Chủ Nhật, 14 tháng 11, 2010

Kính Gởi Quý Bạn Đọc Kính Gởi Quý Bạn Đọc Đây là trang báo điện tử cũ của VietnamExodus từ tháng 11, 2005 cho đến tháng 05-2008. Trong thời gian vừa qua vì số lượng quý bạn đọc tăng nhiều, cộng thêm việc quá tải của database, nên trang báo VietnamExodus đã chạy rất chậm, nên chúng tôi không có sự lựa chọn nào khác hơn là tạo một trang báo mới. Quý bạn đọc có thể vào trang báo mới bằng cách bấm vào link này: http://www.vietnamexodus.org/vne0508/index.php hoặc là www.vietnamexodus.org To Our Readers: Due to the size limit of our database, plus the number of readers have increased dramatically in the past years, our website were running at extremely slow speed. We have no choice but to create a new website. You can reach our new website at this link: http://www.vietnamexodus.org/vne0508/index.php or www.vietnamexodus.org Sincerely Yours, Kính Thời Sự Dân Oan: :::Video Dân Oan Dàn Chào Đại Biểu Quốc Hội 15-05-08 ~::Bạn Đọc Góp ý đăng vietnamexodus vào Thursday, 15, May (3211 lần đọc) Video: Dân Oan Dàn Chào Đại Biểu Quốc Hội và Bị Công An Giựt Biểu Ngữ Ngày 15 Tháng 05, 2008 Lê Thị Kim Thu thực hiện từ Hà Nội Xin quý bạn đọc vào trang trong để xem video dân oan dàn chào đại biểu quốc hội và bị công an giựt biểu ngữ. | Dân Oan Thời Sự Bạn đọc viết: :::Tháng năm này trời đất đau thương! ~::Bạn Đọc Góp ý đăng vietnamexodus vào Wednesday, 14, May (3900 lần đọc) Tháng năm này trời đất đau thương! Trần Khải Thanh Thủy Thời gian này, ở Việt Nam đâu đâu cũng đề cao tư tưởng Hồ Chí Minh, người ta tôn thờ Hồ Chí Minh như một ông thánh sống, không vợ con, không vụ lợi, không danh vọng, không tham tàn, không hiếu sát, tất cả chỉ một lòng một dạ với nước với dân. Một sự sùng tín Trung Cổ hết sức lố bịch, nực cười, mà bất cứ người dân nào, từ đứa trẻ lên 10, đến cụ già gần đất xa trời đều biết: ở đời nhân vô thập toàn, công 7 tội 3, hoặc công 3, tội 7, đến thánh cũng còn có thánh thọt nữa là người trần mắt thịt, dù muốn, dù không, đã sống trên quả đất ô trọc này đều mắc ít nhất một thói hư tật xấu, điều này cũng rất gần với triết lý nhân sinh của thời hiện đại: | Bạn đọc viết Thời Sự Biếm Họa: :::Thăm ~::Bạn Đọc Góp ý đăng vietnamexodus vào Wednesday, 14, May (1386 lần đọc) | Biếm Họa Thời Sự Chân Trời Việt: :::Hình Ảnh Lễ 14 Năm Nhân Quyền ~::Bạn Đọc Góp ý đăng vietnamexodus vào Wednesday, 14, May (1931 lần đọc) Hình Ảnh Lễ 14 Năm Nhân Quyền Tại Hoa Thịnh Đốn | Chân Trời Việt Thời Sự Dân Oan: :::Phỏng Vấn Dân Oan ~::Bạn Đọc Góp ý đăng vietnamexodus vào Tuesday, 13, May (2119 lần đọc) Phỏng Vấn Dân Oan Dương Thị Thu vân quê ở Kiên Giang bà Dương Thị Thu vân quê ở Kiên Giang trả lời PV Trong lúc Hà Nội bận rộn tổ chức lễ đăng cai Phật Đản thì người dân oan nghĩ gì? Hôm nay chúng tôi liên lạc và được dịp nói chuyện với ba Dương Thi Thu Vân quê ở Kiên Giang lên Hà Nội khiếu kiện. Trong lúc nói chuyện với chúng tôi thì công an đến giật biểu ngữ. Xn mời quý bạn đọc theo dõi. | Dân Oan Thời Sự Dân Oan: :::Hình Ảnh Dân Oan Ngày 13 Tháng 