuôi, và
những mỏ khí đốt khổng lồ mà nước Cộng Hoà Lien bang Nga đang sở hữu hơn
200 năm nay .Liên Sô ( Liên bang cộng hoà Sô Viết ) 1917-1991 thiết lập
quan hệ ngoại giao với Mỹ từ 1933 dưới thời TT thứ 32 Franklin
Roosevelt , là đồng minh với Mỹ trong War 2, Mỹ đã bán lúa mỳ cho Liên
sô từ 1933. Vậy tại sao cộng đồng .Cộng Đồng Nga vẫn Giữ vững lá cờ 2
màu Xanh , Trắng, sau 1991 là quốc kỳ của nước Cộng Hoà Nga ?Cộng đồng
người Nga lưu vong tại Mỹ, nên nhắc qua nguồn gốc người Nga tại Mỹ :Cộng
đồng người Nga sau cách Mạng Vô sản tháng 10 Nga. 11.1917 ( lịch cũ Nga
là tháng 10). Tại Mỹ có khoảng 8 Triệu dân Nga sinh sống rất đoàn kết
chống Cộng, tập trung tại Kansas : ” Một du khách đi đến miền Tây, bắt
gặp quang cảnh xa lạ trên những cánh đồng cỏ phì nhiêu của miền Tây
Kansas, ở trung tâm nước Mỹ. Từ phía xa , trên những cánh đồng lúa mì ,
một tháp nhọn nhô lên làm cho ta nhớ lại tháp nhọn trên nóc nhà thơ
chính thống giáo của nước Nga cổ xưa .Chung quanh nhà thờ là hàng trăm
nhà ở nhỏ, xinh xắn. Người chủ, Nông trại trồng lúa mì từ nước Nga xa
xôi đến đã cùng mọi nguời xây cất ngôi thánh đường đó , Họ xây Ngôi nhà
thờ xinh đẹp bằng sự hy sinh , xem như là một sự tưởng nhớ về di sản ,
văn hoá của dân tộc Nga,”.Đông nhât ở Idaho, ở đây có thành phố Moscow
xinh đẹp thơ mông, những cánh đồng khoai tây , lúa mỳ từ hàng chục
miles đến hàng trăm miles do người Mỹ gốc Nga làm chủ .Tiểu bang Alaska
rất đông người Nga (Thống Đốc Sarah Palin(,(CH) ứng cử viên PTT 2008 là
nguời Nga 100%). Những danh xưng trên mộ bia trong các nghỉa trang
Sitka, Alaska thường là người Nga , mà được viết bằng mẫu tự Cyrillic (
mẩu tự Nga)Tại Newyork City có khu Little Russian.Lá cờ 2 màu Xanh Trắng
cùa nước Nga họ tôn thờ vinh danh, được tất cả 50 Tiểu bang công nhận
cờ Cộng đồng người Nga Lưu vong . 74 năm sau (1917-1991 lá cờ này trở
thành cờ Cộng Hoà Liên bang Nga., thành phố Leningrad trở lại tên cũ
ngày xưa Saint Petersburg (Russian: Са́нкт-Петербу́рг
Sankt-Peterburg,).
THẾ LỰC NÀO ĐÃ ÁP ĐẶT CHỦ NGHĨA CS LÊN DÂN TỘC NGA; ĐỊNH MỆNH NGHIỆT NGÃ CỦA DÂN TỘC NGA TRONG 74 NĂM
Last edited by Nguyen Hung Kiet; 30-08-2012 at 10:29 AM.
-
Cách Mạng tháng 10 .1917 một thảm họa , Định Mệnh nghiệt ngã cho Dân tộc Nga
Cách Mạng tháng 10 .1917 một thảm họa , Định Mệnh nghiệt ngã cho Dân tộc Nga.
Dẫn Nhập :
Theo dòng Lịch sử Nga đã bạch hóa tất cả :Một Dân tộc cực kỳ yêu nước ,
cực kỳ thông minh , một Dân tộc bảo vệ thành công lãnh thổ của Tiền nhân
đề lại , một Dân tộc rất kính trọng và yêu mến nước Mỹ ! Vậy tại sao
lại trở thành một siêu cường Cộng Sản lãnh đạo tất cả các nước Cộng Sản
đối đầu với Mỹ Quốc trong chiến lạnh 1948-1989. và bị cả thế giới lên án
là nguồn gốc của chủ nghĩa CS gây tai họa cho loài người , và đặc biệt
Công dân VNCH rất căm thù Nga Sô, vì coi đây là kẻ thù viện trợ cho
chính phủ VNDCCH ( Bắc Việt Nam) trong cuộc chiến 1960--1975.
Đặc biệt ông thi sĩ "Vĩ Đại CS" Tố Hữu đã làm bài thơ để đời : Đời đời
nhớ Ông” ca ngợi lãnh tụ Vĩ Đại Stalin " thương cha thương một , thương
Ông thương mười " khi nghe tin Lãnh tụ Vĩ Đại Stalin qua đời 1953 :
" Bữa trước mẹ cho con xem ảnh
Ông Stalin bên cạnh nhi đồng
Áo Ông trắng giữa mây hồng
Mắt Ông hiền hậu, miệng Ông mỉm cườ..."
Thương cha thương một thương Ông thương mười ”
Tất cả mọi người đều thống nhất Stalin là một bạo chúa hung ác , không
kém Bạo chúa Mao Trạch Đông (1893--1976), và Adolf
Hitler(20.4.1889--30.4.1945)
Nhưng có một điều nghịch lý lịch sử ở đây, nếu bạn đến nước Nga : Bạn sẽ
thấy đa số dân Nga rất thù ghét chủ nghĩa CS , bạn có thể nói xấu lên
án bất kỳ một lãnh tụ Cộng sản nào nhưng bạn không được đụng đến Lãnh
Tụ Vĩ Đại Joseph Stalin 1898---1953 của Họ !
Dù Ông trăng hoa , Hệ thống nhà tù Cải tạo , là dưới thời ông, nhưng
ông không giam dữ người Nga chính gốc, mà người Nga gốc Do Thái là tác
giả Cách mạng tháng 10 ( Lãnh tụ Lenin bù nhìn cũng là Nga gốc Do Thái
!) để diệt hết ý chí đấu tranh của người Nga gốc Do Thái muốn thống trị
Dân Tộc Nga .( Stalin là người Nga gốc Korea Trung Á).
***Mĩa mai Lê Duẫn- Lê Đức Thọ vào trung tuần tháng 5 năm 1975 ,đã
cử một phái đoàn Công an Phản gián của VNDCCH đến Nga, nghiên cứu hệ
thống nhà tù cải tạo của Lãnh tụ Stalin ,để chuẩn bị đày ải hàng trăm
ngàn Sĩ Quan, Công chức VNCH !
Last edited by Nguyen Hung Kiet; 30-08-2012 at 01:16 PM.
-
Nguồn Gốc Chủ Nghĩa CS
Nguồn Gốc Chủ Nghĩa CS .
Bắt nguồn từ sự mất Quốc gia lưu lạc của dân Do Thái -Israel làm cho
sự xung khắc giữa 2 dân tộc Do Thái - Palestine. cũng là sự xung khắc
Do Thái và Hồi Giáo gây nên mâu thuẫn và chiến tranh ( Mỹ Quốc ủng hộ Do
thái vô điều kiện ? Đây là điểm yếu của Mỹ Quốc hiện tại !) Sư xung
khắc 2 dân tộc này có từ hơn 2000 năm trước Công nguyên.
Xuất phát Xung khắc : Do thái Giáo - Hồi giáo , cả 2 tôn giáo này đều
thờ một mình Đức chúa Trời, tối thượng , không chấp nhận chúa Jesus là
con Đức chúa Trời,.Không chấp nhận 3 ngôi như bên Thiên chúa Giáo. Rắc
rối ở chỗ là quá khích, chỉ có Thánh chiến , bạo lực mới giải quyết vấn
đề, là được lên Thiên Đàng.!
Do Thái (Israel), và Palestine là Anh em Song Sinh con của nhà tiên tri
Isaacvà nàng Rebeca. Nguời em ra sau là Gia -Cốp( Jacob) Tổ tiên Do Thái
, Nguời anh ra trước Ê-Sau tổ tiên Palestine.Isaac là con của Abraham
theo kinh thánh là Tổ phụ của Nguời Do thái , Palestine và và những
người theo Đạo Hồi .- Do Thái- Hồi giáo mâu thuẫn ở chổ : Do Thái giáo
chỉ có dân Do thái là có mối giao ước vời Thiên Chúa Đức Chúa Trời ,
nghĩa là chỉ có một mình họ là tín đồ của Đức Chúa Trời. Jesus xưng là
con Đức Chúa Trời là phạm thượng , nên đóng đinh ngài trên cây Thập Ác
(Thánh Giá), không chấp nhận Chúa Jesus là con Đức chúa Trời, Không chấp
nhận 3 ngôi như bên Thiên chúa Giáo. Rắc rối ở chỗ là quá khích, chỉ có
Thánh chiến , bạo lực mới giải quyết vấn đề, là được lên Thiên Đàng. Do
Thái (Israel), và Palestine là Anh em Song Sinh con của nhà tiên tri
Isaacvà nàng Rebeca. Nguời em ra sau là Gia -Cốp( Jacob) Tổ tiên Do Thái
, Nguời anh ra truoc Ê-Sau tổ tiên Palestine. Isaac là con của Abraham
theo kinh thánh là Tổ phụ của Nguời Do thái , Palestine và và những
người theo Đạo Hồi . - Do thái- Hồi giáo mâu thuẫn ở chổ : Do thái giáo :
chỉ có dân Do thái là có mối giao ước vời Thiên Chúa Chúa Trời , nghỉa
là chỉ có một mình họ là tín đồ của chúa Trời. Jesus xưng là con Đức
chúa Trời là phạm thượng , nên đóng đinh ngài trên cây Thập ác (Thánh
giá ). Dân Do Thái gọi là Thập ác. Đa số những người Do thái giáo là dân
Do thái , nên đây là Tôn giáo dân tộc. Do thái Giáo quan niệm ; Ông Tổ
phụ của họ Abraham chỉ có duy nhất một người con trai là Ông Isaac là có
hôn phối giữa Abraham và Nàng Sarah. Còn Ishmuel ( Tổ tiên người Hồi
Giáo ) chỉ là con của Abraham và người Nữ tỳ Hagar của Sarah. vì thế
Isaac mới là truyền nhân chính thức ; tin và giao uớc truyền từ Abraham
đến Isaac . Ngược lại Người Hồi giáo quan niệm Ishmuel là con trai
trưởng của Abraham đương nhiên là Truyền nhân ( Thái tử):"Tin và giao
ước được truyền từ Abraham đến Ishmael" Hagar đương nhiên là có hôn phối
. Tổ phụ của họ ; Abraham có 2 con trai : Ishmael là anh , Isaac là em.
Nhựng người Palestine lại ủng hộ quan điểm của Hồi giáo là con trai
trưởng hiển nhiên kế thừa là đúng . đây là nguyên nhân dẫn đến xung đột
của Do thái - Palestine , Hồi giáo ủng hộ Palestine. Những người
Palestine , Hồi giáo thừa nhận Jesus và các nhà tiên tri Moshe sau
Abraham , họ vẫn kính trọng Jesus. Nhưng họ xem Muhamud nhà tiên tri sau
cùng là người thành lập Hồi giáo . Còn Do thái thua nhan duy nhất họ là
tín đồ của Thiên chúa , Không thừa nhận Jesus, cũng như coi Tổ tiên Hổi
giáo Ishmael chì là đứa con rơi của tổ phụ Abraham. mối xung khắc đã
kéo dài Hiện tại Mỹ chỉ còn cách thanh lập 2 nuớc Do thái- Palestine
riêng biệt , phải có hoà uớc rõ ràng . Nhà nuóc Palestine thành lập
1994. TT hiện tại: Mahmoud Abbas . Thủ tướng : Salam Fayad. Nhưng lãnh
thổ Palestine lại lẫn lộn nhau . do lý luận Do Thái đây là vùng đất họ
chiếm 1967 , trước khi Quốc gia Palestine thành lập . Do Thái duới thời
Thủ tướng Jitzahak Rabin Ông có ý định cho Palestine độc lập, Tiến thời
thành lập Hiệp chũng quốc Do thái- Palestine. Ông đã bị phe cực đoan ám
sát 12-1995. Do Thái là Quốc gia duy nhất ngang nhiên không phê chuẩn
hiệp uớc cấm phổ biến vũ khí hạt nhân, và vũ khí Hoá Học.( Do Thái sở
hữu) Mỹ không nói chuyện nghiêm chỉnh với Do Thái , thì chẳng có lý do
nào mà bắt Iran phải giải trừ vũ khí hạt nhân. Chỉ khích động lòng căm
thù Hổi giáo đối Mỹ, chiến tranh khủng bố không bao giờ chấm dứt. Dù có
đóng quân tại Afghanistan 100 năm cũng vô ích . Thật ra hai Dân tộc Đại
Hán- Do Thái rất giống nhau, không những thế theo tôi Do Thái còn vượt
xa dân tộc Đại Hán .Tại Quốc gia Do Thái có 5 ngôn ngữ thông dụng :
Anh-Pháp- Nga-Đức- Tây Ban Nha, do các di dân gốc Do Thái (Jewish) hồi
hương, thật sự quốc gia đa chủng tộc, nhưng họ phản đối tình yêu đôi lứa
giữa ngưởi Do Thái(Jewish)- người Palestine(Palestinian), vậy mặc nhiên
họ coi dân tộc Do Thái là thượng đẳng, còn Palestine là hạ đẳng? Dân
tộc Do Thái yêu nước , thông minh, họ phải biết một điều sơ đẳng: Quốc
gia Do Thái hiện nay là lãnh thổ của Palestine trên 2,000 năm nay. 1948
Đế quốc Anh đã lấy một phần lãnh thổ của họ cho người Do Thái lập quốc ,
nhưng từ đó đến bây giờ Quốc gia Do Thái mặc nhiên bành trướng lấn đất,
diệt chủng rõ ràng, thế giới tự do không bao giờ lên án, chỉ vì đơn
giản 2 điều :
1, Dân số Do Thái sống trên thế giới hiện nay khoảng 30 chục triệu
người(Mỹ chiếm một nữa). Trong lúc đó Quốc gia Do Thái chỉ vào khoảng 7
triệu người, Đa số không hồi hương, ở lại làm ăn, họ trở thành những thế
lực mạnh tại Mỹ , Âu Châu ( Tài phiệt) tác động vào đường lối ngoại
giao của nước họ định cư, đã làm ngơ tất cả sai trái của họ . Một điều
may mắn cho Mỹ Quốc, hiện nay Tài phiệt gốc Do Thái không còn mạnh như
ngày xưa., nhưng họ vẫn còn một ít ảnh hưởng .