05, 2008 ~::Bạn Đọc Góp ý đăng vietnamexodus vào Tuesday, 13, May (1793 lần đọc) Hình Ảnh Dân Oan Ngày 13 Tháng 05, 2008 Lê Thị Kim Thu thực hiện từ Hà Nội | Dân Oan Thời Sự Đàn Áp Tôn Giáo: :::Một Bức Ảnh Mang Nhiều Ý Nghĩa ~::Bạn Đọc Góp ý đăng vietnamexodus vào Tuesday, 13, May (3048 lần đọc) Một Bức Ảnh..... | Đàn Áp Tôn Giáo Thời Sự Bạn đọc viết: :::SÁCH LƯỢC XÂM LĂNG TOÀN CẦU CỦA BẮC KINH ~::Bạn Đọc Góp ý đăng vietnamexodus vào Tuesday, 13, May (2400 lần đọc) SÁCH LƯỢC XÂM LĂNG TOÀN CẦU CỦA BẮC KINH. TRƯƠNG MINH HÒA. Trong vấn đề tiêu xài, người làm ra đồng tiền bằng chính mồ hôi, nước mắt của mình thường hay đắn đo trước khi chi ra cho món đồ, dịch vụ cho cuộc sống cá nhân, gia đình....trong khi đó những người làm tiền bằng những việc bất lương như lừa đảo, cướp giựt, buôn bán ma túy, tham nhũng... thì thường hay tiêu xài phung phí, vun vít tiền chẳng tiếc tay. Ngày xưa vào thời Pháp thuộc, đồng bạc Đông Dương có giá trị cao, tuy nhiên nhân vật Công tử Bạc Liêu, sinh ra trong gia đình giàu có, cuộc sống nhung lụa, không biết cái giá trị làm ra đồng bạc phải đổ mồi hôi, xót con mắt như thế nào, coi tiền như rác, có tánh phô trương, dám dùng tờ giấy bạc" Bộ Lư" trị giá 20 đồng làm lửa đốt để giúp cho một ông bạn lỡ làm rớt tờ giấy bạc chỉ trị giá 5 đồng. | Bạn đọc viết Thời Sự Đàn Áp Tôn Giáo: :::Tuyết Mai Nói Chuyện Thầy T Không Tánh ~::Bạn Đọc Góp ý đăng vietnamexodus vào Tuesday, 13, May (2387 lần đọc) Thầy Thích Không Tánh nói về GHPGVNTN và Phật Đản Vesak LHQ Tuyết Mai Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh vào ngày Trăng tròn Tháng Tư ở Ấn Độ cách đây 2632 năm, Phật lịch 2552. Hằng năm vào khoảng rằm Tháng Tư Âm Lịch, hằng triệu tín đồ Phật Giáo trên khắp thế giới thành kính cử hành lễ Phật Đản. Việt Nam, mặc dầu theo chế độ Cộng Sản, vô thần, nhưng đặc biệt năm nay Đảng CSVN tổ chức Lễ Phật Đản Vesak Liên Hiệp Quốc vô cùng trang trọng với sự tham dự của hằng ngàn Chư tăng, ni trong nước và hằng ngàn chư tăng ni từ 80 quốc gia trên thế giới đến tham dự. Đây có phải là dấu hiệu có Tự Do Tôn Giáo ở Việt Nam? Kính mời quý độc giả theo dõi câu chuyện qua điện thoại giữa Tuyết Mai và Thầy Thích Không Tánh, trong Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất (GHPGVNTN). | Đàn Áp Tôn Giáo Thời Sự Chân Trời Việt: :::Ngày Nhân Quyền Việt Nam ~::Bạn Đọc Góp ý đăng vietnamexodus vào Tuesday, 13, May (1578 lần đọc) Ngày Nhân Quyền Việt Nam Tại Hoa Thịnh Đốn • Đỗ Hồng Hoa Thịnh Đốn.- Họ là các vị dân cử Hoa Kỳ. Họ là những người đại diện cho các tổ chức quốc tế. Họ là những người Tây Tạng. Họ là những người Miến Điện. Họ là những người Trung Hoa. Họ là những người Lào. Họ là những đồng bào Thượng. Tất cả đã không phân biệt chính kiến, chủng tộc và địa vị, đồng loạt đến phòng 325 thuộc trụ sở Russell của Thượng Viện Hoa Kỳ vào lúc 10 giờ 30 sáng ngày thứ năm 8/5/2008 hợp cùng hàng trăm người Việt cư ngụ tại vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn và về từ khắp nơi, với một mục đích duy nhất: Bày tỏ sự