2, Trong cuộc chiến Tranh Lạnh Mỹ- Liên Sô 1948-1989 , Do Thái trở thành
tiền đồn của Mỹ ở Trung Đông, nên thế giới tự do buộc lòng làm ngơ
trước hành động tàn ác của họ đối với Palestine. Nhưng hiện nay Chiến
tranh Lạnh đã qua , thực tế Do Thái (Israel) chẳng còn là vị trí chiến
lược quan trọng, chẳng có tài nguyên , thực tế đáng buồn là gánh nặng
cho Mỹ Quốc. Chính vì Do Thái có vũ khí nguyên tử đe doạ Trung Đông,
chính phủ Iran cương quyết chế tạo võ khí nguyên tử.(Pakistan giúp đỡ
với giá 12 tỉ Dollars, để cho các nhà khoa học Iran tiếp cận về bí quyết
làm giàu Uranium , và bí quyết chế tạo Hoả tiển, đích thân cha đẻ bom
nguyên tử Pakistan : Khoa học gia Abdul Qadeer Khan hướng dẫn 1993). Đây
là lí do Mỹ khó lòng ngăn cãn. Hiện tại Nga ủng hộ Mỹ về cấm vận Iran.
Dù Iran có đủ khả năng chế tạo bom hạt nhân, và kỷ thuật chế tạo hoả
tiển . Iran nhờ Đại sứ Nga tại NATO : Dimitry Rogozin chuyển đến Mỹ và
Âu Châu :" Về mặt lý thuyết , khoa học , hiện tại Hoả tiễn tầm bắn chỉ
chạm đến Trung Đông : ( Do Thái), không thể chạm đến Âu Châu, đừng nói
vươn tới Mỹ, Iran chỉ bảo vệ vì do Do Thái sở hữ võ khí Nguyên tử" Nếu
Mỹ quan ngại thì nên triển khai hệ thống phòng thủ hoả tiển tại Nam bờ
biển Địa Trung Hải" Điều này chứng tỏ một điểu chỉ khi nào Do Thái huỳ
hết kho vũ khí Nguyên tử , mới dẹp ý đồ Iran chế tạo bom nguyên tử , còn
dù hiện tại có trừng phạt cấm vận , củng chỉ là giai đoạn không thể cản
tham vọng của Iran đó là thực tế .
**Nay trở lại sau khi lưu lạc trên khắp thế giới ước mơ lập quốc chưa
bao giờ tắt trong lòng người dân Do Thái chủ nghĩa Zion , nhưng vói tinh
thần yêu nước quá khích , họ không bao giờ trung thành với quê hương
thứ 2 tạm dung , nên trong 2000 năm , nhiều lúc họ đã bị các Quốc Gia
cưu mang họ tàn sát như trong thế kỷ 18 tại Tây Ban Nha (Spain)Chủ nghĩa
phục quốc Do Thái (Zion) và Aliyah Chủ nghĩa phục quốc Zion và Aliyah
Làn sóng di cư cận đại đầu tiên của người Do Thái tới Israel, hay Aliyah
(עלייה) bắt đầu năm 1881 khi họ trốn chạy khỏi sự ngược đãi, hay đi
theo những tư tưởng xã hội Zion của Moses Hess và những người khác về
"sự cứu rỗi của đất đai". Những người Do Thái mua đất đai từ Ottoman và
những chủ đất người Ả Rập khác. Sau khi người Do Thái đã lập nên những
khu định cư nông nghiệp, căng thẳng nảy sinh giữa người Do Thái và người
Ả Rập. Theodor Herzl (1860–1904), một người Do Thái đến từ Áo, đã lập
ra Phong trào Zion. Năm 1896, ông xuất bản cuốn Der Judenstaat (Quốc gia
Do Thái), trong đó kêu gọi thành lập một nhà nước Do Thái. Năm sau đó,
ông góp phần triệu tập Hội nghị Zion quốc tế đầu tiên. Sự thành lập chủ
nghĩa phục quốc Do Thái dẫn tới Aliyah thứ hai (1904–1914) với số người
Do Thái lên tới khoảng 40.000. Năm 1917,Cuộc Cách Mạng Vô sản thành Công
Lãnh tụ Leon Trotsky nhờ Bộ trưởng ngoại giao Anh Arthur J. Balfour đưa
ra Tuyên bố Balfour "ủng hộ việc thành lập tại vùng đất Do Thái cũ đã
bị người Palestine chiếm một nhà nước quê hương cho những người dân Do
Thái". Năm 1920, vùng này được giao cho Hội Quốc Liên và được quản lý
bởi Anh.
****Ông tổ khai Sinh Chủ Nghĩa CS Người Đức gốc Do Thái Karl Marx (1818 -
1883) và Friedrich Engels Đức gốc Do Thái Karl Marx sinh ra trong một
gia đình luật sư người Do Thái nghèo ở Trier (còn gọi là Trèves) thuộc
tỉnh Rhénanie của Vương quốc Phổ. Cha ông, Heinrich, người có nguồn gốc
nhiều đời là giáo sĩ Do thái, đã cải đạo sang Ki-tô giáo, dù ông có
nhiều xu hướng thần luận. Tên thật của cha Marx là Herschel Mordechai,
nhưng luật của Vương quốc Phổ không cho phép người Do Thái làm về luật
pháp, ông đổi sang đạo Lutheran. Tuổi thơ của Marx được tiếp xúc với
nhiều học giả, họa sĩ thường xuyên lui tới gia đình ông. Năm 1830, Karl
Marx lên 12 tuổi, ông trở thành học sinh của trường trung học Trier.
Giáo dục Karl Marx khi còn trẻSau khi tốt nghiệp trường trung học Trier
vào mùa thu năm 1835, Marx bước vào Đại học Bonn ở tuổi 17 để học về
luật.học hàm Tiến sĩ năm 1841 với luận án mang tiêu đề: "Sự khác biệt
giữa triết học tự nhiên của Epicurus với triết học tự nhiên của
Democritus. Chủ Nghỉa Marx CS là tổng hợp những tinh hoa của nền triết
học cổ đại Đức ,và tư tưởng của Georg Wilhelm Friedrich Hegel một Triết
Gia nổi tiếng Đức 1770-1831 cha đẻ chủ nghĩa Phát xít và gắn thêm đấu
tranh giai cấp do Karl Marx sáng tạo đưa vào lý luận.
****Chủ Nghĩa CS du nhập vào Nga :
1. Vladimir Ilyich Lenin (tiếng Nga: Влади́мир Ильи́ч Ле́нин, , tên khai
sinh là Vladimir Ilyich Ulyanov ( còn thường được gọi với tên V. I.
Lenin hay N. Lenin (22 tháng 4 năm 1870 – 21 tháng 1 năm 1924) Lenin
sinh tại Simbirsk, Nga (hiện là Ulyanovsk), là con trai của vợ chồng
Ilya Nikolaevich Ulyanov (1831–1886), Lenin là người có dòng máu lai Do
Thái từ thời tổ tiên. qua ông ngoại Giáo Sĩ Do Thái Giáo . Lenin là một
lãnh tụ hư vị của phong trào cách mạng vô sản Nga, là người phát triển
học thuyết của Karl Marx (1818 - 1883) và Friedrich Engels.
Trong thời gian nổ ra cách mạng tháng 10 Ông đang ở Thụy Sĩ cùng vợ
Nadezhda Krupskaya ., Sau đó Ông trở về , Leon Trotsky đã dùng như ông
là hư vị, Chức vụ Chủ tịch Hội đồng Dân ủy Sô Viết -(Chủ tịch nước) .
Ông mất tháng 1 năm 1924, thi hài lưu giữ trong lăng Lenin trên Quảng
trường Đỏ, Moscow. Ông được tạp chí Time bình chọn là một trong 100 nhân
vật ảnh hưởng nhất trong thế kỷ 20. (thời điểm này lịch sử chưa bạch
hóa : Lenin bị Stalin cho người đầu độc chết , để cướp chính quyền
khỏi người Nga gốc Do Thái)
***Leon Trotsky 1879- 1940 Do Thái gốc Nga :Tổng Tư Lệnh Hồng Quân Nga
1917-1924 là Linh hồn của Cách mạng tháng 10 tại Nga đã tạo ra Định
mạng nghiệt ngã cho Dân tộc Nga và Nhân Loại .
Last edited by Nguyen Hung Kiet; 30-08-2012 at 10:42 AM.
-
Chân dung các ông Trùm khai sinh chủ nghĩa CS tất cả là gốc Do Thái -Israel
Chân dung các ông Trùm khai sinh chủ nghĩa CS tất cả là gốc Do Thái -Israel

NGƯỜI KHAI SINH CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN GỐC ISRAEL: KARL HEINRICH MARX 1818-1883

NGƯỜI GIÚP KARL MARX HÌNH THÀNH LÝ THUYẾT CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN GỐC ISRAEL :
FRIEDRICH ENGELS 1820-1895

LÃNH TỤ TỐI CAO CHA ĐẺ CÁCH MẠNG THÁNG 10 .1917 NGA GỐC ISRAEL:LEON
TROTSKY 1879-1940 VÀ CON GÁI ĐẢNG VIÊN CỘNG SẢN CÁN BỘ LÃNH ĐẠO ĐOÀN
THANH NIÊN CS LIÊN BANG SÔ VIẾT 1917-1924

VLADIMIR LENIN 1870-1924
ÔNG NGOẠI LÀ GIÁO SĨ DO THÁI GIÁO JEWIS : CHỦ TỊCH ỦY BAN DÂN ỦY LIÊN SÔ 1917 -1924 ( CHỦ TỊCH NƯỚC )
-
Chân Dung 2 Vị Anh Hùng Dân Tộc Nga Thế Kỷ 20
Chân Dung 2 Vị Anh Hùng Dân Tộc Nga Thế Kỷ 20

TỔNG THỐNG CỘNG HÒA NGA 2.1917---1922 : ALEXANDER KERENSKY
Alexander Fedorovitch Kerenskii (tiếng Nga: Александр Фёдорович
Керенский) (1881 – 1970) là nhà hoạt động chính trị người Nga. Ông trở
thành Thủ tướng và sau đó là Tổng thống của Chính phủ Lâm thời sau cuộc
Cách mạng Tháng Hai (1917) ở Nga và sau khi Cách mạng Tháng Mười Nga
10.1917.
Trong cuộc nội chiến đẫm máu giữa Quân đội Cộng Hòa (Bạch vệ) do ông
Tổng Tư lệnh và Hồng quân CS Nga -Do Thái do Leon Trotsky Tổng Tư lệnh
với sự trợ giúp các Tướng lãnh Nga gốc Do Thái của Nga Hoàng Nikolai
Đệ Nhị . Kết quả Quân đội Cộng Hòa bại trận bị tắm máu ! Ông được Đại
sứ Mỹ cứu thoát Lưu vong tại Mỹ mất vào ngày 6 tháng 11 năm 1970 tại
NewYork với ước mơ một ngày nào lá cờ 3 màu: Đỏ Xanh Trắng thân yêu sẽ
TUNG BAY TRÊN TỔ QUỐC NGA VĨ ĐẠI .
21 NĂM SAU THÀNH SỰ THẬT 1991 .
Cuộc đời Tổng thống Alexander Fedorovitch Kerensky sinh vào ngày 4 tháng
5 năm 1881 tại Nga. Sau đó, ông trở thành luật sư và tham gia Đảng Xã
hội – Cách mạng, một đảng Cách mạng tiểu tư sản. Dưới chế độ Nga hoàng,
năm 1914, ông là nghị viên Công đảng rồi nghị sĩ trong quốc hội khoá 4.
Sau khi Cách mạng Tháng Hai Nga bùng nổ và Nga hoàng Nikolai II thoái
vị , Chính phủ lâm thời Cộng Hòa Nga được thành lập do Huân tước Lvov
làm Thủ tướng. Để tranh thủ sự ủng hộ của các đảng phái khác như đảng Xã
hội- Cách mạng, chính phủ Cộng Hòa lâm thời đã bổ nhậm Kerensky vào làm
Bộ trưởng Bộ tư pháp. Sau đó Lãnh tụ Kerensky được đưa lên làm Bộ
trưởng Chiến tranh, kiêm luôn cả chức Tổng tư lệnh Quân đội khi 36 tuổi,
và lần lượt bầu giữ chức Thủ tướng , sau cùng là Tổng thống .

JOSEPH STALIN (Nga gốc Korea) 1878--1953 : LÃNH TỤ VĨ ĐẠI DÂN TỘC
NGA-TỘI ĐỒ THẾ GỚI - BẠN THÂN TT THỨ 32 VĨ ĐẠI MỸ QUỐC FRANKLIN
ROOSEVELT 1933--1945 VỊ TT DUY NHẤT USA THẮNG CỬ 4 LẦN
;1932,1936,1940,1944 MẤT 3.1945 HAI THÁNG CỦA NHIỆM KỲ 4 .