ủng hộ và biểu dương tinh thần đoàn kết cho nhân quyền nhân lễ kỷ niệm 14 năm “Ngày Nhân Quyền Việt Nam” được long trọng cử hành bởi Tổ Chức Quốc Tế Yểm Trợ Cao Trào Nhân Bản phối hợp với Cộng Đồng Việt Nam Vùng Washington D.C., Maryland & Virginia, Phong Trào Hưng Ca VN, Mạng Lưới Nhân Quyền VN, và Tập Thể Cựu Chiến Sĩ VNCH. | Chân Trời Việt Thời Sự Biếm Họa: :::PU 18 ~::Bạn Đọc Góp ý đăng vietnamexodus vào Tuesday, 13, May (1358 lần đọc) | Biếm Họa Thời Sự Dân Oan: :::Dân Oan Trong Ngày Chống ATham Nhũng 13-05-08 ~::Bạn Đọc Góp ý đăng vietnamexodus vào Tuesday, 13, May (1252 lần đọc) Video: Dân Oan Trong Ngày Phòng Chống Tham Nhũng Tại 110 Cầu Giấy Hà Nội - 13 Tháng 05, 2008 Lê Thị Kim Thu thực hiện từ Hà Nội Xin quý bạn đọc vào trang trong để xem video dân oan nói gì trong ngày phòng chống tham nhũng tại 110 Cầu Giấy Hà Nội ngày 13 tháng 05, 2008 | Dân Oan Thời Sự Dân Oan: :::Video Dân Oan Dàn Chào Đại Biểu Quốc Hội ~::Bạn Đọc Góp ý đăng vietnamexodus vào Tuesday, 13, May (1260 lần đọc) Video: Dân Oan Dàn Chào Đại Biểu Quốc Hội - 12 Tháng 05, 2008 Lê Thị Kim Thu thực hiện từ Hà Nội Xin quý bạn đọc vào trang trong để xem video dân oan dàn chào đại biểu quốc hội. | Dân Oan Thời Sự Phỏng vấn: :::Phỏng Vấn Sinh Viên Ngô Quỳnh ~::Bạn Đọc Góp ý đăng vietnamexodus vào Monday, 12, May (2553 lần đọc) Phỏng Vấn Sinh Viên Ngô Quỳnh Từ phải qua: chị Phạm Thanh Nghiên, ông Nguyễn Thanh Giang sinh viên Ngô Quỳnh (đứng mặc áo xanh), chị Lê Thị Kim Thu và nhà báo Nguyễn Xuân Nghĩa - hình chụp tại nhà ông Nguyễn Thanh Giang nhân dịp Tết 2008 Sinh viên Ngô Quỳnh tham gia cuộc biểu tình chống Trung Quốc tại trước cửa chợ Đồng Xuân ngày 29 Tháng 04 và đã bị bắt. Chúng tôi liên lạc với sinh viên Ngô Quỳnh để anh có thể kể lại sự kiện xãy ra. Xin mời quý bạn đọc theo dõi. | Phỏng vấn Thời Sự Chân Trời Việt: :::Đại Lễ Phật Đản 2552 Văn Phòng II Viện Hóa Đạo ~::Bạn Đọc Góp ý đăng vietnamexodus vào Monday, 12, May (1516 lần đọc) Đại Lễ Phật Đản 2552 - Văn Phòng II Viện Hóa Đạo Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Trần Thế Cung Đại Lễ Phật Đản 2552 do Văn Phòng II Viện Hóa Đạo Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đã được tổ chức vào sáng Chủ Nhật 11 tháng 5 năm 2008 tại Chùa Diệu Pháp số 311 E đường Mission thành phố San Gabriel, Los Angeles, California. Từ sáng sớm đồng hương và hàng ngàn phật tử đã lũ lượt từ khắp mọi hướng quy tụ về chùa. Gần đến giờ hành lễ, với bán kính hơn một cây số vuông khắp đường phố nhỏ chi chit quanh chùa không còn một chỗ trống để đậu xe. | Chân Trời Việt Thời Sự Biếm Họa: :::Vô Đề ~::Bạn Đọc Góp ý đăng vietnamexodus vào Monday, 12, May (955 lần đọc) | Biếm Họa Hồi Ức Văn Học: :::Những Kỷ Niệm Không Phai Mờ - 13 ~::Bạn Đọc Góp ý đăng vietnamexodus vào Monday, 12, May (1993 lần đọc) HỒI ỨC NHÂN NGÀY TỪ PHỤ NHỮNG KỈ NIỆM KHÔNG PHAI MỜ (13) (tiếp theo) Xuân Vũ TRẦN ĐÌNH NGỌC Anh Lạng và con Vàng tới bến đò Cựa Gà, Nam Định vào lúc 12 giờ trưa. Ba, bốn chiếc phà chở khách qua lại, cả những xe của đoàn công-voa của Pháp. Ngay trên bến đò, vào sâu khoảng vài chục mét, có cái chợ họp khá đông. Anh Lạng dắt chó vào chợ thì gặp ngay một cái chợ chó kẻ mua người bán tấp nập. Chó để trong lồng nhốt gà, chó nhốt trong cũi, chó dắt tay, chó đã bị trói bốn cẳng và mõm, chó mẹ và đàn chó con đang bú...thôi đủ hết. | Văn Học Thời Sự Dân Oan: :::Giáo Dân Cầu Nguyện Trước Tòa Khâm Sứ ~::Bạn Đọc Góp ý đăng vietnamexodus vào Monday, 12, May (1742 lần đọc) Video: Giáo Dân Cầu Nguyện Trước Tòa Khâm Sứ Ngày 11 Tháng 05, 2008 Lê Thị Kim Thu thực hiện từ Hà Nội Xin quý bạn đọc vào trang trong để xem video giáo dân cầu nguyện trước tòa khâm sứ ngày Chủ Nhât 11 tháng 05, 2008 | Dân Oan Thời Sự Chân Trời Việt: :::Văn Bút Quốc Tế bênh vực LS Bùi Kim Thành ~::Bạn Đọc Góp ý đăng vietnamexodus vào Sunday, 11, May (1615 lần đọc) Bản Tin Liên Hội Nhân Quyền Việt Nam ở Thụy Sĩ Văn Bút Quốc Tế bênh vực và đòi phóng thích luật sư Bùi Kim Thành tức khắc và vô điều kiện Luật sư Bùi Kim Thành Ngày 30 tháng 4 năm 2008, trong một Kháng Nghị Thư phổ biến trên toàn cầu, Ủy Ban Văn Bút Quốc Tế bênh vực Nhà Văn bị đàn áp và cầm tù (CODEP/WIPC International PEN) bày tỏ niềm quan ngại sâu xa về sự an toàn nhân cách và thể chất của luật sư Bùi Kim Thành. Nhà cầm bút dân chủ đối kháng sử dụng Internet bị bắt nhốt cưỡng bách tại bệnh viện tâm thần Biên Hòa từ ngày 6 tháng 3. Hành vi phạm tội ác này không dựa trên cơ sở vững chắc y học nào liên quan đến sức khỏe tâm thần bà. Ủy Ban lo sợ rằng bà Bùi Kim Thành bị giam cầm (trái phép và vô nhân đạo) chỉ vì những bài bà viết và những hoạt động tranh đấu cho Tự Do Dân Chủ và Nhân Quyền của bà. Cho nên, Ủy Ban đòi nhà cầm quyền CHXHCNVN phóng thích bà Bùi Kim Thành tức khắc và vô điều kiện, chiếu theo Điều 19 Công Ước Quốc Tế về các Quyền Dân Sự và Chính Trị mà họ đã ký kết. | Chân Trời Việt Thời Sự Chân Trời Việt: :::Hoa Kỳ Lên Tiếng Về Nạn Buôn Người Ở Việt Nam ~::Bạn Đọc Góp ý đăng vietnamexodus vào Sunday, 11, May (1655 lần đọc) Hoa Kỳ Lên Tiếng Về Nạn Buôn Người Ở Việt Nam Liên Minh CAMSA @machsong.org Ngày 12 tháng 5, 2008 Lần đầu tiên Hoa Kỳ chỉ trích chính phủ Việt Nam dung túng hay can dự vào đường dây buôn bán người lao động. Theo Đại Sứ Mark Lagon, Giám Đốc Văn Phòng Theo Dõi và Bài Trừ Nạn Buôn Người Quốc Tế thuộc Bộ Ngoại Giao, chính sách xuất cảng lao động của Việt Nam dễ dẫn đến buôn người vì “các môi giới tuyển công nhân có quan hệ trực tiếp với chính quyền”. | Chân Trời Việt Văn Học Văn Học: :::Giòng Nhạc Anh Việt - phần 2 ~::Bạn Đọc Góp ý đăng vietnamexodus vào Sunday, 11, May (1552 lần đọc) Dòng Nhạc Anh Việt (tiếp theo) Bích Huyền chị Bích Huyền Nếu thập niên 40-50 được coi là phồn thịnh của âm nhạc Việt Nam, thì phần đóng góp của Anh Việt không phải là nhỏ. Được biết rằng vào thời ấy, buổi sáng người ta nghe thấy Ngọc Bảo và Tâm Vấn hát Bến Cũ của Anh Việt trên đài phát thanh Hà Nội. Buổi chiều hay đêm khuya người ta lại có thể nghe Anh Ngọc, Minh Trang, Mạnh Phát, Minh Diệu …hát Lỡ Chuyến Đò, Một Chuyến Đi, Chiều Trong Rừng Thẳm của Anh Việt trên làn sóng của Đài phát thanh Huế, Pháp Á hay Saigon ….