Lãnh tụ Joseph Stalin (1878 – 1953) là Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung
ương Đảng Cộng sản Liên Bang Sô Viết từ năm 1924 đến năm mất 1953; từ
1941 là Chủ tịch Đại biểu Nhân dân Liên Bang Sô Viết và Chủ tịch Hội
đồng Bộ trưởng-Thủ tướng . Stalin còn là Tổng tư lệnh quân đội, Đại
nguyên soái 6 sao Liên Bang Cộng Hoà Sô Viết, được xem là một nhà Độc
tài. Ông là nhà Lãnh đạo tối cao của Liên bang Sô viết từ giữa thập niên
1920 cho đến khi qua đời. Trong 30 năm Stalin cầm quyền, Liên Sô từ một
Quốc gia trung bình trở thành một trong những Cường quốc trên thế giới.
Ông cũng là Lãnh tụ Liên Sô trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại chống
Đức Quốc Xã . ông cũng bị Lịch sử Nga phê phán vì một ít chính sách sai
lầm và tệ sùng bái cá nhân . Nhưng đối với thế giới Ông bị xem là một
tội đồ : hàng chục triệu người Nga gốc Do Thái , và khoảng 100 Tướng
lãnh từ Thiếu tướng 1 sao đến Nguyên soái 5 sao Nga gốc Do Thái bị tập
trung trong hệ thống nhà tù cải tạo-Quần Đảo Ngục Tù , đặc biệt có
khoảng 200 ngàn đảng viên Cộng Sản Mỹ gốc Do thái và gia đình vợ con do
TT Franklin Roosevelt : Tống xuất khỏi nước Mỹ , 1934, TRƯỚC HIỂM HỌA
CUỘC CÁCH MẠNG VÔ SẢN THÁNG 10 ,thứ hai xảy tại Mỹ Quốc. Tất cả những
người bị giam giữ trong Quần Đảo Ngục Tù đã thể hiện đúng câu thơ :
Hai bàn Ta làm nên tất cả
Với Sức Người sõi đá cũng biến thành cơm.
Tôi sẽ trình bày sơ lược tóm tắt về đảng cs Mỹ , không dám đề cập nhiều,
vì lịch sử Mỹ tuyệt đối không được nhắc đến, cũng như cái chết TT
Kennedy đã đóng lại điều tra do Tối Cao Pháp Viện ra quyết định 1964:
Hung thủ đã chết , vụ án là xong !
****
Nhận xét về Lãnh tụ Máu Lạnh Joseph Stalin :
Thủ tướng Winston Churchill của Anh Quốc - một người trên thực tế có ác cảm lớn với Liên Sô - cũng phải thừa nhận:
“ Một hạnh phúc lớn lao đối với nước Nga là trong những năm thử thách
khổng lồ, đất nước này được thiên tài, tướng quân sắt đá Stalin lãnh
đạo. Ông ấy là nhân vật kiệt xuất nhất, bao trùm lên cái thời nhiều biến
động mà cuộc đời ông ấy đã trôi qua.
Stalin là con người nhiệt huyết phi thường và ý chí không gì bẻ gẫy nổi,
cứng rắn, khốc liệt trong trò chuyện, người mà ngay cả tôi, kẻ được
giáo dục tại nghị viện Anh, cũng không có gì cưỡng lại được. Stalin
trước hết có một óc hài hước phong phú, khả năng thâu nhận những ý tưởng
một cách chuẩn xác. Sức mạnh này trở nên vĩ đại ở Stalin đến nỗi ông ấy
là người độc nhất vô nhị giữa những nhà lãnh đạo quốc gia mọi thời và
mọi nơi.
Stalin đã gây cho chúng tôi một ấn tượng kỳ vĩ. Ông ấy có trí anh minh
sâu sắc, tư duy hợp lý, không bao giờ biết hoảng loạn. Ông ấy là một
nghệ nhân bất khả chiến bại trong những khoảnh khắc khó khăn kiếm tìm
lối thoát từ những tình huống tuyệt vọng nhất. Ông ấy là một nhân vật
rất phức tạp.
Ông ấy xây dựng và thuần hoá một Đế chế mênh mông. Đó là người biết tiêu
diệt kẻ thù của mình bằng chính kẻ thù của mình .Lịch sử, Dân tộc Nga
không bao giờ quên lãng những người như thế
”
—Winston Churchill
"
Lịch sử Nga Đánh Giá :
Lãnh tụ Iosif Vissarionovich Stalin được xem là một trong những nhà
chính trị mâu thuẫn nhất vào thế kỷ XX. Ông được xem là người có những
cống hiến to lớn cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Liên Bang Sô Viết.
Trong cuộc thăm dò ý kiến của 40 triệu người Nga vào năm 2008, ông đã
được bình chọn là nhân vật vĩ đại thứ 3 trong lịch sử Nga, sau Sa Hoàng
Đại Đế Peter the Great I, Đại công tước Aleksandr Yaroslavich Nevsky .
Được coi là một nhà Lãnh đạo lỗi lạc, thời gian ông cầm quyền gắn liền
với giai đoạn 1930 – 1940, một giai đoạn lớn mạnh trong lịch sử Liên Sô.
Trong thời gian đó, nền văn hoá, âm nhạc, văn học,… của Liên Sô giành
được nhiều thành tựu lớn lao. Không những thế, ông còn là nhân vật đóng
vai trò không nhỏ trong cuộc chiến Vệ Quốc của Liên Sô 1941-1945 .
“Lãnh tụ Stalin là một trong những nhân vật vĩ đại nhất của thời kỳ Phục hưng”.
Theo phát ngôn viên hội đồng thành phố Oryol Olga Patenkova, các nhà lập
pháp nơi đây đã thông qua một bản kiến nghị vào ngày 31 tháng 3 năm
2010 , nội dung yêu cầu lập lại các hình ảnh của Lãnh tụ Vĩ Đại Iosif
Vissarionovich Stalin.
Theo tờ báo Izvestia số ra ngày 14 tháng 4: 2010
“ Lễ kỷ niệm 65 năm chiến thắng… thúc đẩy chúng tôi ủng hộ những lời kêu
gọi khôi phục lẽ công bằng của lịch sử, tôn trọng vai trò lịch sử của
Đại nguyên soái Tổng tư lệnh Stalin"
**
Lãnh tụ Máu lạnh Stalin đã cứu Dân tộc Nga thoát khỏi sự thống trị tàn bạo của người Nga gốc Do Thái 1917-1924 .
Ông đã hạ lệnh đầu độc Lenin chết . Leon Trotsky phải đào tẩu ra
ngoại quốc và bị truy sát bởi tình báo KGB , sau một thời gian lẫn
trốn bị ám sát 1940 tại Mexico City.:
Ông lên nắm quyền 1924 ,một nước Nga tan hoang kênh tế kiệt quệ ,
Dân Nga bị tàn sát rất là nhiều , chỉ cần một biểu tình chống đối là cả
một xã ,một huyện bị Quân Nga gốc Do Thái tàn sát thẳng tay : không
còn sự sống ! Có những thôn làng quận huyện trên lãnh thổ của nước
Nga bao la , đã không có sự sống tồn tại ,tất cả bị thảm sát 100% từ
già cả ,lớn bé ,đến súc vật chăn nuôi !
Last edited by Nguyen Hung Kiet; 30-08-2012 at 08:31 PM.
-
CÁCH MẠNG THÁNG 10 NĂM 1917 TẠI NGA -Khởi đầu tai hoạ cho Dân tộc Nga và Nhân Loại
CÁCH MẠNG THÁNG 10 NĂM 1917 TẠI NGA

TÊN ĐỒ TỂ ĐẠI TRÍ THỨC NGA -DO THÁI: LEON TROTSKY -TỔNG TƯ LỆNH QUÂN CỘNG SẢN NGA-DO THÁI 1917-1924

CHÂN DUNG THỦ TƯỚNG-TỔNG THỐNG CỘNG HOÀ NGA : ALEXANDER KERENSKY 1917-1922

ĐẠI GIA ĐÌNH SA HOÀNG Tsar : NIKOLAI ĐỆ NHỊ : HOÀNG HẬU , CÁC CÔNG CHUÁ
VÀ THÁI TỬ BỊ TÊN NGA- DO THÁI ĐỒ TỂ ĐẠI TRÍ THỨC : LEON TROTSKY RA
LỆNH THẢM SÁT 17.7.1918
Ngày 1 tháng 8 năm 1914, Nga tuyên chiến với Đức, chính thức tham gia
vào Chiến tranh Đệ Nhất Thế Chiến 1914-1918 , với hy vọng có thêm thị
trường tiêu thụ sau chiến tranh để phát triển kênh tê. Tuy nhiên Quân
đội Nga liên tiếp bại trận trên chiến trường 2 năm đầu tại Mặt trận
phía Đông, cũng như Anh và Pháp tại Mặt trận phía Tây do trình độ tổ
chức kém hơn và vũ khí lạc hậu hơn so với Quân Đức. Kinh tế Nga ngày
càng suy sụp vì phải tập trung cho Chiến tranh ,khiến nguời dân Nga
ngày càng bất mãn, làn sóng phản đối chiến tranh lan rộng do Sa hoàng đã
tốn rất nhiều sức người, sức của cho cuộc Thế chiến.
Qua năm 1917.,:
Dù có một vài chiến thắng tại Mặt trận miền Đông ,nhưng nội tình nước
Nga vẫn rối ren :kênh tế ,đời sống nguời dân cũng không có tiến bộ vì
phải tập trung cho cho chiến trường Mặt trận miền Đông .
Lúc này Leon Trotsky và Lenin đang sống tại ngoại quốc , phải đào tẩu
khỏi nước Nga năm 1905 ,khi tổ chức và lãnh đạo cuộc Tổng nổi dậy lật
đổ chế độ Nga Hoàng núp dưới chiêu bài : Cách Mạng Dân Chủ -Dân Quyền
,nhưng lại do nguời Nga gốc Do Thái lãnh đạo . Đã bị Quân đội và Cảnh
sát Nga Hoàng đã dẹp tan .
Nay nhân cơ hội này Leon Trotsky bí mật trở về nước, khích động người
Người Nga gốc Do Thái , và một ít Người Dân Nga nghèo khổ : xuống đường
biểu tình phản chiến , đòi chấm dứt chiến tranh !
Phong trào Phản chiến do Đảng Cộng Sản đại đa số là gốc Do Thái lãnh đạo
(Đảng Bolshevik) , càng ngày càng lớn mạnh, một phần họ tổ chức tinh vi
thủ đoạn , một phần Chiến tranh đã qua năm thứ ba , đời sống Người Dân
Nga đã không còn sung túc như trước Chiến tranh ! ( Lê Nin cùng Tình
Nhân Krupskaya vẫn ở tại Thuỵ Sĩ ! )
Đảng Cộng Sản Nga Do Thái (Đảng Bolshevik) do Leon Trotsky Lãnh đạo đã
tổ chức những cuộc biểu tình lớn chống chiến tranh và bãi công tập thể.
Ngày 9 tháng 1 năm 1917 (22 tháng 1 theo Công Lịch), trong lễ kỷ niệm
"Ngày chủ nhật đẫm máu" ở Petrograd (1905) đã xảy ra một cuộc biểu tình
lớn chống chiến tranh. Cuộc biểu tình lan rộng sang Mạc Tư Khoa, Baku và
nhiều thành phố khác.
Phong trào phản chiến sôi nổi nhất là ở thành phố Petrograd do Leon
Trotsky chỉ huy . Ngày 18 tháng 2 (3 tháng 3 theo Công Lịch), 30,000
công nhân đình công . Ngày 23 tháng 2 (8 tháng 3) nhân Ngày Quốc tế Phụ
nữ, 90,000 nữ công nhân của 50 xí nghiệp ở Petrograd tham gia biểu tình
chống chiến tranh. Cuộc bãi công nhanh chóng chuyển sang tổng bãi công
chính trị. Ngày 24 tháng 2 bãi công lan rộng khắp thành phố, lôi cuốn 20
vạn công nhân tham gia.
Ngày 25 tháng 2 (10 tháng 3), Leon Trotsky chỉ huy Đảng Bolshevik quyết
định ra mệnh lệnh : Các lãnh đạo phong trào Công nhân ( Nga gốc Do Thái )
chuyển sang Tổng bãi công chính trị toàn thành phố và các cuộc xung đột
giữa những người biểu tình và cảnh sát đã diễn ra. Ngày 26 tháng 2 (11
tháng 3) , theo Lệnh của Leon Trotsky : Đảng Bolshevik và các Lãnh đạo
phong trào Công nhân ( Nga gốc Do Thái ) chuyển từ Tổng bãi công chính
trị sang khởi nghĩa vũ trang bằng cách tước vũ khí của Cảnh sát. Leon
Trosky ra lệnh : Các lãnh đạo phong trào Công nhân kêu gọi binh lính
đứng về "Cách mạng" lật đổ Sa hoàng Nikolai Đệ nhị . Sa hoàng phải huy
động 60,000 Chiến Binh từ Mặt trận miền Đông trở về trấn áp !
***Trước viễn cảnh nước Nga có thể bị người Nga gốc Do Thái thống trị ,
để tránh những người dân Nga nghèo bị Cộng sản Nga -Do Thái lợi dụng,
khích động. Sa hoàng Nikolai Đệ nhị tuyên bố thành lập chính thể Cộng
Hoà , khai sinh Cộng Hoà Nga , do Đảng Xã Hội yêu nước và các Tướng
Lãnh Lãnh đạo !
Đãng Xã hội chính thức gọi là Đảng Xã hội Cách mạng hay còn gọi Đảng Xã
Hội Chủ Nghĩa theo Triết học Cổ đại Đức Quốc , chống lại Đảng Cộng Sản
Mác Xít Nga -Do Thái !
Thủ tướng Cộng Hoà Nga :Huân tước Georgy Yevgenyevich Lvov, chính thức
nhận chức Thủ tướng 17.3 .1917 ( Lịch cũ Nga là tháng 2).
Chính phủ Lâm thời Cộng Hoà Nga có các các Đảng : Đảng Dân Chủ Lập Hiến , và Đảng Xã hội Cách mạng (XHCN)
Lãnh tụ Đảng Xã Hội Chủ Nghĩa : Luật sư trẻ tuổi tài giỏi 36 tuổi: giữ
chức Phó Thủ tướng thứ nhất , kiêm Bộ trưởng Chiến Tranh :Aleksandr
Kerensky ( Thủ tướng , Tổng thống sau này ) kiêm Tổng Tư lệnh Quân đội !
Bộ trưởng Chiến Tranh Aleksandr Kerensky tuyên bố : Tái lập trật tự an
ninh nước Nga . Cộng Hoà Nga tiếp tục đứng về phía Đồng Minh trong cuộc
Thế chiến , vì Chiến tranh sắp kết thúc thắng lợi .
( Lãnh tụ Aleksandr Kerensky là Nghị sĩ Quốc hội Nga năm 33 tuổi -1914)
Ngày 20.7.1917.Huân Tước Georgy Lvov bàn giao chức Thủ tướng cho Lãnh tụ
Aleksandr Kerensky để cứu Tổ Quốc Nga đang lâm nguy, trước sự lớn mạnh
của Cộng sản Nga -Do Thái .
( Thời điểm này nước Nga độ 60 triệu dân, gần 10 triệu Dân Nga gốc Do Thái 1/6 Dân số !
( Mỹ Quốc hiện nay 300 triệu dân, Khoảng 12 triệu Dân Do Thái, gần gấp đôi Dân số Quốc gia Do Thái hiện nay?) .
Thủ tướng -Tổng thống 36 tuổi Kerensky đã điều động những đơn vị Quân
đội đặc biệt : các Trung đoàn Cozak sông Đông Thiện chiến, các Liên đoàn
Sinh viên Sĩ quan Võ Bị , Lữ đoàn Nữ Quân nhân Xung Kích về bảo vệ Thủ
đô Saint Petersburg.
Leon Trotsky : thành lập Hồng Quân CS , kêu gọi các Tướng Lãnh Nga gốc
Do Thái trong Quân lực Cộng Hoà Nga trở về với nguồn gốc cội nguồn của
mình !
Hầu như tất cả các Tướng lãnh Nga -Do Thái đều về đầu quân Leon Trotsky . Cấp tốc huấn luyện binh sĩ tân binh.
Cuối tháng 10 năm 1917 . Leon Trotsky ra lệnh các Danh tướng Nga-Do Thái
: Tấn công Thủ Đô , huỷ diệt và tàn sát tất cả Quân lực Cộng Hoà Nga
tại Thủ Đô Saint Petersburg.
Sau gần một tuần lễ tấn công : các Danh Tướng Nga-Do Thái chỉ huy đã
chiếm Thủ đô Saint Petersburg khuya ngày 6 rạng sáng 7.11.1917 .
Thủ Đô Saint Petersburg thất thủ : một cuộc Tắm Máu Vĩ Đại xảy ra : các
Danh Tướng Nga-Do Thái đã tuân lệnh Leon Trotsky : Tàn sát tất cả Quân
Cộng Hoà Nga : Những người cùng một thời là chiến hữu , là thuộc cấp của
mình ! Thậm chí các em Thiếu sinh quân , các Nữ Quân Nhân Nga cũng bị
tắm máu một cách dã man, tàn ác !
*Ngày hôm nay Lịch sử Nga đã bạch hoá tất cả, . Vinh danh các Chiến binh
Cộng Hoà Nga . Giáo Hội Chính thống Công giáo Nga đã phong Thánh cho
Toàn bộ Gia đình Sa Hoàng Nikolai Đệ Nhị : Hoàng Đế , Hoàng Hậu , các
Công Chúa và Thái tử . Đây là tội ác tày trời của bọn Cộng Sản Nga gốc
Do Thái .
Thủ đô Saint Petersburg thất thủ 7.11.1917 . Đại sứ Mỹ chỉ cứu thoát được một mình Thủ tướng -Tổng thống Kerensky (1917-1922 )
Last edited by Nguyen Hung Kiet; 30-08-2012 at 09:33 PM.
-
Sau khi Thủ đô Saint Petersburg thất thủ 7.11.1917 .Tất cả đều bị
Tắm máu : Quân Đội , Toàn bộ Nội các Chính Phủ Cộng Hoà Nga : Bộ Trưởng
, Thứ trưởng , Phó Thủ tướng, hàng trăm Nghị sĩ Quốc hội .!
Duy nhất Thủ tướng -Tổng thống Alexander Kerenky được Đại sứ Mỹ cứu thoát trong đường tơ kẻ tóc !
Leon Trotsky đánh điện qua Thuỵ Sĩ , mời Lê Nin (Lenin) về làm Chủ tịch Nước .!
Leon Trotsky là Tổng Bí thư Đảng Cộng Sản Nga-Do Thái kiêm Tổng Tư lệnh Quân Lực Hồng quân Nga-Do Thái !
Lê Nin cùng Tình Nhân Krupskaya trở về Nga sau 12 năm lưu vong tại Thuỵ
Sĩ ! Cai trị đất nước theo Chủ nghĩa Cộng Sản Marxism mà nhà Triết học
Đức- Do Thái : Karl Marx và Friedrich Engels đã sáng tạo !,
Leon Trotsky cùng các Danh tướng Nga -Do Thái tiến hành chiến tranh tiễu
trừ Quân Lực Cộng Hoà do Tổng thống Alexander Kerenky Lãnh đạo . Mở đầu
Cuộc Nội Chiến : Cộng Sản Nga-Do Thái và Cộng Hoà . ( Hay còn gọi Hồng
Quân và Bạch Vệ )

CHỦ TỊCH LÊ NIN 47 TUỔI VÀ ĐỆ NHẤT PHU NHÂN KRUPSKAYA 48 TUỔI SAU CÁCH THÁNG 10 .1917 TẠI NGA
* Lê Nin là Bí Danh : Tên thật Vladimir Ilyich Ulyanov (1870-1924 ) ông
Ngoại là Giáo Sĩ Do Thái Giáo, nên coi các Tôn giáo khác là Tà Ma Ngoại
Đạo !
*"Nadya" Krupskaya (Russian: Наде́жда Константи́новна Кру́пская, Nadežda
Konstantinovna Krupskaja) (26 February [O.S. 14 February] 1869 -
February 27, 1939) was a Russian Bolshevik revolutionary and politician.
She married the Russian revolutionary Lenin . She was deputy Prime
Minister (Comissar) of Education . ( Phó Thủ tướng đặc trách Giáo Dục ).
* Lịch của Nga trước 1918 hơi khác Dương Lịch một chút, chậm hơn Dương Lịch 12 ngày !
Vì thế Ngày Thủ đô Saint Petersburg thất thủ 7.11.1917 , Tính theo Lịch cũ của Nga là tháng Muời.
NÊN CÒN GỌI LÀ CUỘC CÁCH MẠNG THÁNG 10 NGA NĂM 1917.(Là Ngày Thủ đô Saint Petersburg thất thủ 7.11.1917 và Đại Tắm Máu ! )
** CUỘC CÁCH MẠNG THÁNG 10 NGA NĂM 1917: Hoàn Toàn Phù Hợp với Lý luận của người Do Thái vào đầu thế kỷ 20 :
"'Các Dân Tộc Trên Toàn Thế Giới : Da Trắng , Da Đen, Da Vàng , Da Đỏ Có
Bổn Phận Phải Thần Phục Người Do Thái Thượng Đẳng ! Nếu Họ Chống Lại !
Phải Bị Huỷ Diệt Môt Cách Không Thương Tiếc ! Như 1900 Năm Trước : Ông
Jesus Bị Đóng Đinh Trên Cây Thập Ác, là Công Lý , là Chính Nghĩa ! "
( người Do Thái gọi Cây Thánh Giá là cây Thập Ác !)
Khi Thủ Đô nước Nga thất thủ , bị Tắm Máu , thì Gia đình Sa Hoàng may
mắn không ở Thủ Đô, lúc này Sa Hoàng giống như là Quốc trưởng . Thủ
tướng là Lãnh tụ :Alexander Kerenky .
Gia đình Sa Hoàng - Hoàng Đế nước Nga đang ở Cung điện Alexander ở Hoàng
Thôn (Alexander Palace at Tsarskoye Selo) cách Thủ đô khoảng 30 km .Gia
đình Sa Hoàng đã kịp thời di chuyển đến Dinh Thống Đốc tại vùng Tobolsk
( in the Governor's Mansion in Tobolsk) là Thủ phủ của Vùng Viễn Đông :
Siberia.
Sa Hoàng quyết định trao toàn quyền cho Lãnh tụ Thủ tướng Alexander
Kerenky, có nghĩa chính thức làm Tổng thống nước Nga ,để chỉ huy Quân
Lực Cộng Hoà đối phó với Quân Cộng Sản Nga -Do Thái, do tên Đồ tể khát
máu Leon Trotsky Chỉ huy ! Vì lúc này Chủ tịch Lê Nin đang tuyên truyền
Sa Hoàng là Tội đồ của Dân tộc Nga : làm thất trận Chiến Tranh Nga -Nhật
1905 , mất Quần đảo phía Bắc nước Nhật . Tham gia chiến tranh Thế Chiến
1914 đến nay , làm nước Nga kiệt quệ !
Chủ tịch Lê Nin đàm phán với Đức để Nga rút khỏi cuộc chiến, tạo điều
kiện cho Leon Trotsky, và các Tướng Nga Do Thái tiêu diệt Quân Cộng Hoà !
Chủ tịch Lê Nin chấp nhận nhường nhiều vùng đất lãnh thổ Nga cho Đức
Quốc ! Không những vậy với việc ký kết hoà ước Brest-Litovsk riêng rẽ
với Đức vào ngày 3 tháng 3 năm 1918, Chủ tịch Lê Nin đã nhân nhượng rất
to lớn: là cho phép các vùng Bạch Nga , Tiểu Nga ( Belarus, Ukraine,) và
Baltic được độc lập chịu ảnh hưởng của Đức , trả bồi thường toàn bộ
chiến phí cho Đức. !
Đây là sự nhục nhã cho nước Nga từ ngàn năm nay , kể từ ngày lập quốc của nước Nga , để đổi lại :
Quân cộng sản Nga -Do Thái , rãnh tay tập trung tiêu diệt Quân Cộng Hoà,
và nhận một số vũ khí của Đức , đúng là Lũ bán nước, tội đồ ngàn năm
của Dân tộc Nga ! thế mà đi kết tội Hoàng Đế nước Nga. Mĩa mai nhất là
mấy tháng sau Đức đầu hàng Đồng Minh !
Trong Lịch Sử Dân tộc Nga chưa có một Hiệp ước nào nhục nhã như vậy!
Không những chấp nhận xé Quốc Gia ra nhiều vùng đất cho kẻ thù , bồi
thường chiến phí cho kẻ thù , để tàn sát những người Dân Nga , Quốc Gia
đã cho mình tạm dung chứa chấp mình hàng trăm năm nay , không kỳ thị
phân biệt mà còn phản phúc : Tàn sát một cách dã man không thương tiếc !
Last edited by Nguyen Hung Kiet; 30-08-2012 at 10:01 PM.
-
Lê Nin bị Ám sát ngày 30.8.1918

Người con gái Nga dũng cảm và xinh đẹp Fanya Kaplan nổ súng hạ sát Lenin ngày 30.8.1918
Fanya Yefimovna Kaplan (Rusça: Фанни Ефимовна Каплан) February 10, 1890 – September 3, 1918
Sau Cách mạng tháng 10 năm 1917 Lenin là hư vị , chỉ được sử dụng như
một Lãnh tụ trước người dân , mọi quyền lực tập trung trong tay Leon
Trotsky . Khi hay tin toàn bộ Gia Đình Nga Hoàng Nikolai đệ nhị bị thảm
sát người dân Nga đau buồn tức giận , .
Ngày 30 tháng 8 năm 1918, người con gái Nga dũng cảm và xinh đẹp Fanya
Kaplan, Nữ đảng viên Đảng Xã hội Cách mạng Nga, tiếp cận Vladimir Ilyich
Lenin sau khi Lenin diễn thuyết trong một buổi meeting và đang quay ra
xe hơi. Kaplan hét lớn :" Lenin,mày hãy đền mạng vì những tội ác mày đối
với dân Nga " .
Người con gái ngay lập tức bắn ba phát súng, hai phát trúng Lenin ở
khuỷu tay và lưng. Lenin được đưa về căn phòng tại Điện Kremlin, từ
chối tới bệnh viện bởi ông tin rằng những kẻ ám sát khác đang rình rập ở
đó. Các bác sĩ được triệu tới, nhưng cho rằng sẽ là quá nguy hiểm nếu
lấy viên đạn ra. Sau này Lenin đã hồi phục dù sức khỏe của ông bắt đầu
giảm sút từ thời điểm đó. .
Sau Vụ ám sát , Leon Trotsky lãnh tụ của Chính phủ Bolshevik Nga -Do
Thái ra lệnh Khủng bố Đỏ trên toàn quốc . Hàng trăm nghìn người thậm
chí cả triệu người dân Nga bị coi là kẻ thù của Chính quyền cộng sản
Nga-Do Thái, hàng chục ngàn người bị hành quyết hay tống vào các trại Tù
lạnh giá Siberi vì bị kết tội có âm mưu chống lại chính phủ Bolshevik
Nga -Do Thái ...
Last edited by Nguyen Hung Kiet; 30-08-2012 at 10:25 PM.
check my blogcompany website have a peek at these guysclick for more navigate to this websitediscover this info here
Trả lờiXóaclick now great site content why not try here try this web-site webpage
Trả lờiXóa