Đó là chưa kể có nhiều Đài còn dùng nhạc của ông để làm Đài hiệu nữa. Bài tình ca ngọt ngào , trọn nghĩa , đằm thắm và trong sáng nhất của Anh Việt có lẽ là bài Thơ Ngây : Khi ấy em còn thơ ngây Đôi mắt chưa vương lệ sầu Thơ Ngây của Anh Việt đã mang đến cho tuổi trẻ thập niên 50 những dòng âm thanh tươi mát ,mộng mơ . Mời quý vị và các bạn lắng nghe trong chương trình Thơ Nhạc của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đêm nay…. | Văn Học Thời Sự Chân Trời Việt: :::THÔNG CÁO BÁO CHÍ PARIS NGÀY 10.5.2008 ~::Bạn Đọc Góp ý đăng vietnamexodus vào Saturday, 10, May (1055 lần đọc) THÔNG CÁO BÁO CHÍ LÀM TẠI PARIS NGÀY 10.5.2008 Nhân dịp Phật Đản LHQ 2008 tại Hà Nội, 51 nhân vật quốc tế yêu sách CHXHCNVN chấm dứt cuộc đàn áp GHPGVNTN, trả tự do cho Đức Tăng thống Thích Huyền Quang, Đại lão Hoà thượng Thích Quảng Độ và phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý của GHPGVNTN PARIS, ngày 10.5.2008 (QUÊ MẸ) - Năm mươi mốt nhân vật quốc tế bao gồm các Nhà lãnh đạo các tôn giáo, Giải Nobel Hoà bình, Đại biểu Quốc hội Châu Âu, Quốc hội Hoa Kỳ, Thượng nghị sĩ và Dân biểu Quốc hội Ý, Pháp và Anh ký chung lời kêu gọi giới lãnh đạo Hà Nội hãy ngưng cuộc đàn áp Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) và trả tự do tức khắc cho Đức Tăng thống Thích Huyền Quang, Đại lão Hoà thượng Thích Quảng Độ nhân dịp tổ chức Đại lễ Phật Đản Tam hợp LHQ từ 13 đến 17.5 tại Hà Nội. | Chân Trời Việt Thời Sự Bạn đọc viết: :::"Môi Hở Răng Lạnh" TK 21 - Phần 2 ~::Bạn Đọc Góp ý đăng vietnamexodus vào Saturday, 10, May (1977 lần đọc) "Môi Hở Răng Lạnh" TK 21 - Phần 2: Việt Gian - Hán Tặc • Hùng Nguyễn Khi bàn đến vị trí của Việt Nam, tác giả Hoàng Văn Chí trong cuốn "Từ Thực Dân Đến Cộng Sản" đã dựa vào quá trình 100 trăm năm Pháp thuộc để hình dung Việt Nam giống như một cái đáy phễu, mà muốn vào đất Tầu người ta phải tiến từ đáy phễu lên. Bằng chứng là Âu châu, đặc biệt là Pháp, muốn "xâm nhập" Tầu thì thường vào Việt Nam trước rồi mới dùng lãnh thổ Việt Nam làm bàn đạp tiến vào Tầu. Trong Phần 1 (1), người viết đã bàn về "sách lược trục" Hải Nam-Hoàng Sa-Trường Sa như một chiến lược chính trị - quân sự địa dư của Tầu Cộng, và đã khẳng định Hoàng Sa và Trường Sa không nằm trong cái thế "Môi răng" đối với Việt Nam, mà chính là da, là thịt, là xương của Việt Nam. Nhưng Hoàng Sa, Trường Sa trong Biển Đông không phải là toàn bộ máu thịt Việt Nam, mà phần chính là lãnh thổ hình chữ S. Trong bài này, người viết vận dụng tầm nhìn chiến lược về lãnh thổ Việt Nam để thử tìm hiểu xem Việt Nam có phải ở thế "môi, răng" với Tầu hay không, và nếu có, thì nó như thế nào? | Bạn đọc viết Thời Sự Dân Oan: :::Tài Sản Nguyễn Văn Quỳnh Phó Ban Trung Ương ~::Bạn Đọc Góp ý đăng vietnamexodus vào Saturday, 10, May (3351 lần đọc) Tài Sản Của Nguyễn Văn Quỳnh - Phó Ban Tổ Chức Trung Ương Đảng

http://www.vietnamexodus.org/vne/index.php

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét